Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Tin tức

• Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa gửi Công văn số 4187/BNNMT-MT tới các chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện trên cả nước về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các nhà máy nhiệt điện, bảo đảm không ảnh hưởng việc huy động các tổ máy phát điện trong các tháng cao điểm mùa khô.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, các nhà máy nhiệt điện phải kiểm soát hiệu quả khí thải, phòng ngừa sự cố môi trường, đồng thời bảo đảm vận hành ổn định hệ thống thu gom xử lý khí thải và hệ thống quan trắc khí thải. Theo lộ trình, từ năm 2032, các nhà máy nhiệt điện phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mới.

• Công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội tổ chức Lễ động thổ Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn. Dự án triển khai theo hai giai đoạn; giai đoạn 1 của nhà máy hiện đã vận hành với công suất xử lý khoảng 5.000 tấn rác/ngày đêm, phát điện 90 MW. Ở giai đoạn mở rộng, nhà máy sẽ xử lý thêm 1.600 tấn rác chôn lấp mỗi ngày, nâng tổng công suất phát điện lên 135 MW, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, dự kiến đưa toàn bộ nhà máy vào vận hành trong quý IV năm 2027. Dự án có tổng vốn đầu tư 12.999 tỷ đồng (hơn 539 triệu USD), phần mở rộng chiếm khoảng 5.830 tỷ đồng.

• Báo Xây dựng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo với chủ đề “Vật liệu xây dựng xanh, xu thế phát triển bền vững”. Hội thảo tập trung thảo luận về việc hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng, cũng như các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển vật liệu xanh, bền vững; đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất vật liệu thế hệ mới tiết kiệm năng lượng; các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng...

• Xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức hội nghị thành lập Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, rong mơ và du lịch cộng đồng. Tổ cộng đồng gồm khoảng 100 thành viên, do người dân xã Đông Sơn tự nguyện thành lập , có quy chế và Ban đại diện. Các thành viên của Tổ có nhiệm vụ tuần tra, giám sát khu vực được phân công quản lý; bảo vệ nguồn lợi rong mơ, hệ sinh thái ven bờ biển gắn với việc khai thác, triển khai các dịch vụ du lịch cộng đồng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường biển, tăng cường tình đoàn kết, hợp tác phát triển du lịch cộng đồng cho người dân địa phương.