Tìm lại đôi mắt sáng cho em

Tiếp nối thành công với hơn 200 trẻ em được phẫu thuật mắt miễn phí trong các năm qua, chương trình thiện nguyện "Ánh mắt trẻ thơ" do Câu lạc bộ (CLB) Hương Lam (trực thuộc Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng) tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Mắt Đà Nẵng triển khai chương trình “Ánh mắt trẻ thơ" năm 2024, tiếp nhận và điều trị miễn phí bệnh lý về mắt cho trẻ em, giúp các em tìm lại đôi mắt sáng, mở rộng tương lai.
Năm nay chương trình dự kiến hỗ trợ thăm khám, phẫu thuật miễn phí về mắt cho 135 em.
Năm nay chương trình dự kiến hỗ trợ thăm khám, phẫu thuật miễn phí về mắt cho 135 em.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ điều trị là trẻ em từ 4 đến 14 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn thuộc các tỉnh, thành phố trên cả nước, ưu tiên bệnh nhân là đồng bào dân tộc thiểu số, đang mắc các bệnh lý về mắt như sụp mí mắt, đục thủy tinh thể, mắt lồi, mắt lác, glôcôm.

Mới đây, hàng chục em nhỏ đã được CLB Hương Lam kết nối, đưa về điều trị tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng. Tại đây, các em được y, bác sĩ thăm khám và lên phác đồ điều trị cụ thể cho từng trường hợp. Em Bnướch Thị Hồng Quyên (SN 2012, huyện Đông Giang, Quảng Nam) bị sụp mí từ sơ sinh, ảnh hưởng đến thị lực và thẩm mỹ khuôn mặt. Thị lực kém, Quyên gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày và tiếp thu kiến thức ở trường. Trong các sinh hoạt em cũng tự ti, thu mình, ít giao tiếp với bạn bè. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ làm nương rẫy thu nhập thấp, nên Quyên không có điều kiện phẫu thuật. “Vừa rồi, nghe người thân giới thiệu về chương trình phẫu thuật mắt miễn phí, tôi tìm số điện thoại rồi đăng ký cho con tham gia và rất mừng khi được chấp thuận. Hy vọng sau khi phẫu thuật, đôi mắt của con trở lại bình thường”, chị Alăng Thị Hồng (mẹ Quyên) chia sẻ. Với đôi mắt của Quyên, các y, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật tạo hình mí mắt, loại bỏ cơ thừa, da và mỡ thừa để nâng mí mắt bị sụp, từ đó cải thiện tầm nhìn và tăng sự hài hòa, thẩm mỹ cho gương mặt.

Em Mai Thị Minh Thư (SN 2016, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), có mắt bị khuyết tật bẩm sinh, khó khăn trong việc nhìn các vật thể ở xa. Anh Mai Xuân Tần (bố Minh Thư) cho biết, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ điều kiện chi trả chi phí phẫu thuật nên vợ chồng anh đành ngậm ngùi cầu mong phép mầu xuất hiện. May mắn, trong một lần xem mạng xã hội Facebook, anh Tần đọc được thông tin về chương trình “Ánh mắt trẻ thơ” nên đăng ký cho con gái. Để cải thiện thị lực cho Minh Thư, các bác sĩ đã thực hiện tiểu phẫu loại bỏ nguy cơ gây ảnh hưởng đến thị lực trong tương lai, giúp em có đôi mắt sáng và tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người.

Từ tháng 6 đến nay, chương trình “Ánh mắt trẻ thơ” đã phẫu thuật thành công cho 60/135 em và đang tiếp tục nhận đăng ký tham gia đến hết tháng 9. Để đăng ký, gia đình gọi điện đến số điện thoại 0904.618.995 (Thành Tuấn) và gửi kèm ảnh chụp toàn thân, ảnh chụp cận cảnh mắt và hồ sơ khám bệnh về mắt (nếu có). Với hồ sơ được chọn, các em sẽ được hỗ trợ 100% chi phí điều trị, kinh phí đi lại, ăn uống trong suốt thời gian phẫu thuật.

BS CKII Nguyễn Văn Khôi, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Mắt Đà Nẵng cho biết, chương trình “Ánh mắt trẻ thơ” do CLB Hương Lam phối hợp với Bệnh viện Mắt Đà Nẵng triển khai tính đến nay đã khám sàng lọc và phẫu thuật, điều trị miễn phí cho hơn 200 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2024, chương trình dự kiến hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho 135 em, giúp điều trị sớm các dị tật về mắt, loại bỏ những bệnh lý nguy hiểm để các em có đôi mắt sáng, tự tin trong cuộc sống.

Theo anh Phạm Quốc Huy, Chủ nhiệm CLB Hương Lam, ban đầu chương trình “Ánh mắt trẻ thơ” năm 2024 dự kiến hỗ trợ 100 em nhưng hiện tại số lượng đăng ký đã lên đến 135 em và vẫn đang tiếp nhận hồ sơ với kinh phí thực hiện dự kiến hơn 600 triệu đồng. Để có thêm kinh phí, CLB Hương Lam đang tích cực vận động từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các thành viên CLB cũng thực hiện nhiều hoạt động gây quỹ khác như tổ chức đêm nhạc thiện nguyện, bán suất ăn, nuôi heo đất... “Số lượng trẻ đăng ký tham gia chương trình vượt dự kiến, chứng tỏ vẫn còn rất nhiều trẻ em cần được giúp đỡ. Nhóm chúng tôi là cầu nối, điểm tựa tin cậy để các em và gia đình tìm đến, vì thế mỗi thành viên đều có trách nhiệm, chung tay góp sức hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chăm lo an sinh xã hội”, anh Huy chia sẻ.