“Thiên đường” mới của tội phạm ma túy

Thành phố Marbella, tỉnh Malaga, vẫn được biết đến là “thiên đường” du lịch của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, với vị trí địa lý gần các khu vực sản xuất cần sa và nhập cocaine, nên nơi này trở thành “thiên đường” mới của các băng đảng buôn bán ma túy và các năm qua đã đặt ra những thách thức lớn về an ninh, chống tệ nạn xã hội cho giới chức địa phương.

Cảnh sát bắt giữ một thành viên băng đảng buôn bán ma túy ở Marbella. Ảnh: The SUN
Cảnh sát bắt giữ một thành viên băng đảng buôn bán ma túy ở Marbella. Ảnh: The SUN

Mặt trái của phát triển du lịch

Theo The Guardian, vào những năm 60 của thế kỷ trước, cùng sự phát triển vượt bậc của Tây Ban Nha, Marbella-thủ phủ của vùng Costa del Sol của nước này đã trở thành địa điểm du lịch yêu thích ở Nam Âu. Với bãi biển trải dài tuyệt đẹp, khí hậu ôn hòa, thành phố này đã thu hút rất đông du khách ghé thăm hằng năm. Ngày nay, Marbella luôn là lựa chọn nghỉ dưỡng hàng đầu của các ngôi sao Hollywood và thể thao. Đây cũng là điểm đến cho những du khách muốn chiêm ngưỡng cuộc sống của giới thượng lưu.

Tuy nhiên, thành công của việc phát triển du lịch tại Marbella cũng kéo theo nhiều mặt trái. Ngoài vẻ ngoài hào nhoáng với những chiếc siêu du thuyền và siêu xe, Marbella còn là nơi hội tụ của nhiều băng đảng tội phạm. Bởi, nơi đây có vị trí đắc địa cho việc buôn bán ma túy. Cách Marbella chưa đầy 20 km về phía nam là Morocco, “thủ phủ” cần sa thế giới. Một trong những điểm nhập cocaine chính của châu Âu là cảng Algeciras cũng chỉ cách “thiên đường” nghỉ dưỡng nói trên chưa đầy một giờ đi xe. Không chỉ vậy, ở phía bắc là núi Málaga và Granada, những khu vực được xem “vựa” cần sa chính của châu Âu.

Theo đại diện lãnh đạo Đơn vị đặc biệt đối phó tội phạm có tổ chức (Greco) của Tây Ban Nha, buôn bán ma túy là hiện tượng toàn cầu nhưng Marbella chính là “thiên đường” mới của hoạt động này. Trong khi đó, đặc vụ cấp cao của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha cho biết: “Marbella là thương hiệu du lịch nhưng cũng là nơi hoạt động mạnh của tội phạm ma túy. Hầu hết băng đảng mafia đều có mặt tại Marbella. Các mạng lưới buôn ma túy toàn cầu đã được kết nối giữa Colombia, Hà Lan, Italy và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đều hội tụ tại đây. Thành phố này đã trở thành điểm đến hàng đầu của giới tội phạm toàn cầu”.

Lực lượng chức năng của Marbella cho biết thêm, tại thành phố này, mỗi nhóm mafia chỉ chuyên thực hiện một khâu trong hoạt động buôn bán ma túy như mua hàng hóa, bảo vệ, vận chuyển, phân phối, rửa tiền... Hầu như không có nhóm nào trong số này có thể tự quản lý toàn bộ quy trình. Chính vì vậy, các nhóm tội phạm tại đây đã liên tục bắt tay với nhau tạo nên một mạng lưới chặt chẽ và rộng lớn.

Điều đáng nói, những năm trước, người dân tại Marbella không hề phàn nàn về các băng đảng mafia hoạt động tại thành phố này, do các băng đảng tội phạm đã sử dụng nguồn lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn bán ma túy để sử dụng tại đây, khiến kinh tế Marbella ngày càng phát triển. Không chỉ vậy, Marbella cũng là nơi giới giàu có đến sinh sống. CNN dẫn một thống kê của giới chức địa phương cho hay, tại Marbella có tới 3.974 ngôi nhà được định giá hơn một triệu euro. Con số này nhiều hơn 100 căn so số lượng tại Thủ đô Madrid. Trong khi đó, thu nhập bình quân đầu người của Marbella là 21.818 euro, thấp hơn thu nhập trung bình của Tây Ban Nha.

“Thiên đường” mới của tội phạm ma túy -0
Cảnh sát Tây Ban Nha thu giữ một lô ma túy và vũ khí vận chuyển từ Marbella sang Anh.      Ảnh: SURINENGLISH

Cuộc chiến không cân sức

Theo Trung tâm Tình báo Tây Ban Nha, ước tính khoảng 113 nhóm tội phạm thuộc 59 quốc tịch khác nhau đang hoạt động tại vùng Costa del Sol, đặc biệt là Marbella. Dù không phân chia “lãnh thổ” một cách rõ ràng, song mỗi nhóm tội phạm tại đây đều có căn cứ, cơ sở riêng. Trước đây, các nhóm này đều ngầm hiểu các quy tắc chung và hiếm khi xảy ra vụ vi phạm nào. 

Dù vậy, trong những năm gần đây tình hình tại Marbella đã trở nên tồi tệ hơn khi các nhóm đã có sự xâm phạm lãnh thổ và tranh giành các hoạt động của nhau. Đồng thời, các ông trùm bắt đầu tuyển mộ “lính mới”, vốn là những kẻ rất manh động. Chúng thường đi dọc các con phố tại Marbella, mang theo hung khí và gây ra các cuộc va chạm với băng nhóm đối thủ. Các cuộc đụng độ bạo lực quy mô lớn giữa các băng nhóm bắt đầu xảy ra ngay trên đường phố. “Trước đây, các nhóm tội phạm sẽ thương lượng, đàm phán nếu có tranh chấp nguồn hàng. Nhưng bây giờ, chúng sẽ thẳng tay thanh toán lẫn nhau”, cảnh sát trưởng Costa del Sol cho biết.

Một thống kê của giới chức địa phương cho thấy, năm 2019, có tới 7 trên 15 vụ giết người tại tỉnh Malaga là ở Marbella. Con số này tăng gần gấp đôi so năm 2017. Tất cả vụ việc đều liên quan các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Sự gia tăng bạo lực đang khiến lực lượng an ninh tại khu vực này lo lắng. “Nếu các vụ đụng độ tiếp tục gia tăng, sẽ đến một thời điểm các tên tội phạm có thể sẽ chuyển sang tiến công cả lực lượng chức năng nếu chúng tôi mạnh tay trấn áp”, một sĩ quan cảnh sát đã nhận định. Bạo lực khiến người dân tại Marbella quan ngại, trong khi lực lượng bảo đảm an ninh lại quá mỏng, không loại trừ một số sĩ quan còn “đi đêm” với tội phạm để trục lợi.

Tháng 8/2020 được coi là thời điểm tồi tệ tại Marbella. Theo đó, thành viên băng nhóm tội phạm có tổ chức liên tục đột nhập vào nhà dân, gây ra nhiều vụ cướp và hành hung. Hệ quả là lần đầu nhiều người giàu buộc phải rời “thiên đường” nghỉ dưỡng vì lo ngại cho tính mạng và của cải. Tình trạng mất an ninh nghiêm trọng tới mức cảnh sát tuần tra không bao giờ ra ngoài mà không mặc áo chống đạn.

Trước việc các băng đảng ngày càng trỗi dậy, cảnh sát gọi đây là “cuộc chiến không cân sức”. Theo The Guardian, Marbella là thành phố có tỷ lệ cảnh sát rất thấp dù tỷ lệ tội phạm cao hơn hầu hết những thành phố khác. Ước tính mỗi ngày, đường dây nóng của cơ quan cảnh sát Marbella đã nhận khoảng 150 cuộc gọi xử lý khoảng 32.000 trường hợp mỗi năm, gấp ba lần các thành phố khác có cùng quy mô diện tích, dân số. Thiếu nguồn lực và nhân sự là lời phàn nàn phổ biến của các sĩ quan cảnh sát: “Chúng tôi chỉ có bốn xe tuần tra, không đủ áo khoác chống đạn…”.

Trong khi đó, các điều tra viên của Đơn vị chống ma túy và tội phạm có tổ chức Costa del Sol (Udyco), Greco và Đơn vị chống tội phạm bạo lực (Udev) đều cam kết chấm dứt bạo lực tại thành phố này. Các đơn vị trên đã phối hợp triển khai các chiến dịch truy quét băng đảng tội phạm có tổ chức tại Marbella và đã thu được một số kết quả khả quan.

Dù vậy, thách thức đang lớn dần khi ngày càng nhiều băng đảng tội phạm có tổ chức đổ về Marbella. Một quan chức cấp cao của Udyco cho biết: “Nguồn lực của chúng tôi là không đủ khi số lượng tội phạm tại Marbella, nơi từng được gọi là thiên đường, ngày một tăng”.