1. Đại diện khối trí thức trẻ, sinh viên Nguyễn Quốc Thịnh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đại học Quy Nhơn chia sẻ, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ, tuổi trẻ Gia Lai ngoài ứng dụng công nghệ vào học tập, lao động sản xuất còn mong muốn nghiên cứu, làm chủ các nền tảng số, xây dựng mô hình start-up công nghệ phục vụ thực tiễn. Tuy nhiên, việc phát triển các giải pháp số trên địa bàn hiện còn gặp một số rào cản về hạ tầng, nguồn vốn và cơ chế kết nối với các tập đoàn công nghệ lớn.
Từ thực tế đó, anh Thịnh đề xuất tỉnh xem xét thành lập Quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ thanh niên với nguồn vốn mồi từ ngân sách kết hợp xã hội hóa, đồng thời thành lập Trung tâm ươm tạo start-up công nghệ số để kết nối lực lượng trẻ với mạng lưới chuyên gia, trong đó có số hóa di sản và phát triển du lịch thông minh. “Gia Lai có tiềm năng du lịch rất lớn cùng kho tàng tri thức bản địa phong phú. Do đó, tỉnh cần xây dựng các bản đồ số tương tác, ứng dụng tích hợp dữ liệu về làng văn hóa, nghệ nhân cồng chiêng, cơ sở nghề truyền thống giúp du khách dễ dàng tự trải nghiệm, tiếp cận văn hóa bản địa qua điện thoại thông minh”, anh Thịnh nói.
Chị Đinh Gia Nữ Phương Hoài, Giám đốc Công ty TNHH TM Vinh Quang I-Chi nhánh Gia Lai cho biết, hiện nay, ngành giáo dục đang chịu tác động rất lớn từ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI). Nhiều trường học, trung tâm giáo dục và giáo viên trẻ tại Gia Lai đã chủ động ứng dụng học trực tuyến; LMS; AI hỗ trợ giảng dạy; khảo thí trên máy tính và các nền tảng học tập số. Tuy nhiên, thực tế tại địa phương vẫn còn nhiều khó khăn. Phụ huynh và học sinh có nhu cầu tiếp cận các mô hình giáo dục hiện đại, học tập quốc tế và thi chứng chỉ quốc tế trên nền tảng số, nhưng khả năng tiếp cận chưa đồng đều. “Thời gian tới, mong tỉnh có định hướng hoặc chính sách để thúc đẩy ứng dụng AI và chuyển đổi số trong giáo dục; hỗ trợ đào tạo kỹ năng công nghệ cho giáo viên và học sinh; tăng khả năng tiếp cận giáo dục số cho thanh niên vùng khó khăn và khuyến khích các mô hình giáo dục đổi mới sáng tạo tại Gia Lai”, chị Hoài đề xuất.
2. Trao đổi ý kiến về các đề xuất này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho biết, hiện nay tỉnh đã vận hành Quỹ Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo áp dụng chung cho mọi lực lượng, trong đó có thanh niên. Trong đó đã thiết lập hệ sinh thái khởi nghiệp cùng mạng lưới chuyên gia đa lĩnh vực, sẵn sàng kết nối, tư vấn để hỗ trợ tác giả hoàn thiện và thương mại hóa sản phẩm. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay không nằm ở cơ chế hay nguồn vốn hỗ trợ, mà ở chỗ còn thiếu những ý tưởng đột phá.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định, hiện nay, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là hạt nhân quyết định vận mệnh phát triển. Trong bức tranh đó, thanh niên là lực lượng tiên phong không thể thay thế bởi khả năng tiếp cận nhanh nhạy các xu hướng mới, chẳng hạn như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Vì thế, lãnh đạo tỉnh sẽ đặt ra những “đề bài” rất cụ thể cho tuổi trẻ Gia Lai trong việc trang bị hành trang hội nhập. Tuy nhiên, mỗi thanh niên cần làm chủ ít nhất một ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh để nắm bắt tri thức toàn cầu và phục vụ trực tiếp cho làn sóng du lịch quốc tế sắp tới. Việc học hỏi không chỉ nằm ở kỹ năng, mà thanh niên cần chủ động tìm hiểu (có thể ứng dụng AI để nắm bắt nhanh) trọng tâm các nghị quyết của Trung ương và tỉnh. Việc hiểu rõ luật chơi và chính sách lớn sẽ giúp các đề xuất khởi nghiệp mang tính khả thi và được hỗ trợ dễ dàng hơn.
“Để giải bài toán vốn khởi nghiệp, tỉnh sẽ tạo dựng một không gian kết nối (giống như chương trình Shark Tank) giúp sinh viên khởi nghiệp sáng tạo. Hằng tháng, sẽ mời các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư đến địa phương để nghe thanh niên bảo vệ ý tưởng của mình. Nếu dự án thuyết phục, doanh nghiệp sẽ rót vốn, chính quyền sẽ hỗ trợ thêm các cơ chế và nguồn lực đối ứng”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.