Tăng học phí ở khung thấp nhất

Chuẩn bị vào năm học mới, chuyện học phí luôn là vấn đề khiến nhiều phụ huynh quan tâm. Năm học 2023-2024, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội sẽ áp dụng mức thu học phí mới, tuy nhiên chỉ bằng mức sàn của khung học phí theo quy định của Chính phủ. Trong bối cảnh ngân sách hạn chế, thành phố vẫn ưu tiên cao nhất cho việc học tập của con em nhân dân Thủ đô.
Mức thu học phí ở tất cả các cấp khu vực thành thị năm học 2023-2024 đều là 300.000 đồng/học sinh/tháng. Ảnh: NGUYỄN NAM
Mức thu học phí ở tất cả các cấp khu vực thành thị năm học 2023-2024 đều là 300.000 đồng/học sinh/tháng. Ảnh: NGUYỄN NAM

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, việc tăng học phí các cấp học đã được quy định rõ trong Nghị định số 81/2021/NĐ-CP (ngày 27/8/2021) của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Theo đó, học phí sẽ tăng đều hằng năm bắt đầu từ năm học 2022-2023. Theo quy định của Trung ương, hằng năm, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng chi trả của người dân, địa phương được quyết định mức học phí cụ thể trong khung quy định của Chính phủ với tỷ lệ tăng không quá 7,5%. Cụ thể là tăng khoảng 7,5%/năm đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và 12,5%/năm đối với giáo dục đại học công lập.

Kể từ năm học 2023-2024, Hà Nội sẽ dừng áp dụng việc hỗ trợ học phí cho học sinh do đời sống người dân đã không còn quá khó khăn như thời gian dịch Covid-19. Các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn Hà Nội được chia thành ba khu vực là thành thị, nông thôn, dân tộc thiểu số và miền núi. Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định mức sàn học phí của học sinh các cấp học là 300.000 đồng/học sinh/tháng; mức trần học phí của học sinh mầm non, tiểu học là 540.000 đồng/học sinh/tháng; mức trần học phí của học sinh THCS, THPT là 650.000 đồng/học sinh/tháng thì nghị quyết mới ban hành của HĐND thành phố Hà Nội quy định mức thu học phí ở tất cả các cấp học ở khu vực thành thị năm học 2023-2024 đều là 300.000 đồng/học sinh/tháng, tức là mức thấp nhất trong khung quy định của Chính phủ. Với học sinh ở địa bàn nông thôn hoặc miền núi, mức học phí sẽ được áp dụng từ năm học mới là 100.000 đồng/học sinh/tháng, so với hiện nay là 95.000 đồng/học sinh/tháng.

Cùng với đó, HĐND thành phố cũng thông qua mức trần học phí với các trường công lập chất lượng cao. Bậc mầm non và THCS giữ mức trần như năm học 2022-2023 lần lượt là 5,1 triệu đồng và 5,3 triệu đồng/học sinh/tháng. Trong khi đó, các trường tiểu học và THPT công lập chất lượng cao tăng mức trần học phí 7,5% so với năm học trước, lần lượt là 5,9 triệu đồng và 6,1 triệu đồng/học sinh/tháng.

Mức học phí áp dụng từ năm học 2023-2024

- Vùng thành thị: Trẻ em mầm non và học sinh THCS, THPT: 300.000 đồng/học sinh/tháng.

- Vùng nông thôn (học sinh theo học tại các trường trên địa bàn các xã, trừ các xã miền núi): Trẻ em mầm non, học sinh THCS: 200.000 đồng/học sinh/tháng; học sinh THPT 200.000 đồng/học sinh/tháng.

- Vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Trẻ em mầm non, học sinh THCS: 50.000 đồng/học sinh/tháng; học sinh THPT 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Lý giải về mức tăng trên, UBND thành phố Hà Nội cho biết, ở cấp tiểu học và THPT, một số lớp đã có mức thu học phí năm 2022-2023 bằng mức trần. Trong khi từ ngày 1/7, Nhà nước tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng. Vì vậy, để bảo đảm chi phí hoạt động cho các trường khi tăng lương cơ sở, mức trần học phí sẽ phải điều chỉnh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, tăng học phí là để tạo điều kiện cho các trường có thêm nguồn thu hợp lý, trang trải cho hoạt động dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Trước đó, trong nhiều lần thăm dò, nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự đồng tình với dự thảo mức thu học phí mới của Hà Nội và cho rằng, mức thu này là hợp lý và phù hợp với sự phát triển của kinh tế-xã hội.

Ngoài việc tăng học phí, năm học 2023-2024, Hà Nội vẫn tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ cho các đối tượng học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ; học sinh khuyết tật và các đối tượng chính sách khác được hưởng chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. Ước tính, tổng số trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí trong năm học 2023-2024 của Hà Nội là 16.623 học sinh. Tổng kinh phí thực hiện chế độ miễn, giảm học phí theo mức thu học phí đề xuất dự kiến khoảng 16,6 tỷ đồng.