Sớm sắp xếp nhà đất công bị bỏ hoang

Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã, huyện trong cả nước theo Nghị quyết 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (35/2023/UBTVQH15) là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước.
0:00 / 0:00
0:00

Thông qua việc này, chúng ta tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã, phù hợp thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước. Đồng thời, việc sắp xếp giúp hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cũng như tinh giản biên chế và cơ cấu lại để nâng cao chất lượng cán bộ và công chức. Theo tính toán, giai đoạn 2023-2025, sẽ có khoảng 33 đơn vị hành chính cấp huyện và hơn 1.300 đơn vị hành chính cấp xã sẽ phải tiến hành sắp xếp.

Như vậy, trong giai đoạn này, sẽ có chừng ấy cơ sở hạ tầng của cấp xã nằm trong diện phải xử lý làm sao cho hiệu quả.

Thông tin về hàng loạt công trình trụ sở, trung tâm y tế, sân vận động, nhà văn hóa thôn ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị bỏ hoang dẫn đến hư hỏng, xuống cấp gây lãng phí không phải là cá biệt. Bởi đó là điều đã xảy ra ở một số tỉnh, thành phố trên cả nước trong quá trình hoàn thiện bộ máy và tổ chức lại bộ máy ở các địa phương nằm trong diện sắp xếp. Không chỉ có thế, nhiều trụ sở nằm ở các khu vực được coi là “đắc địa” ở địa bàn một số tỉnh, thành phố cũng bị bỏ hoang vì các cơ quan, đơn vị đã di chuyển địa điểm tới khu hành chính tập trung. Và thực trạng trạm y tế, nhà văn hóa, thậm chí cả trường học cũng bị bỏ hoang sau sắp xếp là điều đáng tiếc.

Trong quá trình đi thực tế gần đây, chúng tôi cũng bắt gặp nhiều tòa nhà đang xuống cấp, thậm chí bị bỏ hoang ở giữa thành phố như của Bình Dương, Thừa Thiên Huế… Lý do vẫn là các cơ quan sử dụng các công trình ấy đã được chuyển về khu hành chính của tỉnh mới được xây dựng.

Làm sao nhanh chóng tìm phương án xử lý nhằm sử dụng các công trình, vị trí đang bỏ trống ấy cho hiệu quả rõ ràng là việc cần thiết và cần phải được tiến hành nhanh chóng, phù hợp. Từ năm 2023, đã có ý kiến của đại biểu Quốc hội cho rằng, quy trình định giá tài sản, lên phương án sắp xếp cho phù hợp tình hình thực tế trong vòng hai năm để xử lý các cơ quan trụ sở này sẽ khiến cho một số tỉnh, thành phố gặp khó và nó đang trở thành thực tế. Khi ấy, đã có những lời bàn về chủ trương tháo gỡ vướng mắc, nhưng cho tới nay, tất cả vẫn là sự hy vọng, trông chờ từ cơ sở.