Sáng tạo từ “sản vật” quê nhà
Sau những ngày miệt mài men theo bờ sông, suối nhặt đá mang về làm sạch, phơi khô rồi bắt đầu vẽ trang trí, những viên đá cuội thô nhám vô tri đã “biến hóa” trở thành những con ong vàng, rùa xanh, bọ cam, nhân vật hoạt hình sinh động. Nhiều viên đá còn được vẽ thành hình cờ đỏ sao vàng, chân dung các chú bộ đội, thầy thuốc, hay nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Đó là thành quả của một chiến dịch hè đặc biệt do Đoàn Thanh niên huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) phát động và đoàn viên thị trấn Thạch Giám trực tiếp triển khai thực hiện.
Theo anh Lô Văn Giáp, Bí thư Huyện đoàn Tương Dương, ý tưởng làm đồ lưu niệm trên đá gắn liền với chiến dịch tình nguyện hè năm 2021 tại địa phương. Anh cho biết: “Với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, mô hình này đã đáp ứng yêu cầu là sân chơi an toàn lành mạnh cho thanh, thiếu nhi, vừa góp phần tuyên truyền phòng, chống dịch, giúp các em được rèn luyện kỹ năng sống, thực hành năng khiếu và có những ngày hè ý nghĩa. Khi xây dựng chương trình, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo xây dựng một mô hình mang mầu sắc của tuổi trẻ Tương Dương, vì vậy các bạn đã cùng hiến kế biến những viên đá cuội có rất nhiều ở ven bờ sông, khe suối trở thành sản phẩm gây quỹ”.
Chương trình chính thức thực hiện từ ngày 28-5. Đây là lần đầu những bạn trẻ sinh ra và lớn lên trên vùng đất Tương Dương tự tay kiếm tìm những “sản vật” của quê nhà để làm thành những sản phẩm ý nghĩa, tô điểm cho cuộc sống. Để tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, Đoàn Thanh niên thị trấn Thạch Giám đã kêu gọi mọi người cùng tham gia và nhận được sự hưởng ứng đông đảo, từ các em thiếu nhi, đoàn viên thanh niên, giáo viên sinh sống trong thị trấn cùng chung tay thực hiện.
Để có kinh phí mua mầu và bút vẽ, Đoàn Thanh niên thị trấn đã tạm ứng nguồn vốn ban đầu từ các hoạt động gây quỹ trước đó như rửa xe, bán nước mía… Sau những ngày lao động miệt mài, những “họa sĩ” không chuyên đã hoàn thành hơn 1.000 sản phẩm gồm đá chặn giấy, đồ dùng để trang trí trên bàn làm việc, trên kệ, tủ trong phòng làm việc tại cơ quan, phòng đọc sách của các gia đình...
Các sản phẩm đã được bán tại địa phương và trên mạng xã hội. Không chỉ nhận được phản hồi từ người mua, rất nhiều khách hàng từ Hà Nội, Nha Trang, thành phố Vinh… biết tới chương trình cũng đã đặt số lượng lớn để ủng hộ.
Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn
Là một trong những hoạt động hè được triển khai tại huyện Tương Dương, mô hình vẽ tranh trên đá được thực hiện song song với các chương trình khác như: thư viện ngày hè, lớp học vui nhộn… tạo môi trường sinh hoạt phong phú, đa dạng, nhiều mầu sắc cho thanh, thiếu nhi.
Chị Lô Thị Lan, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Thạch Giám cho biết: “Chương trình tuy hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Có bạn gái có người yêu là bác sĩ tham gia chống dịch đã đặt hàng chúng tôi vẽ chân dung để gửi tặng thay lời động viên cho người mình thương ở nơi “tiền tuyến”. Rất nhiều người đặt hàng tới hàng chục sản phẩm cờ đỏ sao vàng, chú bộ đội để dành tặng đơn vị, cơ quan mình…”.
Từ tấm lòng của người tặng, mỗi người đều cố gắng chăm chút từng nét vẽ với mong muốn sắc mầu và hình ảnh vui tươi sẽ giúp người nhận quà có thêm cảm xúc, thêm năng lượng trong mỗi ngày làm việc và chống dịch. Còn với những người tham gia chương trình, niềm vui còn được nhân đôi khi từ những sản phẩm làm ra được góp vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tương Dương.
Đánh giá cao ý nghĩa từ chương trình, anh Lò Văn Giáp, Bí thư Huyện đoàn Tương Dương nhấn mạnh: “Đây là mô hình có tính lan tỏa cao, vừa tạo được sân chơi lành mạnh cho thanh, thiếu nhi, thể hiện sự sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ. Quan trọng hơn, những hành động này sẽ tạo môi trường giáo dục ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng và qua đó góp một phần nhỏ bé công sức của tuổi trẻ vùng cao xứ Nghệ cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh”.