Trung úy công an say mê nghiên cứu khoa học

Không chỉ tận tụy với nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, Trung úy Phạm Minh Hiếu (Công an tỉnh Hà Tĩnh) còn được biết đến là một cán bộ trẻ giàu đam mê nghiên cứu khoa học, luôn trăn trở với các vấn đề môi trường và tích cực lan tỏa lối sống xanh.

Trung úy Phạm Minh Hiếu (ngoài cùng bên phải) hướng dẫn người dân ủ rác hữu cơ thành phân bón vi sinh Bokashi.
Trung úy Phạm Minh Hiếu (ngoài cùng bên phải) hướng dẫn người dân ủ rác hữu cơ thành phân bón vi sinh Bokashi.

1/ Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Công nghệ thông tin, Trường đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân (nay là Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh), Trung úy Phạm Minh Hiếu hiện đang Công tác tại Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Với sức trẻ và tinh thần xung kích, Trung úy Hiếu luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phong trào đoàn thể. Anh đã tham mưu cho cấp trên tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như trao quà cho trẻ em làng trẻ SOS, tặng khẩu trang, nước sát khuẩn tại các điểm phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, anh còn chủ trì và tham gia xây dựng nhiều công trình thanh niên thiết thực như: “Hệ thống mạng nghiệp vụ”, “Phần mềm quản lý công việc”, “Phần mềm điểm danh - chấm công”, “Biểu đồ công tác”, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Có niềm đam mê tìm tòi, khám phá từ nhỏ, Trung úy Hiếu luôn dành thời gian nghiên cứu khoa học. Trong quá trình công tác, anh tham gia đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, xây dựng phần mềm giám sát thông tin xấu, độc trên không gian mạng tại Hà Tĩnh”. Đề tài đã được nghiệm thu, đánh giá đạt yêu cầu và đưa vào ứng dụng thực tiễn.

Điểm nổi bật của đề tài là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa nhiệm vụ giám sát, phát hiện thông tin xấu, độc trên không gian mạng 24/24 giờ. Đặc biệt, dữ liệu huấn luyện AI được cá nhân hóa, phù hợp với ngôn ngữ, bối cảnh và đặc thù địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng. Không dừng lại ở đó, Trung úy Hiếu còn tham gia cuộc thi “Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2023” và xuất sắc giành Giải nhì với sáng kiến “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều tiết giao thông và phát hiện hành vi đi ngược chiều”.

Hiện nay, Fanpage “Hà Tĩnh Xanh” đã thu hút gần 2.000 lượt theo dõi, đăng tải hàng trăm video hướng dẫn ủ rác hữu cơ tại nhà, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống xanh đến cộng đồng.

2/ Bên cạnh niềm đam mê học hỏi về công nghệ, Trung úy Phạm Minh Hiếu còn đặc biệt quan tâm đến các vấn đề môi trường. Chứng kiến lượng rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng, trong khi việc phân loại và xử lý tại nguồn chưa được quan tâm đúng mức, anh không khỏi trăn trở, nhất là đối với rác thải hữu cơ.

Chủ động tìm hiểu các phương pháp xử lý rác hữu cơ trên thế giới, Trung úy Hiếu nhận thấy phương pháp sử dụng men vi sinh Bokashi mang lại hiệu quả cao. Anh bắt đầu tự sản xuất men vi sinh, thiết kế thùng ủ và xây dựng quy trình xử lý rác tại nhà. Sau gần một năm nghiên cứu, thử nghiệm, quy trình xử lý rác hữu cơ nhanh gọn, dễ thực hiện đã cho kết quả khả quan: Rác được xử lý triệt để, tạo ra nguồn phân bón hữu cơ chất lượng cao cho cây trồng.

Từ mô hình thực tiễn đó, Trung úy Hiếu tham gia cuộc thi “Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2024” và đoạt Giải Tiềm năng với dự án “Hà Tĩnh Xanh - Biến rác hữu cơ thành tài nguyên”. Dự án hướng đến việc hỗ trợ người dân phân loại, xử lý rác thải hữu cơ bằng phương pháp Bokashi với chi phí thấp, dễ áp dụng trong các hộ gia đình, trường học, cơ quan và khu du lịch sinh thái.

Theo Trung úy Hiếu, đến nay giải pháp đã được triển khai thử nghiệm tại hơn 100 hộ gia đình, bốn trường học và một khu du lịch sinh thái. Các cá nhân, tổ chức tham gia đều đánh giá cao tính hiệu quả, ý nghĩa và khả năng ứng dụng rộng rãi của mô hình.

Mới đây, dự án “Hà Tĩnh Xanh” còn phối hợp với dịch vụ rửa bát công nghiệp TDH trong việc xử lý, tái chế thức ăn thừa sau khi rửa bát. Việc phân loại và tái chế nguồn rác này thành phân bón hữu cơ Bokashi không chỉ góp phần giảm áp lực cho các bãi rác mà còn tạo ra nguồn phân bón giúp cải tạo đất nông nghiệp.

Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, Trung úy Phạm Minh Hiếu mong muốn tiếp tục nhân rộng phương pháp xử lý rác tại nguồn. “Chỉ cần mỗi người thay đổi một chút thói quen hằng ngày trong việc phân loại, xử lý rác là đã góp phần thể hiện tình yêu và trách nhiệm với môi trường sống”, anh bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm