“Quả đấm thép” kinh tế biển

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn nằm bên bờ vịnh Gành Rái, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD, mỗi năm sản xuất ra hơn 3 triệu tấn hạt nhựa và các sản phẩm khác, xuất khẩu ra thị trường thế giới, đang vận hành chạy thử.
0:00 / 0:00
0:00
Công nghiệp khai thác dầu khí ở biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Công nghiệp khai thác dầu khí ở biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cửa biển sông Cái Mép (thị xã Phú Mỹ) có hệ cụm cảng container Cái Mép, được Chính phủ xếp vào cảng đặc biệt, cửa ngõ vùng kinh tế phía nam, Nam Trung Bộ của nước ta và trung chuyển hàng cho Campuchia. Cụm cảng Cái Mép đã đón tàu siêu tải trọng 214 nghìn tấn, dài gần 400m, chở hàng đi thẳng châu Mỹ, châu Âu,…

Khu vực Phú Mỹ dọc theo sông Cái Mép, Thị Vải là những máy công nghiệp nặng, dầu khí, điện… Ban đêm nhà máy Hyosung hoạt động ánh điện sáng rực cả một vùng rộng lớn, có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD. Ra phía ngoài biển xa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là công nghiệp dầu khí của quốc gia, tổng doanh thu toàn Tập đoàn dầu khí trong chín tháng đầu năm 2022 ước đạt gần 700 nghìn tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch cả năm.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thế mạnh du lịch biển, đảo, có đội tàu xa bờ khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, đóng góp ngân sách khá lớn, giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn người.

“Quả đấm thép” kinh tế biển ảnh 1

Tàu vận tải nước ngoài cập Cảng quốc tế Cái Mép nhận hàng xuất khẩu.

“Quả đấm thép” kinh tế biển ảnh 2

Cẩu hàng lên tàu.

“Quả đấm thép” kinh tế biển ảnh 3

Một góc Tổ hợp hóa dầu Long Sơn đang vận hành thử.

“Quả đấm thép” kinh tế biển ảnh 4

Đường nối từ quốc lộ 51 vào Tổ hợp hóa dầu Long Sơn.

“Quả đấm thép” kinh tế biển ảnh 5

Bè nuôi trồng thủy sản.