Xúc tiến hợp tác nông nghiệp Hà Bắc (Trung Quốc) và Việt Nam 2026

Hợp tác nông nghiệp giữa tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) và Việt Nam có lịch sử lâu đời và giao thương thường xuyên, gia tăng quy mô thương mại song phương. Hiện, Việt Nam đã vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ sáu của nông sản Hà Bắc đồng thời cũng là nguồn cung quan trọng cho nhập khẩu nông sản của tỉnh.

Ký kết hợp tác giữa đại diện doanh nghiệp hai bên tại chương trình. (Ảnh: HẬU NGUYỄN)
Ký kết hợp tác giữa đại diện doanh nghiệp hai bên tại chương trình. (Ảnh: HẬU NGUYỄN)

Sáng 19/8, tại Hà Nội, đông đảo đại biểu tham dự chương trình xúc tiến hợp tác nông nghiệp giữa Hà Bắc (Trung Quốc) với Việt Nam 2026.

Chương trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Bắc phối hợp Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ sinh học Thần Quang tổ chức.

Hà Bắc nằm ở phía bắc Trung Quốc, phía đông giáp Thái Bình Dương. Tỉnh có tổng diện tích tự nhiên 188.800km², dân số thường trú 73,78 triệu người, với 6 triệu ha đất canh tác và đường bờ biển dài gần 500km. Với địa hình rộng lớn, tài nguyên phong phú, Hà Bắc là một trong những cái nôi của nền văn minh Trung Hoa, đồng thời cũng là tỉnh duy nhất tại Trung Quốc có đầy đủ các dạng địa hình: cao nguyên, đồi núi, trung du, lòng chảo, đồng bằng và ven biển, được ví như một “cuốn sách giáo khoa địa lý thu nhỏ” của đất nước. Những lợi thế tự nhiên đặc biệt này đã hình thành nên hệ thống nông sản đặc sắc, đa dạng của Hà Bắc, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại theo hướng quy mô hóa, tiêu chuẩn hóa, chuỗi hóa và thương hiệu hóa.

Theo bà Lý Đan, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), những năm gần đây, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp chất lượng cao, Hà Bắc đã tập trung đẩy mạnh phát triển 6 ngành chủ lực gồm: lương thực-dầu thực vật, rau củ, quả cây ăn trái, dược liệu, sữa và chăn nuôi gia súc-gia cầm đồng thời triển khai quyết liệt “5 dự án ngành công nghiệp nghìn tỷ nhân dân tệ” về sữa, bếp ăn công nghiệp, rau củ, dược liệu và thịt gia súc chất lượng cao, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi từ tỉnh nông nghiệp lớn thành tỉnh nông nghiệp mạnh.

Đánh giá cao về sản xuất nông nghiệp Việt Nam, bà Lý Đan nhấn mạnh, là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu nông nghiệp hàng đầu Đông Nam Á, Việt Nam có bề dày lịch sử nông nghiệp lâu đời, với những lợi thế và sức bền đặc biệt trong bảo đảm sản xuất lương thực và xuất khẩu, là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu. Các mặt hàng nông sản chủ lực như gạo, cà-phê, tiêu, điều, thủy sản… luôn đứng trong nhóm dẫn đầu thế giới. Với những lợi thế rõ rệt, tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước là vô cùng to lớn và đầy hứa hẹn, nhất là quan hệ hợp tác nông nghiệp giữa tỉnh Hà Bắc với Việt Nam.

ndo_br_balydan.jpg
Bà Lý Đan, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) tại chương trình. (Ảnh: HẬU NGUYỄN)

Cũng theo bà Lý Đan, là một tỉnh lớn ở phía bắc Trung Quốc, Hà Bắc có lợi thế quy mô rõ rệt trong các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như rau củ, lê, nấm ăn, ngũ cốc thô… Hay như kênh vận tải xuyên biên giới thông suốt với tuyến tàu hàng ASEAN duy nhất từ khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc đi thẳng tới Hà Nội đã được khai trương vào ngày 5/3/2025, rút ngắn thời gian vận chuyển từ 12-15 ngày xuống còn 5-7 ngày, mở ra tuyến hậu cần quốc tế thông suốt, trở thành một mắt xích quan trọng của tuyến đường sắt kết nối khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc với Việt Nam.

“Tỉnh Hà Bắc luôn coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị cùng giao thương kinh tế với Việt Nam. Lần này, chúng tôi dẫn theo các doanh nghiệp nông nghiệp chất lượng cao của tỉnh vượt quãng đường xa sang đây, vừa là chuyến đi học hỏi, giao lưu, vừa là hành trình tìm kiếm cơ hội kết nối chính xác và thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn. Các doanh nghiệp tham gia đoàn lần này bao gồm nhiều lĩnh vực như chế biến sâu nông sản, thực phẩm chế biến sẵn, rau củ quả… hoàn toàn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng của thị trường Việt Nam”, bà Lý Đan nói.

ndo_br_ongtien.jpg
Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam) tại chương trình. (Ảnh: HẬU NGUYỄN)

Khẳng định đây là cơ hội rất lớn để mở ra tiềm năng hợp tác giữa hai bên, đặc biệt khi Việt Nam là thị trường hơn 100 triệu dân, còn Hà Bắc là tỉnh phía bắc Trung Quốc có quy mô dân số lớn với khoảng 74-75 triệu người, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam) bày tỏ hy vọng đợt xúc tiến này không chỉ dừng lại ở việc kết nối giao thương nông sản tươi, mà còn tăng cường hợp tác về kỹ thuật, công nghệ chế biến nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng của thị trường hai nước.

Đề xuất tại chương trình, ông Nguyễn Minh Tiến kiến nghị, cộng đồng doanh nghiệp hai bên không chỉ dừng lại ở việc mua bán sản phẩm đơn thuần mà cần tập trung trao đổi, chia sẻ để đưa ra giải pháp cho các vấn đề mang tính chiến lược lâu dài, trong đó xác định rõ nhu cầu của thị trường Hà Bắc (Trung Quốc) và Việt Nam đối với từng nhóm sản phẩm thế mạnh; thống nhất các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, quy cách đóng gói, bao bì, sản lượng và giá cả.

ndo_br_sphabac.jpg
Một số nông sản tiêu biểu của Hà Bắc (Trung Quốc) giới thiệu tại chương trình. (Ảnh: HNV)

Song song là chia sẻ điều kiện tiếp cận thị trường theo hướng trao đổi cụ thể về thủ tục xuất nhập khẩu, kiểm dịch, phương thức thanh toán, bảo quản và vận chuyển logistics. Đặc biệt, đẩy mạnh hợp tác chế biến sâu, trong đó khai thác cơ hội chuyển giao công nghệ chế biến, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Tại chương trình, đại diện cơ quan quản lý và doanh nghiệp hai bên cũng đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung nhằm triển khai hợp tác hiệu quả, sâu rộng hơn nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai bên, nhất là tập trung gỡ điểm nghẽn để mở rộng thương mại nông sản hai chiều. Cụ thể, từ phía doanh nghiệp Hà Bắc, nhu cầu tìm kiếm đối tác và xây dựng các mối liên kết lâu dài tại thị trường Việt Nam cũng được thể hiện rõ.

Ông Phó Hương Thái, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thực phẩm Mengyuan (Hà Bắc, Trung Quốc) cho biết, doanh nghiệp hiện tổ chức sản xuất theo chuỗi, từ khâu đầu vào, sản xuất, chế biến đến phân phối sản phẩm. Trong quá trình sản xuất, doanh nghiệp chú trọng duy trì các phương thức sản xuất truyền thống, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, chứng nhận và điều kiện bảo đảm an toàn.

ndo_br_xtnnhb-vn1.jpg
Chương trình thu hút đông đảo đại biểu hai bên tham gia. (Ảnh: HNV)

Bà Lý Thiến Thiến, Giám đốc Kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Xionghan (Hà Bắc) cho biết, doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, đồng thời lựa chọn và phát triển các giống lê phù hợp với nhu cầu của thị trường. Bên cạnh sản phẩm trái cây tươi, doanh nghiệp còn đầu tư dây chuyền chế biến trái cây sấy, qua đó đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị nông sản.

Chia sẻ của phía doanh nghiệp tỉnh Hà Bắc cho thấy, dư địa hợp tác giữa hai bên không chỉ nằm ở trao đổi nông sản đơn thuần mà còn mở rộng sang chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, công nghệ, logistics và xây dựng chuỗi giá trị. Ở chiều ngược lại, với thế mạnh của một nền nông nghiệp nhiệt đới và năng lực xuất khẩu ngày càng được nâng cao, Việt Nam cũng có nhiều điều kiện để tăng cường kết nối, bổ trợ cho thị trường Hà Bắc nói riêng và Trung Quốc nói chung.

Ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, những năm qua, nông nghiệp Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đồng thời chuyển mạnh từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, chú trọng nâng cao giá trị gia tăng theo chuỗi, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Dịp này, ông Hoàng Văn Dự kiến nghị một số điểm nghẽn cần tháo gỡ. Trong đó, hạ tầng logistics và chuỗi lạnh chưa đồng bộ, chi phí vận chuyển và bảo quản nông sản còn cao; các yêu cầu về kiểm dịch thực vật, bao bì, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc ngày càng chặt chẽ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp hai bên vẫn thiếu thông tin chuyên sâu về nhu cầu thị trường, hệ thống phân phối cũng như các đối tác có đủ năng lực để xây dựng quan hệ thương mại lâu dài.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã chứng kiến hoạt động ký kết hợp tác giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ sinh học Thần Quang và Pearl Group Corporation. Việc ký kết này cho thấy, những kết nối giữa doanh nghiệp hai bên đang từng bước chuyển từ trao đổi, tìm hiểu sang hợp tác cụ thể. Đây cũng là tiền đề để mở rộng các liên kết thương mại, đầu tư và phát triển chuỗi giá trị nông sản giữa Hà Bắc (Trung Quốc) và Việt Nam trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Cụm cảng Cái Mép-Thị Vải. (Ảnh: NGUYỄN VIỆT HỒNG)

Nâng cao sức cạnh tranh, vươn ra thị trường toàn cầu

Với không gian phát triển mới, hệ thống cảng biển quy mô lớn, năng lực sản xuất khá tốt và thị trường xuất, nhập khẩu sôi động, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện để trở thành trung tâm logistics quốc tế.

Hợp tác xã Cau Xanh Đất Quảng (thành phố Đà Nẵng) trưng bày sản phẩm từ mo cau tại một chương trình triển lãm, xúc tiến thương mại. (Ảnh: THANH TÂM)

Hợp tác xã tham gia kiến tạo chuỗi giá trị bền vững

Tại nhiều địa phương trên cả nước, liên kết chuỗi giá trị đang trở thành xu hướng tất yếu, giúp hợp tác xã nâng cao giá trị nông sản, ổn định đầu ra, đồng thời tạo điều kiện để nông dân khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, tăng sức cạnh tranh, nâng cao thu nhập, hướng tới nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại, bền vững.

Đoàn công tác hai tỉnh Tây Ninh và Thanh Hóa làm việc với chính quyền thành phố Kaposvár. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Tây Ninh và Thanh Hóa thúc đẩy hợp tác với các đối tác Hungary

Chuyến thăm, làm việc của đoàn công tác hai tỉnh Tây Ninh và Thanh Hóa đã góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương, mở rộng kết nối với các đối tác sở tại, tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary.

Đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán. (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

Phát triển sản phẩm mới, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đang chuẩn bị triển khai hợp đồng quyền chọn chỉ số VN30, nghiên cứu sàn giao dịch dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phái sinh vàng và ETF vàng. Việc mở rộng sản phẩm gắn liền với hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nâng cao chất lượng quản trị và tăng cường giám sát thị trường.

Nhiều máy móc, công nghệ ngành chăn nuôi được giới thiệu tại Vietstock 2026. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Ngành chăn nuôi và thú y trước yêu cầu chuyển đổi của thị trường

Tại Triển lãm quốc tế chuyên ngành Chăn nuôi, Thức ăn chăn nuôi và Chế biến thịt tại Việt Nam diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 đến 23/10, đại diện các đơn vị đã cung cấp cái nhìn toàn cảnh về thị trường, thời cơ và thách thức cũng như những định hướng về triển khai chuỗi kết nối giá trị của ngành.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Thúc đẩy kết nối đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác Hàn Quốc

Chiều 20/10, thủ đô Seoul, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc (KBIZ) tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác Hàn Quốc nhằm giới thiệu tiềm năng, cơ hội hợp tác, thúc đẩy kết nối đầu tư, thương mại và du lịch.

Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 12/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về xây dựng và phát triển đô thị Chân Mây-Lăng Cô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định phát triển cảng biển, công nghiệp, logistics, du lịch gắn với mở rộng không gian đô thị và tăng cường liên kết vùng. (Ảnh: Cảng Chân Mây cung cấp)

Xây dựng Chân Mây-Lăng Cô trở thành cực tăng trưởng phía nam của Huế

Ban Thường vụ Thành ủy Huế đặt mục tiêu xây dựng Chân Mây-Lăng Cô trở thành cực tăng trưởng phía nam, đạt tiêu chuẩn đô thị loại III, tiến tới thành lập phường trước năm 2030. Khu vực này hướng tới tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân hơn 12%/năm, thu nhập bình quân đạt 120-150 triệu đồng/người/năm vào năm 2030.

Nghệ nhân làng nghề giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng tới khách hàng. (Ảnh: Nguyên Trang)

Tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại, mở rộng thị trường cho hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội

Các hiệp định thương mại tự do đang mở cơ hội cho hàng thủ công mỹ nghệ tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để chuyển cơ hội thành đơn hàng cần những hành động cụ thể để đáp ứng yêu cầu thị trường. Từ thực tế đó, Hà Nội đang đẩy mạnh hoạt động khuyến công theo hướng gắn hỗ trợ sản xuất với xúc tiến thương mại.