Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới vượt bậc trong hành trình đưa sản phẩm sản xuất tại Việt Nam tiếp cận các thị trường quốc tế.
Tới dự buổi lễ, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Thành Công và Hyundai Motor khẳng định: Từ năm 2009, hai đơn vị bắt đầu hợp tác, từng bước đầu tư, xây dựng và mở rộng hệ thống sản xuất ô-tô tại Ninh Bình; trong đó năm 2022, Nhà máy Hyundai Thành Công số 2 đi vào hoạt động, nâng cao đáng kể quy mô và năng lực sản xuất. Đến năm 2026, hai nhà máy đã sản xuất hơn 500 nghìn xe thành phẩm; kế hoạch xuất khẩu năm nay dự kiến đạt 15.280 đơn vị, gồm xe thành phẩm và linh kiện.
Với sự đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện của Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh Ninh Bình, Hyundai Thành Công từng bước hình thành năng lực sản xuất quy mô lớn, vận hành theo các tiêu chuẩn của Hyundai Motor toàn cầu.
Trên nền tảng được xây dựng trong gần 20 năm, Hyundai Thành Công xác định xuất khẩu là một trong những định hướng phát triển dài hạn. Dự kiến trong giai đoạn 2027-2029, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng thị trường sang Trung Đông, châu Phi, Trung Mỹ, Nam Mỹ và Nga, với tổng sản lượng dự kiến khoảng 187.000 đơn vị xuất khẩu. Từ năm 2030, Hyundai Thành Công hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm xuất khẩu toàn cầu, với sản lượng mục tiêu trên 60.000 đơn vị mỗi năm; từng bước đưa sản phẩm, linh kiện và năng lực công nghiệp được hình thành tại Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ô-tô quốc tế.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh, sự kiện lần này là một dấu mốc rất có ý nghĩa, bởi Mexico và Australia là những thị trường có yêu cầu cao về kỹ thuật, an toàn, chất lượng và môi trường. Cùng với việc mở rộng sang Đài Loan (Trung Quốc) trong năm 2026, sản phẩm của Hyundai Thành Công đang từng bước hiện diện tại châu Á, châu Mỹ và châu Đại Dương.
Đây không chỉ là niềm vui của doanh nghiệp, mà còn là kết quả đáng ghi nhận đối với công nghiệp chế biến, chế tạo của Ninh Bình và Việt Nam; thể hiện bước tiến về năng lực sản xuất, quản trị chất lượng, công nghệ và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Sự phát triển của Hyundai Thành Công cũng đã tạo hàng nghìn việc làm, đào tạo lao động kỹ thuật, thúc đẩy mạng lưới doanh nghiệp cung ứng, đóng góp cho ngân sách và góp phần khẳng định vị thế Ninh Bình là một trung tâm sản xuất ô-tô quan trọng của cả nước.
Đồng chí cũng lưu ý, Ninh Bình đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian và dư địa lớn hơn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030; phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản; trong đó cơ khí ô-tô là một trong những trụ cột để xây dựng trung tâm công nghiệp công nghệ cao của liên vùng và cả nước.
Đặt nền móng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030
Thời gian tới, đồng chí đề nghị Tập đoàn Thành Công, Hyundai Motor và Hyundai Thành Công Việt Nam tiếp tục quan tâm xác định Ninh Bình là nơi sản xuất và xuất khẩu quan trọng trong chiến lược dài hạn; ưu tiên sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; mục tiêu không chỉ là tăng sản lượng, mà phải nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và vị trí của cơ sở sản xuất tại Ninh Bình trong mạng lưới toàn cầu của Hyundai.
Bên cạnh đó, các đơn vị đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị tạo ra tại Việt Nam; mở rộng kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh và trong nước nâng cao năng lực để tham gia chuỗi cung ứng; tăng cường nghiên cứu-phát triển và chuyển giao công nghệ; tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tự động hóa, sản xuất thông minh và chuyển đổi xanh; sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải, bảo vệ môi trường, phù hợp với yêu cầu của thị trường xuất khẩu và định hướng phát triển của tỉnh; đào tạo đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân có tay nghề cao; liên kết với các cơ sở đào tạo…
Nhân dịp này, tỉnh mong muốn Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp ô-tô và công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực công nghệ, kết nối chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường xuất khẩu.