Xử lý nghiêm hàng lậu, hàng giả

Thời gian gần đây, tình hình sản xuất, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng gian, hàng giả… trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, số vụ vi phạm và giá trị hàng hóa vi phạm lớn. Lực lượng chức năng liên tục mở các đợt truy quét, đẩy lùi nạn buôn lậu, gian lận thương mại.
Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng thuốc lá xuất lậu tại cảng Cát Lái. (Ảnh CHI CỤC HẢI QUAN KHU VỰC II)
Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng thuốc lá xuất lậu tại cảng Cát Lái. (Ảnh CHI CỤC HẢI QUAN KHU VỰC II)

Triệt phá hàng lậu, Thực phẩm “bẩn”

Chi cục Hải quan khu vực II (trước đây là Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết:

Ngay từ đầu năm 2025, toàn đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tất cả các tuyến, địa bàn trọng điểm; áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới.

Kết quả, bốn tháng đầu năm 2025 đã phát hiện, bắt giữ 595 vụ việc vi phạm với trị giá hàng hóa ước tính hơn 4.298 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền hơn 64 tỷ đồng; khởi tố hình sự một vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố sáu vụ.

Điển hình, vừa phát hiện Công ty TNHH xuất, nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang (địa chỉ ở 29/16 Lê Đức Thọ, Phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) xuất lậu qua cảng Cát Lái hai container thuốc lá điếu, trị giá gần 6 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi cục đã chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ sáu vụ vi phạm về ma túy qua tuyến đường hàng không, bưu chính. Theo Sở Công thương thành phố, tình trạng thực phẩm không bảo đảm an toàn, kém chất lượng và không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp.

Đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp như tăng cường kiểm tra đột xuất tại các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại và kho chứa hàng hóa phát hiện nhiều vi phạm. Các hành vi vi phạm chủ yếu: kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, sử dụng nguyên liệu hết hạn hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng để chế biến; vi phạm về nhãn hàng hóa và điều kiện vệ sinh trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Trong hai tháng gần đây, lực lượng Quản lý thị trường thành phố phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm, tiêu biểu như: Tạm giữ 50 tấn nội tạng động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc trị giá gần 4,5 tỷ đồng tại thành phố Thủ Đức, xử phạt 315 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm; phát hiện gần bảy tấn đường tinh luyện nhập lậu tại huyện Củ Chi; phát hiện 18.200 chai bia nhập lậu tại Quận 12…

Ngoài ra, qua theo dõi trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn một tấn khô bò không rõ nguồn gốc đang được kinh doanh trái phép, xử phạt 100 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ.

Mới đây, ngày 14/5, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra, phát hiện một điểm kinh doanh tại chợ Bình Tây (Quận 6) bày bán hàng chục hộp yến sào tinh chế tổng trị giá gần 60 triệu đồng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tại Quận 8, một điểm kinh doanh khác cũng bị phát hiện hơn 100 gói bột thực phẩm các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ được giới thiệu và rao bán trên một website thương mại điện tử.

Đáng chú ý, ngày 19/5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (27 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và nhiều đối tượng liên quan khác để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.

Đây là hoạt động nằm trong chuyên án điều tra vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm (kẹo rau củ Kera) và lừa dối người tiêu dùng liên quan đến Công ty cổ phần Asia Life và Công ty cổ phần Chị Em Rọt.

Tăng cường mở đợt truy quét hàng gian, hàng giả

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về mở đợt cao điểm đấu tranh, truy quét và ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và lưu thông hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ (từ 15/5 đến 15/6/2025), Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Nguyễn Quang Huy cho biết: Chi cục đã và đang tăng cường mở đợt truy quét, đẩy lùi nạn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả, không rõ xuất xứ…

Để kiểm soát tình trạng này, lực lượng quản lý thị trường sẽ đẩy mạnh kiểm tra đột xuất tại các khu vực nổi cộm, như: chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và kho chứa hàng hóa…

Cùng với đó, xây dựng giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, vàng, ngoại tệ, hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam…

Để tăng hiệu quả quản lý và răn đe, Chi cục Quản lý thị trường đề xuất công khai danh tính cơ sở vi phạm, tăng mức xử phạt tiền, chuyển hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu nghiêm trọng, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động và xây dựng cơ sở dữ liệu vi phạm liên ngành.

Ngày 15/5 vừa qua, Chi cục Hải quan khu vực II ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát và kiểm soát chống chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh tại các cửa khẩu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, chi cục áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan nhằm kiên quyết ngăn chặn tình trạng chống gian lận, giả mạo xuất xứ. Tập trung kiểm tra các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng gia công (nếu là gia công cho thương nhân nước ngoài) hoặc hóa đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên liệu, vật tư trong nước (nếu mua trong nước)…

Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra thực tế dây chuyền sản xuất, số lượng nguyên vật liệu đầu vào, thành phẩm đầu ra, máy móc, số lượng nhân công, lượng tiêu hao điện và nước trong quá trình sản xuất, kho chứa hàng sản xuất...

Trường hợp cần điều tra mở rộng các đối tác cung cấp đầu vào, nguyên vật liệu sản xuất cho nhà xuất khẩu, đoàn kiểm tra báo cáo các cấp có liên quan để kịp thời chỉ đạo tiếp tục quá trình điều tra.

Có thể bạn quan tâm

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.