Xử lý hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

Mặc dù đã có nhiều biện pháp ngăn chặn và xử lý, nhưng thời gian qua, tình trạng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng vẫn diễn biến phức tạp, trong đó có nhiều vụ được phát hiện với số tiền vi phạm lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, gây thất thu thuế cho Nhà nước và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh của doanh nghiệp.
Các đối tượng và tang vật trong một vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Các đối tượng và tang vật trong một vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Ngày 9/8/2024, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ Phạm Việt Cường, 47 tuổi; Vũ Thị Loan, 43 tuổi; Trần Thị Liên Chi, 47 tuổi, với cáo buộc lập nhiều công ty “ma”, mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng vật liệu xây dựng, tổng giá trị lên tới 11.000 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 9/2023 đến nay, Công ty TNHH Khai thác và Thương mại Tân Lang (do Phạm Việt Cường làm phó giám đốc) không hoạt động kinh doanh mà chỉ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống của 2/40 công ty “ma”, chủ yếu về mặt hàng vật liệu xây dựng, sỏi, đá.

Đối tượng Cường mua các hóa đơn này từ Trần Thị Liên Chi và một số người khác, tổng giá trị 75 tỷ đồng; sau đó, Cường bán lại cho các doanh nghiệp ở nhiều tỉnh thành, thu lợi từ 5% đến 7%. Cơ quan điều tra xác định, Vũ Thị Loan (kế toán hai công ty là Tân Lang và Việt Khôi) đã giúp Cường theo dõi việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống và nhận, chuyển tiền qua tài khoản của hai công ty cũng như tài khoản cá nhân của kế toán Loan.

Trên thực tế, hoạt động mua bán hóa đơn giá trị gia tăng đã diễn ra nhiều năm qua và được các đối tượng thực hiện với nhiều thủ đoạn khác nhau nhằm thu lợi bất chính. Trước đó, vào ngày 8/7/2024, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đưa 39 bị cáo ra xét xử trong vụ án liên quan đến hoạt động in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn; trốn thuế và tuyên phạt các bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang 5 năm tù, Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) 4 năm tù và Ngô Thị Bích Thủy (kế toán) 4 năm 6 tháng tù về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn; bị cáo Đỗ Thị Cát Trinh (cựu cán bộ thuế quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) lĩnh một năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn; 35 bị cáo còn lại bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 9 tháng treo đến 5 năm tù về các tội mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Trang sử dụng giấy tờ tùy thân của người quen hoặc mua tại các tiệm cầm đồ; mua lại các pháp nhân cũ rồi thuê Thủy làm thủ tục thành lập pháp nhân mới, thay đổi pháp nhân. Các công ty này không hoạt động kinh doanh mà thành lập chỉ để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống (không thực hiện việc mua bán, giao nhận hàng hóa, dịch vụ), thu lợi bất chính.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình điều tra các vụ án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng cho thấy, tại nhiều vụ án, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với sự tham gia của một số cán bộ nhà nước.

Sau khi lập các công ty “ma”, Trang tìm khách hàng theo thông tin trên mạng, liên hệ qua mạng xã hội để chào bán hóa đơn giá trị gia tăng khống với giá từ 1,5-2% tổng trị giá ghi khống trên hóa đơn trước thuế. Để tránh bị cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện, mỗi công ty “ma” chỉ tồn tại khoảng từ 3-4 tháng thì Trang đóng mã số thuế, ngừng giao dịch. Cơ quan điều tra xác định, Trang đã sử dụng 41 công ty “ma” đăng ký tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai để thực hiện việc mua bán hóa đơn khống; trong đó, 31 công ty tại TP Hồ Chí Minh đã xuất khống 35.273 hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn 6.476 cá nhân/tổ chức; tổng trị giá hàng hóa/dịch vụ ghi trên hóa đơn trước thuế giá trị gia tăng là hơn 4.035 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 389 tỷ đồng; thu lợi bất chính từ 60 đến hơn 80 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình điều tra các vụ án mua bán hóa đơn giá trị gia tăng cho thấy, tại nhiều vụ án, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với sự tham gia của một số cán bộ nhà nước mà vụ án mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh và một số địa phương khác do Trương Xuân Đước cầm đầu là một thí dụ.

Tại vụ án này, đối tượng Đước và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh đã thành lập 26 công ty “ma” để thực hiện hành vi mua bán trái phép hơn 15.600 tờ hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hàng giao dịch ghi trên hóa đơn hơn 6.000 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 41 tỷ đồng sau khi trừ hết chi phí. Để thực hiện hành vi phạm tội, vợ chồng Đước đã cấu kết với Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng) Nguyễn Đình Đương và cán bộ Chi cục Thuế huyện Cát Hải Đỗ Thanh Hoài để được hướng dẫn cách thức kê khai thuế không bị cơ quan nhà nước phát hiện hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.

Đổi lại, hằng tháng, đối tượng Đước đưa tiền cho hai cán bộ Chi cục Thuế huyện Cát Hải với tỷ lệ 3 triệu đồng cho một tỷ đồng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn. Tại vụ án này, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt, Trương Xuân Đước 7 năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và tội đưa hối lộ. Nguyễn Thị Ngọc Anh (vợ Đước) 3 năm 3 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước và tội đưa hối lộ; Nguyễn Đình Đương 5 năm tù về tội nhận hối lộ.

Trước tính chất phức tạp của các vụ việc liên quan đến mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, vừa qua, Tổng cục Thuế đã có Công văn yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện việc rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp, trong đó công bố danh sách 113 doanh nghiệp bán trái phép hóa đơn. Trước đó, năm 2023 Tổng cục Thuế cũng đã công khai danh sách 524 doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn. Để tiếp tục xử lý thuế đối với các hành vi mua, bán hóa đơn trái pháp luật, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế thực hiện khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử, thu thập hóa đơn giấy của 113 công ty mới công bố danh sách, để áp dụng các biện pháp quản lý thuế theo quy định; trường hợp phát hiện tổ chức, đơn vị nào có sử dụng hóa đơn của 113 công ty trên đây để kê khai thuế thì xem xét, xử lý thuế, hóa đơn theo quy định.

Theo các chuyên gia về pháp luật, bên cạnh các biện pháp tăng cường siết chặt công tác quản lý sử dụng hóa đơn để chống thất thu thuế, cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chương trình phối hợp giữa Bộ Tài chính với các bộ, ngành liên quan nhằm trao đổi thông tin, tài liệu, dữ liệu, truy vết những người nộp thuế có dấu hiệu mua bán hóa đơn, góp phần phòng ngừa, trấn áp tội phạm trong lĩnh vực quản lý thuế và hóa đơn.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội làm việc tại hội trường thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. (Ảnh: DUY LINH)

Đổi mới quy trình bồi thường, đề cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước

Với nhiều quy định mới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước hướng tới giảm gánh nặng thủ tục cho người bị thiệt hại, đề cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước và bảo đảm việc giải quyết yêu cầu bồi thường kịp thời, công khai, đúng pháp luật.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã

Quốc hội nhất trí thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã nói riêng và các Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật từ Trung ương đến cấp xã đều hoạt động kiêm nhiệm, không phát sinh biên chế và bộ máy mới.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện thành công ca lấy - ghép đa tạng từ một người hiến chết não, "hồi sinh" sự sống và mang lại hy vọng cho 7 bệnh nhân khác nhau. Ảnh: BVXP

Lấp các khoảng trống pháp lý về hiến, lấy ghép mô, tạng

Bộ Y tế vừa hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) và chuyển Bộ Tư pháp thẩm định. Dự án luật đã đề xuất nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những vướng mắc trên thực tế của hoạt động này sau nhiều năm. 

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

Sau 2 ngày xét hỏi, sáng 20/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ, nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác liên quan trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" chuyển sang phần tranh luận

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa. (Ảnh: PHÙNG ANH)

Luật sư bào chữa theo hướng giảm nhẹ hình phạt

Chiều 20/8, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan và 27 đồng phạm trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" được diễn ra ở phần tranh luận.

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; đề cao tính hướng thiện

Việc xây dựng Bộ luật Hình sự (sửa đổi) nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các quan điểm chỉ đạo về đề cao tính hướng thiện, nhân đạo trong xử lý người phạm tội; vừa bảo đảm tính răn đe, nghiêm khắc...