Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng ở Thanh Hóa

Ngày 28/12, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa chủ trì buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa chủ trì buổi làm việc.

Qua rà soát, Thanh Hóa hiện có 423 dự án tồn đọng kéo dài, gồm 112 dự án đầu tư công và 311 dự án đầu tư trực tiếp, dự án có sử dụng đất.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành hoặc cơ bản tháo gỡ vướng mắc đối với 8 dự án đầu tư công, 104 dự án còn lại đang được triển khai xử lý theo kế hoạch.

Với các dự án đầu tư của doanh nghiệp, có 63 dự án đã hoàn thành nhiệm vụ giải quyết khó khăn, vướng mắc, trong đó có những dự án được chấm dứt đúng quy định pháp luật; 248 dự án đang tiếp tục được tháo gỡ theo lộ trình.

Qua nghe báo cáo của tỉnh Thanh Hóa, trao đổi, giải đáp của đại diện các bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận sự vào cuộc tích cực của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng; đánh giá cao các ý kiến đóng góp của bộ, ngành Trung ương đã đi thẳng vào vấn đề địa phương quan tâm muốn tháo gỡ.

Trên tinh thần nhìn thẳng thực trạng, đánh giá đúng nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và kiên quyết tháo gỡ điểm nghẽn để khơi thông các nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành địa phương cần phải rà soát toàn diện, phân loại cụ thể từng dự án, dự án đủ điều kiện tiếp tục thì tạo điều kiện để triển khai, dự án cần điều chỉnh thì khẩn trương hoàn thiện thủ tục, dự án vi phạm mất khả năng thực hiện thì phải kiên quyết thu hồi theo đúng quy định pháp luật, không để dây dưa kéo dài.

anh-1-toan.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành Trung ương phối hợp với Thanh Hóa nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể, có hướng giải quyết các dự án tồn đọng trên địa bàn tỉnh nhằm khơi thông nguồn lực, đưa dự án vào hoạt động, tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách, góp phần ổn định đời sống nhân dân, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai và tạo sức lan tỏa cho phát triển kinh tế-xã hội ở nhiều địa phương.

Mặt khác, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao tỉnh Thanh Hóa chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể đối với từng dự án; những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo để Chính phủ kịp thời xem xét, quyết định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính với trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và nhân dân trong xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tạo nguồn lực để tỉnh Thanh Hóa phát triển bền vững trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Những phụ nữ gìn giữ nghề thổ cẩm ở xứ Thanh.

Giữ hồn thổ cẩm, mở lối sinh kế nơi bản Mường

Ở nhiều bản Mường xứ Thanh, nghề dệt thổ cẩm vẫn hiện diện trong nghi lễ, phong tục và ký ức cộng đồng nhưng lại ngày càng xa rời đời sống mưu sinh của người dân. Trước sức ép của thị trường và sự thưa vắng lớp nối nghề, việc giữ thổ cẩm không chỉ dừng ở bảo tồn văn hóa, mà trở thành câu hỏi về sinh kế cho bà con.

Đồng chí Đặng Thành Huy (thứ 3 từ trái sang), Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên động viên bà con nhân dân các bản tích cực tham gia các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tích cực tham gia bảo vệ đường biên mốc giới.

Sín Thầu chú trọng tuyên truyền kiến thức pháp luật đến nhân dân biên giới

Là xã duy nhất trong tỉnh Điện Biên có đường biên giáp hai nước Lào và Trung Quốc, Sín Thầu thường được nhắc đến là biên cương xa xôi nhiều gian khó, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự. Do vậy, ngoài mục tiêu phát triển kinh tế, xã đặc biệt quan tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến bà con nhân dân.

Xanh mướt cánh đồng vụ đông tại Thanh Hóa.

Khai thác hiệu quả lợi thế vụ đông

Giữa nhiều thách thức của sản xuất nông nghiệp, vụ đông đang được Thanh Hóa tổ chức theo hướng chủ động, gắn với thị trường và chuỗi liên kết, nhằm nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích.

Đội ngũ y, bác sĩ tích cực điều trị cho bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Thức ăn đường phố là những đồ ăn, thức uống được làm sẵn hoặc chế biến, nấu nướng tại chỗ, có thể ăn ngay và được bày bán trên đường, những nơi công cộng. Tại Việt Nam, thức ăn đường phố khá phong phú đã trở thành nét văn hóa riêng của cộng đồng người Việt.

Làng cổ Hà Liên nhìn từ trên cao. (Ảnh: VĂN GIANG)

Thăm làng cổ Hà Liên

Nhìn từ trên cao, làng cổ Hà Liên như một cánh diều bay giữa mênh mông đồng ruộng. Với hơn 370 năm tuổi, có không gian yên ả, thanh bình và những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, Hà Liên đang được định hướng xây dựng mô hình du lịch xanh, du lịch cộng đồng.

Chi bộ Đội 6, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cà phê 731 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Điểm sáng trong phong trào xây dựng “Đảng bộ bốn tốt, chi bộ bốn tốt”

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi), phong trào xây dựng “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, “Chi bộ bốn tốt” tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê 731 đã từng bước đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng và hiệu quả sản xuất-kinh doanh.

Các nghệ sĩ đến từ Nhật Bản biểu diễn nghệ thuật tại chương trình.

Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản - thắt chặt tình hữu nghị Việt-Nhật

Diễn ra trong 3 ngày từ 26-28/12, Chương trình Giao lưu Văn hóa Hội An-Nhật Bản năm 2025 được tổ chức tại Di sản Phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng. Qua hơn 20 năm tổ chức, sự kiện đã trở thành nhịp cầu kết nối bền chặt, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.

Quảng Ngãi: Đề nghị khẩn trương khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu ra môi trường

Quảng Ngãi: Đề nghị khẩn trương khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu ra môi trường

Tiếp tục thông tin về sự cố tràn dầu DO ra môi trường tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Theo báo cáo của ngành chức năng, sáng 24/12, chính quyền địa phương tiếp nhận thông tin phản ảnh của một số bà con nhân dân về tình trạng dầu diesel DO chảy tràn ra đồng ruộng và khu vực sông từ cầu sông Đầm đến sông Bàu Cá Cái.