Dù khu vực biên giới trời đang có nắng nhưng trước dự báo có mưa dông gây nguy cơ ảnh hưởng đến cây trồng, những ngày này, các Đồn Biên phòng ở phía tây Quảng Trị cử nhiều tổ công tác, huy động thêm máy tuốt để hỗ trợ bà con thu hoạch lúa.
Trên cánh đồng Rục Làn, xã Kim Phú, tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cà Xèng xuống ruộng chung tay cùng với bà con người Rục (dân tộc Chứt) gặt, tuốt lúa. Những hạt lúa vàng này là kết quả công sức của đồng bào và bộ đội biên phòng sau hơn 3 tháng gieo trồng, chăm sóc.
Quảng Trị: Xây thế trận lòng dân vùng biên giới bằng nhiều mô hình, chương trình thiết thực, hiệu quả
Bao bọc chung quanh là rừng già, dưới chân núi đá vôi, cánh đồng Rục Làn rộng hơn 5ha có đầy đủ hệ thống thủy lợi nên có thể gieo trồng được mỗi năm 2 vụ lúa. Nhờ đó đã mở ra sinh kế bền vững cho đồng bào nơi đây. Vụ này, năng suất ước đạt 4,5 tấn/ha.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, từ sáng sớm, khi sương núi còn phủ mờ các ngọn núi, người dân đã ra đồng thu hoạch lúa. Ngoài gặt tay truyền thống, nhiều hộ còn sử dụng máy cắt cỏ cải tiến để thu hoạch lúa. Lúa gặt xong được vác lên bờ, nhóm chiến sĩ biên phòng hỗ trợ tuốt lúa rồi các hộ chở lúa hạt về nhà phơi khô.
Đồn Biên phòng Hướng Lập cũng đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ luân phiên về địa bàn các thôn, bản giúp đồng bào Bru-Vân Kiều thu hoạch lúa. Nhờ có bộ đội biên phòng hỗ trợ nên việc thu hoạch diễn ra nhanh hơn và hoàn thành sớm hơn trước khi có mưa dông nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.
“Thứ 7 về bản” trong thời gian qua trở thành hoạt động dân vận của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị với nhiều hoạt động hiệu quả thiết thực, góp phần giúp đỡ nhân dân trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào. Từ đó góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng thêm vững chắc để bảo vệ bình yên vùng biên cương của Tổ quốc.
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị giúp đồng bào thu hoạch lúa.