Sức hút đêm Đại Nội

Dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, Đại Nội Huế trở thành điểm hội tụ nổi bật của du lịch Cố đô khi lần đầu tiên các sản phẩm trải nghiệm đêm được tổ chức đồng bộ, nhất là chuỗi ẩm thực cung đình.

Chương trình Lễ đổi gác tại Ngọ Môn kết hợp hiệu ứng khai hỏa thần công, đánh dấu thời khắc mở cửa Hoàng cung.
Chương trình Lễ đổi gác tại Ngọ Môn kết hợp hiệu ứng khai hỏa thần công, đánh dấu thời khắc mở cửa Hoàng cung.

Không chỉ kéo dài đời sống của di sản sau hoàng hôn, mô hình này đã tạo sức hút lớn đối với du khách, mở ra hướng đi mới trong khai thác giá trị di sản văn hóa theo chiều sâu, gắn bảo tồn với phát triển kinh tế đêm của Cố đô.

Đêm Hoàng cung sống động về đêm

Trước đây, Đại Nội Huế khép lại khi hoàng hôn buông xuống, thì nay di sản đã thật sự mở cửa về đêm, mang đến một diện mạo hoàn toàn khác: Sống động, giàu trải nghiệm và đậm tính trình diễn. Không gian của Đại Nội về đêm trở thành sân khấu của ánh sáng, âm thanh và ký ức lịch sử.

Điểm nhấn đặc biệt là chương trình “Hoàng cung huyền ảo”, một sản phẩm du lịch đêm mới được tổ chức trong khuôn khổ Festival Huế 2026. Mở đầu là nghi thức đổi gác tại Ngọ Môn, được dàn dựng công phu với ánh sáng, âm thanh, hiệu ứng sân khấu, tái hiện nghi lễ cung đình trang nghiêm kết hợp hiệu ứng khai hỏa thần công, đánh dấu thời khắc mở cửa Hoàng cung về đêm.

Đến với “Đêm Hoàng cung”, du khách vừa xem di tích, vừa trực tiếp bước vào không gian văn hóa được đánh thức bằng hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, trình diễn 3D mapping, tái hiện các lớp trầm tích lịch sử. Những trục đường, điện đài, sân chầu... trở thành những lát cắt của lịch sử được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại.

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, mỗi đêm Đại Nội Huế mở cửa đã thu hút từ 15.000 đến 20.000 lượt khách. Những dòng người đông đúc chưa từng có trong không gian di tích về đêm, kéo dài qua nhiều khung giờ cho thấy sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch đêm - một hướng đi còn mới nhưng đầy tiềm năng. Các đêm buffet vào các ngày 26, 28, 30/4 và 2/5 với quy mô khoảng 500 khách mỗi đêm, tổng cộng gần 2.000 lượt khách tham dự.

Ở cấp độ trải nghiệm cao hơn, “Dạ yến Hoàng cung” vào các đêm 29/4 và 1/5 tại Nhà hát Duyệt Thị Đường đón 130 khách/đêm. Tại đây, mỗi món ăn được chế biến cầu kỳ và được trình bày như một tác phẩm nghệ thuật, gắn với điển tích và biểu tượng cung đình. Những món như nem công, chả phượng, tôm ngự thuyền rồng hay các món ăn cung đình chế biến từ sen... được các nghệ nhân thực hiện khá tinh xảo, kết tinh triết lý thẩm mỹ và văn hóa triều Nguyễn.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung nhấn mạnh: “Di sản chỉ thật sự sống khi có công chúng. Các hoạt động ban đêm giúp kéo dài thời gian trải nghiệm, tạo điều kiện để di sản được tiếp cận bằng những hình thức sinh động, gần gũi hơn”.

Từ góc nhìn du khách, sự thay đổi này mang lại cảm nhận rõ rệt. Bà Claire Dubois, du khách Pháp, chia sẻ: “Ban ngày Đại Nội Huế rất đẹp, nhưng ban đêm lại có chiều sâu cảm xúc khác. Ánh sáng và cách tổ chức khiến tôi có cảm giác đang sống trong một không gian lịch sử”.

Bài toán phát triển bền vững

Hiệu ứng từ các hoạt động tại Đại Nội đã góp phần tạo nên bức tranh du lịch sôi động của Huế trong dịp lễ năm nay. Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại thành phố Huế đón khoảng 610.000 lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 1.350 tỷ đồng, công suất phòng lưu trú gần như đạt tối đa. Đáng chú ý, lượng khách tham quan di sản tăng mạnh, đặc biệt trong khung giờ buổi tối - điều trước đây chưa từng có.

Đại Nội Huế về đêm với sự kết hợp của ánh sáng, nghệ thuật và ẩm thực cung đình đang mở ra một cách tiếp cận mới: Biến di sản thành trải nghiệm sống động.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang đánh giá: “Việc đưa ẩm thực cung đình vào không gian Đại Nội về đêm là cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao giá trị trải nghiệm và quảng bá sâu sắc bản sắc văn hóa Huế. Đây cũng là một trong những trụ cột quan trọng để phát triển kinh tế đêm”. Thực tế cho thấy, ẩm thực đã trở thành “đòn bẩy mềm” giúp gia tăng sức hút.

Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương, du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Không gian đã đẹp, nhưng khi có thêm ẩm thực cung đình, trải nghiệm trở nên trọn vẹn hơn. Mỗi món ăn giống như một câu chuyện văn hóa được kể lại rất tinh tế”.

Thành công bước đầu cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý và phát triển bền vững. Bài toán không chỉ là thu hút đông khách, mà là duy trì chất lượng trải nghiệm, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và khai thác. Ở tầm chiến lược, theo các chuyên gia, Huế cần định vị rõ sản phẩm du lịch đêm gắn với di sản, không chạy theo số lượng, mà hướng tới chiều sâu văn hóa và giá trị trải nghiệm.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình mở cửa di tích về đêm theo hướng chuyên nghiệp, kiểm soát tốt lưu lượng khách, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.