Xử lý chủ đầu tư vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy

Công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các chung cư cao tầng đã có nhiều chuyển biến. Nhiều chủ đầu tư chủ động khắc phục các thiếu sót về PCCC nhưng vẫn còn không ít đơn vị cố tình bỏ qua các quy định, đưa công trình vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu hệ thống PCCC, coi thường tính mạng, tài sản của người dân.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố liên tiếp diễn ra tình trạng người dân tại các chung cư tập trung đông người, căng băng-rôn, khẩu hiệu, chặn phương tiện ra vào tòa nhà để phản đối chủ đầu tư chưa hoàn thành các hạng mục PCCC, tổ chức nghiệm thu đã bàn giao căn hộ cho dân vào ở. Ðiển hình là tại chung cư Golden West (quận Thanh Xuân), Capital Garden (quận Ðống Ða), Golden Silk thuộc khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ (quận Hoàng Mai), tổ hợp chung cư cao tầng khu I nhà A, B, C khu hỗn hợp HH2, Khu đô thị mới Dương Nội (quận Hà Ðông)…

Anh Nguyễn Văn Hà, một cư dân sinh sống tại chung cư cao tầng khu I nhà A, B, C khu hỗn hợp HH2, Khu đô thị mới Dương Nội cho biết, mặc dù công trình còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện, nhưng chủ đầu tư đã tổ chức bàn giao căn hộ để người dân vào ở, kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Khi nhận nhà, nhiều người dân có ý kiến về vấn đề này và chủ đầu tư khẳng định sẽ sớm hoàn thiện các hạng mục theo hợp đồng đã ký. Nhưng khi kiểm tra, lực lượng cảnh sát PCCC phát hiện công trình còn nhiều hạng mục không bảo đảm an toàn. Những lỗi chính được chỉ ra gồm bố trí kho chứa đồ tại tầng hầm chưa được ngăn cách bằng vật liệu ngăn cháy, cửa một số cầu thang bộ, phòng kỹ thuật và cửa vào khoang đệm trước lối vào thang máy dưới tầng hầm chưa lắp đặt đủ tay co thủy lực tự động đóng…

Tương tự, tổ hợp khách sạn và căn hộ cho thuê Somerset West Point, số 2 đường Tây Hồ, phường Quảng An (quận Tây Hồ), cao 25 tầng, ba tầng hầm bị phát hiện không bảo đảm về PCCC, nhưng chủ đầu tư đã đưa công trình vào hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn. Cụ thể, giao thông phục vụ chữa cháy, mặt bằng, lối thoát nạn, hệ thống thông gió, chống tụ khói… chưa bảo đảm tiêu chuẩn; phòng chứa dầu dưới tầng hầm chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động; cửa các phòng tại tầng hầm không phải cửa chống cháy.

Theo thống kê của cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội, trên địa bàn có gần 800 công trình chung cư cao tầng, trong đó có nhiều công trình vi phạm quy định về PCCC. Sau khi phát hiện vi phạm, đơn vị đã chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư tự khắc phục. Nhiều chủ đầu tư nghiêm chỉnh thực hiện, hoàn thiện các yêu cầu PCCC và công trình đã được nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, vẫn còn không ít chủ đầu tư cố tình không thực hiện, thiếu trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn PCCC, vi phạm quy định về PCCC nhằm giảm chi phí đầu tư xây dựng. Tính đến đầu tháng 6, còn gần 80 công trình vi phạm PCCC, trong đó phần lớn công trình đã đưa vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về PCCC. Một số công trình vi phạm điển hình như trung tâm thương mại và nhà ở cao tầng, tại số 27 và số 46/230 phố Lạc Trung (quận Hai Bà Trưng), Trung tâm thương mại và dịch vụ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh (quận Ba Ðình), tòa nhà hỗn hợp HH1 Phương Mai (quận Ðống Ða), tòa nhà N02-T2, N02-T3, phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm)… Thậm chí, công trình tòa nhà HH1, phường Ðại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, do Công ty cổ phần Alaska làm chủ đầu tư, chưa được thẩm duyệt về PCCC, nhưng đã thi công. Ðối với các công trình này, cảnh sát PCCC đã xử lý vi phạm hành chính về PCCC, đề nghị cơ quan chức năng tạm đình chỉ hoạt động đối với một số hạng mục có nguy hiểm về cháy nổ.

Tại kỳ họp thứ tư, HÐND thành phố Hà Nội vừa qua, trả lời chất vấn của đại biểu liên quan đến các chung cư không bảo đảm an toàn PCCC, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu khẳng định: Trách nhiệm chính trong việc hoàn thiện hệ thống PCCC thuộc về chủ đầu tư. Ðối với những công trình đang thi công, hoàn thiện nếu vi phạm PCCC, UBND thành phố sẽ kiên quyết không cấp điện, cấp nước. Ðối với những chủ đầu tư đang thực hiện các dự án không bảo đảm PCCC và không có biện pháp khắc phục, thành phố sẽ không cho tiếp tục đầu tư các dự án khác trên địa bàn. Thành phố cũng yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Ðầu tư không trình thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép chủ trương đầu tư đối với chủ đầu tư có một trong các công trình thuộc danh mục gần 80 công trình vi phạm PCCC. UBND các quận, huyện, xã, phường, lực lượng cảnh sát PCCC tăng cường kiểm tra, lập biên bản vi phạm PCCC, nếu chủ đầu tư tái phạm, cố tình không khắc phục vi phạm sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý hình sự.

Hy vọng với thái độ kiên quyết của thành phố trong việc xử lý các chủ đầu tư vi phạm PCCC, công tác an toàn cháy nổ trong thời gian tới sẽ chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa.

Có thể bạn quan tâm

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.