Xây dựng nhà ở theo tiêu chí đô thị thông minh

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều khu đô thị đã được phê duyệt như khu đô thị tây nam (thành phố Bà Rịa), khu đô thị Marine City (huyện Long Điền), khu dân cư The Light City Vũng Tàu (thành phố Vũng Tàu)...
Mô hình đô thị xanh-thông minh-tiện ích cho khách hàng tham quan.
Mô hình đô thị xanh-thông minh-tiện ích cho khách hàng tham quan.

Tuy nhiên, mô hình khu đô thị xanh, khép kín với đầy đủ tiện ích, sử dụng công nghệ thông minh để quản lý, điều hành chưa nhiều, chưa đáp ứng chất lượng cuộc sống của người dân.

DỰ án Lavida Residences (đường 3/2, phường 10, thành phố Vũng Tàu) được xem là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Bà Rịa-Vũng Tàu đã đi vào hoạt động từ đầu năm 2022. Khởi công từ năm 2020, dự án Lavida Residences được xây dựng trên diện tích 34,7ha với tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Đông Dương (Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện. Chính thức mở bán từ đầu năm 2022, chỉ sau một thời gian ngắn, hơn 1.100 căn nhà biệt lập dưới dạng các sản phẩm nhà biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, nhà phố có sân vườn, nhà phố thương mại… đã được bán hết.

Trong số đó, hơn 50% số chủ sở hữu các căn hộ ở đây là người dân Thành phố Hồ Chí Minh, quyết định chọn thành phố Vũng Tàu là điểm đến cho “ngôi nhà thứ hai” để giúp họ có nơi nghỉ dưỡng cuối tuần. Các công trình trong khu đô thị đang dần hoàn tất phần thô để bàn giao, nhiều căn nhà khách hàng đã tiếp nhận thiết kế nội thất và dọn đến ở.

Với diện tích ngang 6m, chiều dài từ 8-30m, lối kiến trúc bán cổ điển cùng tông mầu trắng-xanh chủ đạo nên các căn nhà ở Lavida Residences có bề ngoài rất thoáng. Nhìn tổng thể, Lavida Residences như một thành phố thu nhỏ nhưng được quy hoạch chỉn chu, sắc nét, bài bản và ngay ngắn. Các tuyến đường nội bộ phía trong khu đô thị được thiết kế thoáng, rộng, cây xanh trải dài khắp lối đi. Bà Lương Thị Kim Quân, Trưởng phòng Marketing dự án Lavida Residences chia sẻ: Với định hướng trở thành khu đô thị kiểu mẫu tại Bà Rịa-Vũng Tàu nên khi đầu tư, chúng tôi đã dành 73% diện tích đất dự án cho việc phát triển mảng xanh đô thị.

Ngoài ra, Lavida Residences còn quan tâm xây dựng các tiện ích để cư dân sinh sống trong khu đô thị có thể tận hưởng các dịch vụ khép kín như: Phố thương mại, nhà hàng, hồ bơi tràn bờ, khu quảng trường với nhiều hoạt động hấp dẫn như khu ca nhạc ngoài trời, nhạc nước, con đường nghệ thuật, hồ sinh thái, khu vui chơi trẻ em, khu chăm sóc sức khỏe…

Ngoài ra, dự án còn có công viên trung tâm và các công viên nội khu được bố trí dọc theo lối dạo bộ giúp cư dân tận hưởng thiên nhiên hiện hữu, thư giãn và nâng cao chất lượng sống. Lavida Residences cũng là khu đô thị đầu tiên ở Bà Rịa-Vũng Tàu quản lý cư dân bằng công nghệ với hệ thống quản lý nhà thông minh, ứng dụng tìm bãi đỗ xe, bảo vệ dân cư bằng ba lớp an ninh.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, gắn liền với định hướng phát triển đô thị. Đồng thời, việc phát triển nhà ở phải bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; nâng cao chất lượng xây dựng, kiến trúc, cảnh quan, tiện nghi và môi trường...

Một trong những hành động của chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn mới đó là, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị hình thành mới phải được quy hoạch xây dựng theo xu hướng nhà ở xanh, đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ số. Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đánh giá, có nhiều lý do khiến phân khúc nhà ở, nhất là ở các dự án cao cấp giàu tiềm năng phát triển tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong đó, sự tăng trưởng công nghiệp, kinh tế cảng biển giúp nơi đây quy tụ lượng lớn đội ngũ trí thức, chuyên gia trong nước và nước ngoài. 

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 15.000 chuyên gia và 100.000 lao động đang làm việc; trong đó, có hàng chục nghìn lao động chất lượng cao. Ngoài ra, người dân Bà Rịa-Vũng Tàu có thu nhập bình quân trên đầu người tương đối cao so với các khu vực chung quanh. Bên cạnh đó, sự phát triển đồng bộ của hạ tầng và du lịch cũng kéo người dân ở các tỉnh lân cận về Bà Rịa-Vũng Tàu tìm kiếm ngôi nhà thứ hai.

Đó là những nhóm khách hàng có nhu cầu an cư hoặc mua nhà nghỉ dưỡng rất lớn. Do đó, các sản phẩm nhà phố vườn, nhà phố thương mại, biệt thự trong các đô thị khép kín đang được nhiều người dân quan tâm và tìm mua. Các dự án này thỏa mãn được nhu cầu sở hữu nhà gắn liền với đất, với nhiều tiện ích hiện đại, phục vụ cả nhu cầu giải trí của người dân.

Hiện tại, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đồng ý chủ trương xây dựng khu đô thị tây nam thành phố Bà Rịa với quy mô khoảng 1.794,93ha. Tính chất của dự án là đô thị sinh thái cao cấp, hiện đại được bố trí đa dạng các dịch vụ tiện ích xã hội, thân thiện với môi trường thiên nhiên, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật xã hội và nhà ở theo tiêu chí đô thị thông minh bền vững.

Dự kiến, thời gian thực hiện dự án chia làm bốn giai đoạn. Giai đoạn 1 (2021-2025) tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng khung, xây dựng các công trình hạ tầng xã hội cấp đô thị. Giai đoạn 2 (2026-2030) xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội các tiểu khu A1, A2, B, C. Giai đoạn 3 (2031-2035) xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu E. Giai đoạn 4 (2036-2040) xây dựng khu D và tiếp tục xây dựng hoàn thiện dự án.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.