Xây dựng, nâng tầm sản phẩm địa phương

Với sự phong phú, đa dạng mang đậm đặc trưng vùng miền, thành phố Đà Nẵng đang triển khai xây dựng Đề án “Xây dựng và Phát triển thương hiệu cho các sản phẩm tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng, Niềm tin hàng Việt - Made in Da Nang”, nhằm tạo nhận diện chung cho các sản phẩm vốn phong phú, đa dạng và mang đậm đặc trưng vùng miền.

Anh Võ Đình Hoàng cùng bộ sản phẩm đèn lồng “Lung linh bài chòi”.
Anh Võ Đình Hoàng cùng bộ sản phẩm đèn lồng “Lung linh bài chòi”.

“Made in Da Nang” hứa hẹn sẽ đóng vai trò bảo chứng chất lượng, nâng đỡ và gia tăng giá trị, giúp sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường một cách bền vững, minh bạch và hiệu quả hơn.

Đưa văn hóa địa phương vào sản phẩm

Thành phố Đà Nẵng hiện sở hữu nhiều sản phẩm chất lượng cùng đội ngũ doanh nghiệp tâm huyết, sáng tạo, chủ động ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi số. Điều này góp phần tạo nền tảng quan trọng cho phát triển thương mại, sản xuất và tiêu dùng bền vững trong giai đoạn mới.

Là người con của phố cổ Hội An, anh Võ Đình Hoàng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Hoa Nam, quyết tâm phát triển nghề làm đèn lồng truyền thống của địa phương. Từ việc mày mò học hỏi các nghệ nhân trong vùng đến kết hợp những yếu tố hiện đại, anh Hoàng đã cho ra đời những dòng sản phẩm mới lạ, hấp dẫn.

Ban đầu, anh sử dụng nguyên liệu vải truyền thống làm đèn lồng. Là người trẻ, đi sau cho nên anh Hoàng lựa chọn cho mình bước đi “chuẩn chỉnh” trong phát triển sản phẩm. Năm 2018, đèn lồng Dé Lantana của anh trở thành mặt hàng thủ công mỹ nghệ đầu tiên của Hội An được đóng bao bì và có mã vạch hàng hóa, đạt chuẩn OCOP. Từ đó, anh dần định hình con đường phát triển theo hướng thủ công mỹ nghệ xanh, bền vững. Các sản phẩm lồng đèn của Hoa Nam liên tục được đổi mới, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường như tre, giấy dừa.

Song song với đó, nhằm lan tỏa giá trị và câu chuyện vùng miền, anh đã đưa văn hóa địa phương lên sản phẩm. Đó là những bộ đèn lồng giấy dừa mang hình ảnh bài chòi, tranh Đông Hồ, mặt nạ tuồng...

Bộ sản phẩm đèn lồng “Lung linh bài chòi” của Hoa Nam được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố Đà Nẵng năm 2025. “Tôi vẫn chọn hướng đi với sản phẩm thủ công mỹ nghệ xanh. Sắp tới, chúng tôi sẽ đầu tư xưởng sản xuất đèn lồng trang trí, hướng đến nhiều kích cỡ, đa dạng mẫu mã hơn”, anh Võ Đình Hoàng chia sẻ.

Ở làng chài Nam Ô (phường Hải Vân), cơ sở sản xuất nước mắm nhĩ mang thương hiệu “Hương làng cổ” thường xuyên đón các đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm du lịch và thưởng thức sản phẩm truyền thống. Anh Bùi Thanh Phú, một người con của làng biển đã phát triển nghề làm nước mắm truyền thống nơi đây gắn với hoạt động du lịch.

Hiện nay, cơ sở của anh có các dòng nước mắm ủ lu sành 1 năm, 2 năm và nước mắm từ tép biển. Trung bình mỗi năm, "Hương làng cổ" đưa ra thị trường khoảng 25.000 lít nước mắm. Cùng với việc kết hợp du lịch trải nghiệm, người dân Nam Ô đang từng bước phục hồi nghề làm nước mắm truyền thống từ bao đời nay.

Đề án “Xây dựng và Phát triển thương hiệu cho các sản phẩm tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng, Niềm tin hàng Việt - Made in Da Nang” hướng đến thiết lập một khung giá trị chung, trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, xây dựng tiêu chuẩn và cơ chế vận hành; doanh nghiệp là chủ thể trực tiếp thực hiện, nâng cao chất lượng sản phẩm; còn người tiêu dùng là trung tâm thụ hưởng và tham gia giám sát uy tín.

Thành phố Đà Nẵng đang sở hữu hệ thống sản phẩm địa phương đa dạng, phong phú, từ miền núi đến đồng bằng, vùng biển. Bên cạnh chất lượng, mỗi sản phẩm đều mang theo câu chuyện riêng, phản ánh nét văn hóa địa phương vào trong từng sản phẩm. Toàn thành phố hiện có 552 sản phẩm OCOP, chưa kể các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng và làng nghề truyền thống. Nhiều sản phẩm không ngừng được nâng cấp về chất lượng, mẫu mã, bao bì, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội.

Xây dựng thương hiệu chung

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy độ nhận diện chung của sản phẩm Đà Nẵng trên thị trường vẫn còn hạn chế, chưa hình thành được dấu ấn thống nhất, chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng, lợi thế và giá trị của sản phẩm. Điều này đặt ra không ít thách thức trong quá trình cạnh tranh và mở rộng thị trường.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Công thương chủ trì, phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Hiệp hội Nữ doanh nhân nghiên cứu xây dựng Đề án “Xây dựng và Phát triển thương hiệu cho các sản phẩm tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng, Niềm tin hàng Việt - Made in Da Nang”. Đề án hướng đến thiết lập một khung giá trị chung, trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, xây dựng tiêu chuẩn và cơ chế vận hành; doanh nghiệp là chủ thể trực tiếp thực hiện, nâng cao chất lượng sản phẩm; còn người tiêu dùng là trung tâm thụ hưởng và tham gia giám sát uy tín.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Làng nghề truyền thống nước mắm Nam Ô Bùi Thanh Phú tâm sự: “Khi thành phố xây dựng một thương hiệu chung không chỉ khẳng định sản phẩm của các đơn vị, doanh nghiệp mà còn tăng thêm giá trị, uy tín cho những sản phẩm làng nghề, sản phẩm của cộng đồng”.

Theo định hướng đó, nhãn hiệu chứng nhận “Made in Da Nang” không nhằm thay thế thương hiệu của doanh nghiệp mà đóng vai trò bảo chứng chất lượng, giúp sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường một cách bền vững hơn.

Anh Võ Đình Hoàng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Hoa Nam hy vọng: “Tôi đặt niềm tin vào dự án của thành phố. Với sự sáng tạo của Đà Nẵng, sản phẩm thủ công mỹ nghệ nói riêng, sản phẩm của Đà Nẵng nói chung sẽ có thêm “bệ đỡ” để phát triển mạnh mẽ hơn”.

Đến nay, các đơn vị đã tham khảo ý kiến, góp ý của nhiều đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, nhằm thống nhất, hoàn thiện Đề án theo hướng minh bạch, đồng bộ, có tính lan tỏa và khả năng triển khai cao trong thực tiễn. Qua đó, xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp, tạo niềm tin để doanh nghiệp yên tâm tham gia và đồng hành cùng thành phố trong quá trình phát triển thương hiệu sản phẩm địa phương.

Giám đốc Sở Công thương thành phố Đà Nẵng Lê Thị Kim Phương nhấn mạnh: Việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chất lượng của thành phố là giải pháp cần thiết, mang ý nghĩa chiến lược, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận diện, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, đồng thời củng cố, lan tỏa niềm tin của thị trường đối với hàng hóa sản xuất tại Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm

Phòng nuôi cấy mô cây giống, Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Khánh Trình

Tăng năng suất lao động, phát huy nguồn lực của nền kinh tế

Chính phủ vừa ra Nghị quyết số 12/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 115-KL/TW ngày 16/1/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế (Chương trình).

Hồ chứa nước Sông Cái thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ cung cấp nguồn nước cho tưới tiêu và nhà máy Thuỷ điện tích năng Bác Ái.

Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái: Tối ưu hóa nguồn lực cho mục tiêu Net Zero

Tại vùng đất nắng gió phía nam tỉnh Khánh Hòa, hồ Sông Cái bao năm qua vẫn lặng lẽ gánh vác sứ mệnh giải cơn khát cho đồng ruộng. Nhưng giờ đây, công trình thủy lợi này đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử: trở thành "bệ đỡ" cho Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái - công trình lưu trữ năng lượng quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam.

Cán bộ hải quan hướng dẫn, giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp tại khu vực làm thủ tục.

Hải quan khu vực V, VI, XX: Tạo nền tảng thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu

Thực hiện chủ trương phát triển quan hệ đối tác hải quan-doanh nghiệp theo hướng thực chất, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Chi cục Hải quan khu vực V, VI và XX đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.

Ảnh minh họa: Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh kiểm tra một kho hàng chứa trữ hơn 47 nghìn sản phẩm nhập lậu, vận hành qua phần mềm online. (Ảnh: HOÀNG YẾN)

Đạo đức, văn hóa trong kinh doanh

Phát triển kinh tế nhưng không được đánh đổi các giá trị nền tảng; làm giàu phải chính đáng; mở rộng quy mô phải đi đôi với giữ vững kỷ cương pháp luật, uy tín và văn hóa kinh doanh; gắn chặt với trách nhiệm xã hội.

Việt Nam hiện đã trở thành nước xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới. (Ảnh: CÔNG HÂN)

Tạo lợi thế cạnh tranh cho ngành lúa gạo Việt

Theo thống kê của Cục Hải quan, năm 2025 xuất khẩu gạo cả nước đạt hơn 8 triệu tấn, kim ngạch khoảng 4,1 tỷ USD, giảm 10,8% về khối lượng và giảm 27,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân là do nhu cầu và giá gạo thế giới đều giảm sâu trong khi cạnh tranh gia tăng từ các quốc gia xuất khẩu.

Đoàn công tác của Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra hoạt động tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài chuẩn bị sẵn sàng các phương án phục vụ Đại hội Đảng và cao điểm Tết

Ngày 16/1, Cục trưởng Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng kiểm tra hiện trường tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài về bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hàng không phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; khảo sát nhu cầu của hành khách dịp cao điểm Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2026.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Tạ Đình Thi phát biểu khai mạc hội thảo.

Chuyển dịch mô hình tăng trưởng xanh, bền vững

Ngày 16/1, tại Hà Nội, đã diễn ra hội thảo “Hợp tác phát triển công nghệ trung hòa và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ xanh Việt Nam-Hàn Quốc 2026”, với sự tham gia của các chuyên gia, lãnh đạo các ban, bộ, ngành và doanh nghiệp liên quan.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/1: VN-Index tăng gần 15 điểm dù khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh

Phiên giao dịch ngày 16/1, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực. Sự trở lại của các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và công nghệ, đã giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm. Dù gặp áp lực bán cuối phiên, VN-Index vẫn chốt phiên trong sắc xanh với mức tăng 14,33 điểm, lên ngưỡng 1.879,13 điểm.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác điều hành, cung ứng xăng dầu năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Linh hoạt trong điều hành và bảo đảm nguồn cung xăng dầu

Theo đánh giá của Bộ Công thương, công tác điều hành giá xăng dầu năm 2025 đã được thực hiện chặt chẽ, bám sát diễn biến thị trường thế giới, tạo đồng thuận trong hệ thống kinh doanh xăng dầu, góp phần duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước trước bối cảnh nhiều khó khăn.

Tàu vận chuyển dầu thô neo đậu, cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Khẳng định năng lực kỹ thuật trong xử lý các nguồn nguyên liệu dầu thô

Ngày 16/1, Công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã công bố tiếp nhận, chế biến thành công lô dầu thô đầu tiên ngoài nguồn Kuwait, đánh dấu mốc quan trọng trong hoạt động vận hành; khẳng định năng lực kỹ thuật và mức độ sẵn sàng của công ty trong việc xử lý các nguồn nguyên liệu an toàn và hiệu quả.

Nhìn lại giao thông Hà Nội năm 2025. (Ảnh: THÙY LINH)

Khát vọng vươn mình của một đô thị thông minh, hướng tới Đại hội XIV của Đảng

Năm 2025 đi qua, để lại cho giao thông Hà Nội những dấu ấn khác biệt. Lần đầu tiên, người dân Thủ đô thấy những chuyến tàu metro đầy ắp khách không còn là hình ảnh lạ lẫm; thấy những “đại công trường” hạ tầng thật sự chuyển động thay vì nằm trên giấy và công nghệ bắt đầu hiện diện trực tiếp trong điều hành giao thông.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khởi công Nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Ngày 16/1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng chính thức tổ chức Lễ khởi công xây dựng Dự án Nhà ga hàng hóa mới. Đây là dự án hạ tầng trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng quá tải và hiện đại hóa năng lực vận chuyển hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho thành phố Đà Nẵng và khu vực miền trung-Tây Nguyên.