Những Nghị quyết trụ cột để Việt Nam cất cánh

Trong bối cảnh đất nước chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới, những thành quả kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 cùng việc triển khai đồng bộ các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đang tạo nên nền tảng vững chắc để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững và vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Không chỉ là các văn kiện định hướng, bốn nghị quyết quan trọng gồm Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đang được ví như “bộ tứ Nghị quyết trụ cột”, giữ vai trò mở đường, tạo lực đẩy chiến lược cho toàn bộ tiến trình phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Nền tảng tăng trưởng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới

Những kết quả kinh tế-xã hội đạt được trong năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025 cho thấy một bức tranh tăng trưởng tích cực, giàu sức bật. Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), GDP năm 2025 tăng 8,02% so năm trước, thuộc nhóm cao nhất trong hơn một thập kỷ. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD, GDP bình quân đầu người vượt mốc 5.000 USD, đưa Việt Nam gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao.

3-xuat-nhap-khau-viet-nam-co-buoc-tang-truong-ngoan-muc-1978.jpg
Xuất nhập khẩu Việt Nam có bước tăng trưởng ngoạn mục

Đáng chú ý, tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 6,3%, cao hơn nhiệm kỳ trước và nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh của khu vực và thế giới. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, kết quả này phản ánh rõ nét tính đúng đắn trong đường lối lãnh đạo của Đảng và sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của Nhà nước.

Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã đã mở ra không gian phát triển mới, giúp nhiều địa phương phát huy tốt hơn vai trò động lực tăng trưởng. Năm địa phương trụ cột gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai và Bắc Ninh đóng góp hơn 55% tổng mức tăng trưởng cả nước. Riêng Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng GRDP 8,16% trong năm 2025, tổng thu ngân sách vượt 704.000 tỷ đồng, tăng hơn 37%, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

“Bộ tứ Nghị quyết trụ cột” và yêu cầu triển khai đồng bộ, thực chất

2026 được xác định là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu đầy tham vọng. Dự thảo văn kiện Đại hội XIV đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% mỗi năm trở lên, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD vào năm 2030, kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị được xác định là nhiệm vụ trung tâm của toàn bộ hệ thống chính trị.

2222.jpg
Nghị quyết 68 đã khẳng định rõ kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân.

Trong đó, Nghị quyết 68 đã khẳng định rõ kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân. Thực tiễn năm 2025 cho thấy tác động tích cực rõ nét khi bình quân mỗi tháng có hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới và hơn 11.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Cả năm 2025, ước tính hơn 300.000 doanh nghiệp thành lập mới và tái hoạt động, với tổng vốn đăng ký trên 6 triệu tỷ đồng.

Cùng với đó, việc lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư nhân tiếp tục phát huy hiệu quả. Trong năm 2025, cả nước khởi công và khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân chiếm gần 75%. Đây là minh chứng sinh động cho chủ trương huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội cho phát triển.

Song hành với Nghị quyết 68, Nghị quyết 57 xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, là động lực chủ yếu thúc đẩy hiện đại hóa đất nước. Năm 2025, lĩnh vực này ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 7,5-8%, cao nhất kể từ năm 2013, cho thấy các chủ trương lớn đang dần đi vào cuộc sống.

Doanh nghiệp tư nhân công nghệ trở thành chủ thể trung tâm của tăng trưởng mới

Thực tiễn triển khai các nghị quyết cho thấy, doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ, đang nổi lên như lực lượng nòng cốt trong chuyển hóa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thành tăng trưởng thực chất.

Theo ông Nguyễn Bá Diệp, nhà sáng lập MoMo, Fintech không chỉ giúp mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho người dân và doanh nghiệp nhỏ, mà còn nâng cao hiệu quả hệ thống tài chính, giảm chi phí vận hành, tăng tính minh bạch và hình thành các ngành kinh tế mới. Việt Nam hiện có bốn doanh nghiệp công nghệ từng đạt trạng thái kỳ lân, và cả bốn đều là doanh nghiệp fintech, cho thấy tiềm năng rất lớn của khu vực này.

image-33.jpg
Ông Nguyễn Bá Diệp, nhà sáng lập MoMo phát biểu tại hội thảo “Nghị quyết 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” do Báo Nhân Dân phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức.

Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn, ông Đặng Tùng Sơn, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc Chiến lược Tập đoàn CMC, nhấn mạnh Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 là hai trụ cột gắn bó hữu cơ. Nếu Nghị quyết 57 là điều kiện cần, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo, thì Nghị quyết 68 chính là điều kiện đủ, tạo cú hích để khu vực kinh tế tư nhân bứt phá.

Trong năm 2025, CMC đã đầu tư và làm chủ nhiều công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, bán dẫn, an ninh mạng, đồng thời triển khai các nhiệm vụ quốc gia về hạ tầng số và nền tảng tri thức Việt AI. Việc khởi công CMC Creative Space tại Hà Nội với tổng mức đầu tư 300 triệu USD được xem là biểu tượng cho mô hình không gian sáng tạo mở, kết nối doanh nghiệp, start-up, trường đại học và các nhóm nghiên cứu.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hiền Phương, Tổng Giám đốc Vietnamobile, Nghị quyết 57 định hướng thúc đẩy doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ chiến lược như AI, Big Data, Cloud, Edge Computing, IoT, 5G/6G… Đây là nền tảng để Vietnamobile chuyển từ “bán dung lượng” sang “bán giải pháp”, phát triển các dịch vụ số giá trị gia tăng, dịch vụ hướng tới cộng đồng, chính quyền điện tử, y tế số, giáo dục số, tài chính số đơn giản cho người thu nhập trung bình. Doanh nghiệp được xem là trung tâm của đổi mới sáng tạo, được khuyến khích tham gia thử nghiệm chính sách, mô hình mới, sandbox dịch vụ số, hợp tác với start-up công nghệ. Vietnamobile có thể kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp, trở thành “nền tảng thử nghiệm” cho các dịch vụ số mới.

image-32.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Hiền Phương - Tổng Giám đốc Vietnamobile cho rằng Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW khi được đặt trong chỉnh thể các chủ trương lớn của Đảng và hệ thống pháp luật mới đã mở ra một không gian chính sách vừa đồng bộ vừa mang tính đột phá cho khu vực kinh tế tư nhân. (Ảnh: Thế Đại)

Từ thực tiễn đó, các doanh nghiệp kiến nghị Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, giảm thủ tục hành chính, mở rộng cơ chế sandbox, dẫn dắt thị trường thông qua mua sắm công và phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao. Đây chính là những “đòn bẩy” quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57 và 68.

Ngành ngân hàng giữ vai trò kiến tạo nền tảng tài chính cho đổi mới sáng tạo

Ở góc độ chính sách vĩ mô, ông Nguyễn Tất Thái - Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê-ổn định tiền tệ, tài chính (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), cho biết ngành ngân hàng đã và đang cụ thể hóa các định hướng của Nghị quyết 57 và 68 thành hệ thống chính sách tài chính tín dụng đồng bộ.

image-30.jpg
Ông Nguyễn Tất Thái - Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê-ổn định tiền tệ, tài chính (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) cho biết ngành ngân hàng đã và đang cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 57 và 68 bằng một loạt chính sách tài chính tín dụng đồng bộ. (Ảnh: Thế Đại)

Việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn vào khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng, thúc đẩy chuyển đổi số, ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt và ưu tiên tín dụng cho khu vực kinh tế tư nhân.

Đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng đối với khu vực tư nhân chiếm hơn 92% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Các chương trình tín dụng ưu đãi cho hạ tầng và công nghệ chiến lược đang góp phần huy động nguồn lực lớn cho phát triển dài hạn.

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa “bộ tứ Nghị quyết trụ cột”

Với vai trò trung tâm chính trị hành chính quốc gia, Hà Nội đang thể hiện rõ quyết tâm tiên phong trong triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Thành ủy Hà Nội xác định bốn Nghị quyết 57, 59, 66 và 68 là kim chỉ nam hành động, được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

n14-1-tr1.jpg
Hà Nội đang thể hiện rõ quyết tâm tiên phong trong triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. (Ảnh: BẢO LONG)

Trong phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Hà Nội nhiều năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương và chỉ số chuyển đổi số. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo không ngừng mở rộng, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt hơn 25%.

Về hội nhập quốc tế, Hà Nội đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 100 thủ đô và thành phố trên thế giới, khẳng định vai trò trung tâm kết nối khu vực. Trong lĩnh vực pháp luật và thể chế, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để nâng cao hiệu quả xây dựng và thi hành pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo.

z7396945745774-efbb11e15e229eabbfec37203ae0a802-7400.jpg
Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội.

Kinh tế tư nhân tiếp tục là trụ cột tăng trưởng của Thủ đô với quy mô kinh tế khoảng 63 tỷ USD, chiếm hơn 12% GDP cả nước. Việc cụ thể hóa các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô 2024 thông qua nhiều nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố trong năm 2025 đã góp phần khơi thông nguồn lực, tạo không gian phát triển mới.

Mở đường cho kỷ nguyên phát triển mới

Nhìn tổng thể, “bộ tứ Nghị quyết trụ cột” không chỉ tạo khung khổ chiến lược, mà đang từng bước được hiện thực hóa bằng những chuyển biến rõ nét trong thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội. Sự vào cuộc đồng bộ của Trung ương, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và hệ thống tài chính ngân hàng đang hình thành động lực tăng trưởng mới, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sức mạnh của khu vực kinh tế tư nhân.

Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo và phát triển, Hà Nội cùng cả nước đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, tạo nền tảng vững chắc hướng tới thành công của Đại hội XIV của Đảng và hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội kiểm tra trang thiết bị, thuốc, hóa chất đáp ứng công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Ngành y tế Hà Nội sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Chiều 16/1, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Lễ ra quân đáp ứng y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là hoạt động quan trọng nhằm chủ động triển khai các phương án bảo đảm công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, cấp cứu y tế trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Quang cảnh hội nghị.

Lực lượng vũ trang Quân khu 3 sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Sáng 16/1, Quân khu 3 tổ chức Hội nghị hiệp đồng công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; triển khai nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; rút kinh nghiệm công tác đóng quân canh phòng năm 2025.

Chi bộ Nhà giàn DK1/16 đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Giữa biển khơi vững tin theo Đảng

Trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trên những nhà giàn DK1, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân nêu cao ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ảnh: Thành Đạt

Nghị quyết 79-NQ/TW: Cuộc "cởi trói" toàn diện để kinh tế nhà nước thực sự "mở đường"

Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị mang ý nghĩa đặc biệt, là một tuyên bố về tầm nhìn và khát vọng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình. Nghị quyết xác định khu vực kinh tế nhà nước là lực lượng tiên phong, dẫn dắt và kiến tạo, góp phần hình thành những trụ cột phát triển bền vững cho nền kinh tế quốc gia.

Rà soát tổng thể các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng.

Lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an tham gia bảo đảm an ninh trật tự Đại hội XIV của Đảng

Chỉ còn 5 ngày nữa diễn ra Đại hội XIV của Đảng, Công an các đơn vị, địa phương quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự Đại hội là: Triển khai cấp độ cao nhất, quyết liệt nhất bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Đồng chí Dmitry Novikov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga.

Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực cho các lực lượng tiến bộ trên thế giới

Trước thềm Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Dmitry Novikov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu nổi bật của Việt Nam và triển vọng hợp tác giữa hai Đảng trong thời gian tới.

Mở đầu chương trình văn nghệ tại buổi lễ khai mạc, các ca sĩ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội: Thế Dũng, Cẩm Tú, Ngọc Trâm, Phi Hùng trình bày ca khúc “Đảng đã cho ta một mùa xuân” - một sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Khai mạc chương trình chiếu phim chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sáng 14/1, tại Hà Nội, Viện Phim Việt Nam tổ chức khai mạc chương trình chiếu phim chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Sự kiện là hoạt động chính trị văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, đồng thời là cuộc hội ngộ giàu cảm xúc của những người làm nghề và công chúng yêu điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Báo Nhân Dân và Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương tổ chức Hội thảo về Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68.

Mở không gian phát triển mới cho doanh nghiệp tư nhân trong kỷ nguyên khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành trụ cột cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết 57-NQ/TW và 68-NQ/TW được kỳ vọng tạo cú hích thể chế mạnh mẽ, khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp tư nhân, đưa tri thức và công nghệ trở thành động lực tăng trưởng thực chất của nền kinh tế.

[Video] Sẵn sàng cho ngày khai mạc Đại hội XIV của Đảng

[Video] Sẵn sàng cho ngày khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Sáng 14/1, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chủ trì tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Báo chí Việt Nam: Góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước

Báo chí Việt Nam: Góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước

Thấm nhuần quan điểm của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là kênh thông tin nhanh nhạy mà còn là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng. Những đóng góp của đội ngũ người cầm bút đã trở thành động lực quan trọng, trực tiếp góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ Trương Kiến Quốc, Tổng Thư ký Học hội Charhar (Trung Quốc).

Đại hội XIV - Cửa sổ để thế giới quan sát sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Đại hội XIV không chỉ là một cột mốc trong đời sống chính trị Việt Nam mà còn là một cửa sổ quan trọng để cộng đồng quốc tế quan sát sự phát triển của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Sự kiện này chắc chắn sẽ đưa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam bước sang một giai đoạn lịch sử mới.

Công tác phân luồng được thực hiện vào ngày 14/1 và từ 19-25/1.

Lịch cấm đường, phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng tại Hà Nội

Ngày 13/1, Công an Thành phố Hà Nội thông báo chính thức về việc phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện. Người dân cần đặc biệt lưu ý các khung giờ cao điểm và lộ trình tạm cấm đối với xe tải, xe khách trên 16 chỗ nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Mãi mãi niềm tin theo Đảng”, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng

“Mãi mãi niềm tin theo Đảng”, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, chương trình hòa nhạc chính luận nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” sẽ được tổ chức vào ngày 16/1, tiếp nối hành trình 20 năm lan tỏa niềm tin, lý tưởng và khát vọng cách mạng bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Các phương tiện xuất quân sẵn sàng đưa, đón đại biểu dự Đại hội.

121 phương tiện xuất quân sẵn sàng đưa, đón đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sáng 13/1, tại Lữ đoàn 971, Cục Xe máy-Vận tải (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) tổ chức Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ đưa, đón đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Xe máy-Vận tải chủ trì lễ xuất quân.

Sắc đỏ trên nhiều tuyến phố tạo nên hình ảnh sinh động của Thủ đô chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

[Ảnh] Thủ đô Hà Nội rực rỡ đón chào Đại hội XIV của Đảng

Chỉ còn một tuần nữa, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Những ngày này, mọi tuyến đường, góc phố đã được trang hoàng rực rỡ đón chào Đại hội, tạo không khí phấn khởi để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Toàn cảnh hội nghị.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng

Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội yêu cầu toàn lực lượng Công an Thủ đô vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ các biện pháp, chủ động phòng ngừa, kịp thời răn đe, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào trong bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.