Xây dựng mô hình giáo dục mở, hiện đại, gắn với chuẩn khu vực và quốc tế

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Trường đại học Ngoại thương đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam với uy tín trong công tác tuyển sinh, chất lượng đào tạo, thành tựu nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và những đóng góp thiết thực đối với cộng đồng.

Bà Carmen Cano De Lasala, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam trao Thư ghi nhận và chúc mừng tới Trường đại học Ngoại thương.
Bà Carmen Cano De Lasala, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam trao Thư ghi nhận và chúc mừng tới Trường đại học Ngoại thương.

Ngày 15/11, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Chương trình kỷ niệm 65 năm thành lập Trường với chủ đề “65 năm-Khát vọng Ngoại thương” (1960-2025). Đây là dịp để các thế hệ thầy và trò nhà trường hội ngộ, ôn lại truyền thống vẻ vang, đồng thời tiếp thêm động lực cho giai đoạn phát triển mới tràn đầy niềm tin và khát vọng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương nhấn mạnh: Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Trường đại học Ngoại thương tự hào là cơ sở giáo dục đại học có uy tín hàng đầu ở Việt Nam về chất lượng tuyển sinh đầu vào; về hệ sinh thái giáo dục quốc tế mở, năng động và sáng tạo; về phong cách độc bản của Ngoại thương hiện đại và đa sắc màu; về chất lượng đào tạo được xã hội ghi nhận và đánh giá cao; về các chương trình phục vụ cộng đồng thực chất và mang lại tác động tích cực; về kết nối nguồn lực cho hành trình phát triển giáo dục, phát triển con người; là điểm đến của tất cả bạn bè trong nước và quốc tế.

Đây là nơi khai phá và phát huy tài năng của người học; là nơi rèn luyện bản lĩnh và nuôi dưỡng lòng nhân ái, nơi đồng hành cùng người học trên hành trình chinh phục ước mơ và khát vọng.

puv9uw6-yyp9nmesa03-yj-darofjptsesatli0jqox2rzx0yscmnrpbfb3k0vlvopolfgenkx6uo0v2fbfk0fzx60aj90xv7nauaevtwx9nwl-zr70wyxif-9k-5309.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương phát biểu tại chương trình.

Khẳng định thương hiệu Ngoại thương được xã hội ghi nhận như ngày hôm nay, nhà trường luôn ý thức sâu sắc rằng đó là thành quả của những nỗ lực bền bỉ qua nhiều thế hệ thầy và trò, những người đã vượt qua biết bao khó khăn, thử thách để tôi luyện nên bản lĩnh, tinh thần và “chất” Ngoại thương. Chủ đề “Khát vọng Ngoại thương” với mong muốn được thấu hiểu, được khích lệ, được lan tỏa khát vọng của mỗi thành viên, của cộng đồng, doanh nghiệp và của chính nhà trường trên hành trình phát triển, tạo dựng vị thế, mang lại tác động tích cực, góp phần quan trọng vào hành trình vươn mình của đất nước.

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, các mối quan hệ hợp tác hiệu quả trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên-sinh viên, phát triển chương trình quốc tế và kết nối doanh nghiệp đã góp phần đưa hình ảnh Trường đại học Ngoại thương vươn xa, trở thành cầu nối tri thức, đổi mới và sáng tạo giữa Việt Nam và thế giới.

Nhân dịp kỷ niệm, nhà trường vinh dự đón nhận Bằng khen, Thư ghi nhận của 15 đại sứ quán, 3 tổ chức quốc tế và nhiều cơ sở giáo dục đại học quốc tế vì những đóng góp trong hợp tác giáo dục, giao lưu học thuật và phát triển nguồn nhân lực toàn cầu.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Ito Naoki trao Bằng khen ghi nhận những đóng góp của Trường đại học Ngoại thương trong thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản. Là một trong những cơ sở đại học đầu tiên đào tạo tiếng Nhật ở Việt Nam, nhà trường đã xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác sâu sắc với gần 100 các trường đại học cùng gần 50 tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản trong đào tạo, nghiên cứu và trao đổi học thuật, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

oxrrqimuyoooggktfffiaxriiigaxsyoooc4yoxrrshctfgkkkaugktbrrqo4bamuuubcmuyoooamuyoooamumkkkbhijbrrqabatakkkqxdypsk2j0ooohc-9k.jpg
Ngài Ito Naoki, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam trao Bằng khen ghi nhận những đóng góp của Trường đại học Ngoại Thương trong thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Bà Carmen Cano De Lasala, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam trao Thư ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của nhà trường trong phát triển giảng dạy tiếng Tây Ban Nha, thúc đẩy giao lưu văn hóa và mở rộng giáo dục đại học.

Nhà trường cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên đã đặt nền móng và xây dựng những giá trị bền vững của Ngoại thương. Những cống hiến ấy là nguồn động lực để thế hệ hôm nay tiếp tục sứ mệnh giáo dục, đáp ứng kỳ vọng của các thế hệ đi trước.

Chương trình kỷ niệm 65 năm thành lập diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động đặc sắc như không gian ảnh tư liệu và các ấn phẩm Khoa học tiêu biểu tại sảnh nhà A; không gian Ký ức lớp học Ngoại thương xưa (và thi vấn đáp),…; trải nghiệm ẩm thực Ngoại thương xưa và nay; khu vực Alumni Garden dành cho kết nối doanh nhân, doanh nghiệp, cựu sinh viên; sân khấu văn nghệ ngẫu hứng; giải chạy bộ và đi bộ trực tuyến “FTU Homecoming Race 2025”; gala văn nghệ hấp dẫn với chủ đề "Năm châu hội tụ-Thắp sáng khát vọng Ngoại thương”...

​​Với tinh thần quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo cùng sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động và người học, Trường đại học Ngoại thương đã hoàn thành tốt các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong 10 năm thực hiện tự chủ (2015-2025) và đạt nhiều thành tích nổi bật được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ghi nhận.

c45f77ae-94b5-4900-9a1c-6ac2fc49bfa8-315.jpg
Quang cảnh chương trình.

Nhà trường đã được trao tặng nhiều danh hiệu thi đua và bằng khen: Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2020-2021; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia giai đoạn 2017-2025; Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập năm học 2021-2022; Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo vì có tỷ lệ sinh viên tham gia dự thi nhiều nhất cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Cùng với đó, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tập thể, cá nhân của trường đã được nhận nhiều danh hiệu, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,... cùng nhiều giấy khen trong các hoạt động khác.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

Để công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, thống nhất, bảo đảm an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành "Hướng dẫn quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội" gồm 10 bước. 

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.