Tiên phong trong chuyển đổi số
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, Thành Đoàn Hà Nội đã xây dựng các nhiệm vụ đột phá xuyên suốt nhiệm kỳ nhằm đổi mới toàn diện công tác Đoàn, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế-xã hội. Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng cho biết: Việc lựa chọn các nội dung đột phá đều xuất phát từ yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới, trong đó chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn sẽ là những động lực quan trọng để đổi mới công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Tại Hà Nội, các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như tổ chức Đoàn, không ít đoàn viên đã xây dựng thành công mô hình kinh tế, xây dựng doanh nghiệp trẻ và kinh doanh có hiệu quả. Khi thành công, nhiều bạn trẻ còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại cơ sở.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên BCH Thành đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Thường Tín chia sẻ: “Trong thời gian tới, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp theo hướng thiết thực, hiệu quả và phù hợp nhu cầu thực tiễn. Trong đó tập trung tổ chức các chương trình tư vấn, tập huấn về quản trị kinh doanh, kỹ năng chuyển đổi số, thương mại điện tử; kết nối thanh niên với các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư; hỗ trợ xây dựng và phát triển các dự án, ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, mở rộng các mô hình kinh tế thanh niên, hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của địa phương”.
Tại tỉnh Bắc Ninh, các cấp bộ Đoàn đã và đang triển khai nhiều hoạt động đồng hành giúp thanh niên nâng cao năng lực quản trị, kết nối thị trường, phát triển sản xuất theo hướng bền vững thông qua các chương trình tập huấn về khởi nghiệp, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học-công nghệ, thương mại điện tử. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 400 dự án thanh niên khởi nghiệp được tiếp cận nguồn vốn với tổng doanh số cho vay gần 170 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn hai nghìn lao động. Chị Nguyễn Hồng Nhung, chủ dự án sản xuất may mặc, khẩu trang tại phường Tam Sơn, chia sẻ: “Nhờ chính sách vay ưu đãi, chúng tôi đã đầu tư mở rộng sản xuất, hỗ trợ các thanh niên khác học nghề, tăng kinh nghiệm quản lý, phát triển kinh tế”.
Khơi thông điểm nghẽn
Theo nhiều đoàn viên thanh niên, các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp không chỉ góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí lập thân, lập nghiệp trong thanh niên mà còn tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy năng lực, mạnh dạn hiện thực hóa các ý tưởng sản xuất, kinh doanh. Song hiện nay, con đường khởi nghiệp của thanh niên vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Tỷ lệ thanh niên khởi nghiệp hiện nay chưa cao do khó tiếp cận các nguồn lực về tài chính, thiếu hụt kiến thức quản trị, năng lực pháp lý… Anh Trần Văn Lực (Công ty cổ phần Awake Drive - Hà Nội) cho biết: Việc thiếu kiến thức pháp lý đã khiến nhiều mô hình khởi nghiệp chậm phát triển. Bởi thế, cần xây dựng Trung tâm trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp trẻ, giúp doanh nghiệp trẻ vận hành có hiệu quả, đúng pháp luật.
Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Đề án không chỉ cho vay vốn mà hướng đến mục tiêu tạo dựng cả một hệ sinh thái để thanh niên có thể khởi nghiệp, phát triển và đứng vững trên thị trường. Bắc Ninh đặt ra những chỉ tiêu rất cụ thể: Đến năm 2030, trên 80% đoàn viên, thanh niên sẽ được tuyên truyền, trang bị kiến thức về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; 100% cán bộ Đoàn chuyên trách làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp được đào tạo bài bản về kiến thức nền tảng, pháp lý. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cũng sẽ hỗ trợ ít nhất 120 mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ 1.000 thanh niên khởi nghiệp, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ 150 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh do thanh niên làm chủ thực hiện tái cấu trúc và củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của thành viên.
Tại Ninh Bình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã xây dựng các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, theo đó đầu tư có trọng điểm vào các mô hình thanh niên khởi nghiệp hiệu quả. Cùng đó tỉnh Ninh Bình sẽ triển khai mô hình rất đáng quan tâm, là trục liên kết “5 nhà” được thiết lập như một cấu trúc nền tảng, với sự phân vai rõ ràng nhằm tạo ra chuỗi hỗ trợ liên tục. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo môi trường; Nhà trường tham gia giải quyết các bài toán thực tế; Nhà tư vấn giúp thanh niên hạn chế sai lầm về chiến lược, quản trị và vấn đề pháp lý; Nhà đầu tư đảm nhiệm vấn đề vốn và bao tiêu sản phẩm; Nhà ngoại giao sẽ mở rộng không gian phát triển. Mô hình này sẽ được đo lường bằng doanh thu, từ đó đúc rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai sâu rộng.
Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp không chỉ là hoạt động hỗ trợ thanh niên hiện thực hóa ước mơ, hoài bão mà còn khơi dậy tinh thần sáng tạo, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của thế hệ trẻ, qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội mỗi địa phương.
* Thành công bằng khát vọng và sự dấn thân