Xây dựng Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi vững mạnh toàn diện

Sáng 3/12, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 213 đại biểu tiêu biểu đại diện hơn 47.000 hội viên cựu chiến binh trong toàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Thiếu tướng Trần Đình Hướng, Ủy viên Thường vụ Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Trưởng Ban Công tác Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nhấn mạnh, thời gian qua, với sự nỗ lực, chủ động, đổi mới, đoàn kết, trách nhiệm của các cấp Hội và cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi đã có bước phát triển.

Cụ thể, tổ chức Hội được củng cố, kiện toàn, phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng; hoạt động hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ theo mô hình mới. Tuyệt đại đa số cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội.

ndo_br_img-4930.jpg
Đồng chí Nguyễn Tấn Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi kiêm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

Nổi bật, thông qua phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững đã xuất hiện nhiều mô hình hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi, tăng hộ khá, hộ giàu, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hơn 5.000 hội viên và người lao động.

Đồng thời, đóng góp, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.177 căn nhà cho hội viên. Nhờ vậy, đến nay, trên địa bàn tỉnh không còn gia đình hội viên phải ở trong những căn nhà tạm, nhà dột nát.

Trước yêu cầu mới, Đại hội đã đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện đồng bộ các giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, có trình độ ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số; động viên giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên.

ndo_br_img-4921.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Đại hội đề ra 2 khâu đột phá. Đó là, xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; tổ chức cơ sở Hội vững mạnh và đội ngũ cán bộ hội các cấp gương mẫu. Tích cực, chủ động thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các cấp Hội và toàn thể hội viên, cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Tuy, cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đòi hỏi từng cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, trong đó có Hội Cựu chiến binh, phải tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng lượng hóa, kiểm chứng được kết quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

ndo_br_img-4934.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

“Hội Cựu chiến binh tỉnh các cấp phải phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình, giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030”, đồng chí Nguyễn Đức Tuy yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy gợi mở 5 vấn đề trọng tâm mà Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, vấn đề cốt yếu là xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới; phối hợp chặt chẽ các lực lượng công an, quân đội trong giữ gìn an ninh trật tự, tham gia hòa giải, xử lý các vụ việc phức tạp, “điểm nóng” ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện-tinh gọn-hiệu quả với đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm theo nguyên tắc: 3 gần (gần dân, gần cơ sở, gần không gian số); 5 phải (phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả) và 4 không (không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng).

ndo_br_img-4925.jpg
Quang cảnh Đại hội.

“Với truyền thống kiên trung, bất khuất, với bản lĩnh đã được thử lửa trong các cuộc chiến tranh và trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục là lực lượng chính trị-xã hội tin cậy của Đảng, là chỗ dựa vững chắc của chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh của dân tộc Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Đức Tuy tin tưởng.

Đại hội đã thông qua quyết định của Hội Cựu chiến Việt Nam về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi gồm 35 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tấn Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi kiêm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.