Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên tạo việc làm cho 16.000 lao động

Sau 2 ngày làm việc tập trung, dân chủ, ngày 21/11, Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ra mắt Ban chấp hành Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự và phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đánh giá cao những kết quả nổi bật của Hội đạt được trong 5 năm qua.

ndo_br_download.jpg
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Nổi bật là tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của các doanh nhân cựu chiến binh thành viên đạt khoảng 12.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 1.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 16.000 lao động, thu nhập bình quân của lao động từ 6-13 triệu đồng/người/tháng tùy theo doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh.

Đóng góp vào thành tích chung của Hội là các doanh nghiệp tiêu biểu như: Tập đoàn ThaiBinh Seed; Công ty xây dựng Tuấn Anh; Công ty thương mại và xây dựng Hoàng Minh; Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà…

ndo_br_1-2.jpg
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng hoa chúc mừng.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam mong muốn trong thời gian tới, Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên cần tập trung thực hiện thật tốt Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Trong xu thế hiện nay, các doanh nhân cựu chiến binh cần không ngừng đẩy mạnh khoa học công nghệ; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp tiên tiến, hiện đại để tạo ra năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh thương hiệu hàng hóa trên thị trường. Bên cạnh đó, cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao. Đây là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

ndo_br_5.jpg
Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu tại Đại hội.

Theo Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên, sau khi hợp nhất hai tỉnh, Hội hiện có 280 hội viên hoạt động trong các lĩnh vực: Nông nghiệp; xây dựng; vận tải; khai thác, sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng; các trang trại chăn nuôi lợn; sản xuất và cung cấp nước sạch…

Các doanh nhân cựu chiến binh luôn coi trọng việc giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định, duy trì và đảm bảo công tác vệ sinh, an toàn lao động, bảo vệ môi trường.

ndo_br_2-2.jpg
Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên trao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh biển tượng trưng số tiền 250 triệu đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục thiên tai.

Những năm qua, mặc dù sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng với trách nhiệm với xã hội, cộng đồng doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên đã ủng hộ kinh phí 130 tỷ đồng tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, ủng hộ công tác phòng chống đại dịch Covid-19, xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên tiếp tục xác định mỗi doanh nhân phải là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, nêu gương cho lớp trẻ noi theo.

ndo_br_6.jpg
Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên trao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh biển tượng trưng 55 tấn giống (trị giá 2,2 tỷ đồng) ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.

Bên cạnh đó. đẩy mạnh các phong trào thi đua như: “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”, “Sản xuất-kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội” một cách sinh động, thực chất, rõ công việc và rõ sản phẩm.

ndo_br_3-2.jpg
Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên trao tặng 8 nhà tình nghĩa (tổng số tiền 480 triệu đồng) cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại Đại hội, Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên trao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 55 tấn giống (trị giá 2,2 tỷ đồng) và 250 triệu đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai; trao tặng 8 nhà tình nghĩa (tổng số tiền 480 triệu đồng) cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.