Xây dựng hệ sinh thái đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ

Ngày 6/6, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính tổ chức Diễn đàn "Xây dựng hệ sinh thái bền vững hỗ trợ và phát triển kinh tế tư nhân năm 2026" nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tiếp cận với những chính sách của Nhà nước về tài chính, ứng dụng, chuyển giao khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Lễ ký kết hợp tác giữa các đơn vị nhằm cam kết hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân.
Lễ ký kết hợp tác giữa các đơn vị nhằm cam kết hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân.

Theo định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Diễn đàn “Xây dựng hệ sinh thái bền vững hỗ trợ và phát triển kinh tế tư nhân năm 2026” được tổ chức với mục tiêu kiến tạo, xây dựng mạng lưới các đơn vị hỗ trợ khu vực tư nhân (gồm doanh nghiệp, hộ kinh doanh và kinh tế tập thể).

Diễn đàn hướng tới thúc đẩy việc triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và khu vực kinh tế tập thể theo các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Xuân Thọ, Phó Cục trưởng, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính cho biết, thông qua các Diễn đàn như thế này, các doanh nghiệp sẽ trực tiếp tiếp cận được các chuyên gia, các gói hỗ trợ cụ thể về tài chính, khoa học công nghệ, quản trị, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số. Đây là những cam kết quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phối hợp hành động, xây dựng mạng lưới tư vấn viên chuyên nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách, nguồn lực tài chính, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

mr-tho.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thọ, Phó Cục trưởng, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính phát biểu tại diễn đàn.

Việc tổ chức Diễn đàn “Xây dựng hệ sinh thái bền vững hỗ trợ và phát triển kinh tế tư nhân năm 2026” là một trong các hoạt động kết nối chặt chẽ giữa cơ quan nhà nước, các tổ chức hỗ trợ, viện nghiên cứu, doanh nghiệp khoa học công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, đây là không gian trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp bền vững, gắn với thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thượng Quảng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ sức khỏe, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ cùng Báo Nhân Dân: "Để hỗ trợ doanh nghiệp nâng tầm và gia tăng giá trị sản phẩm trước khi đưa ra thị trường, công tác nghiên cứu sẽ được triển khai theo mô hình phối hợp giữa “ba nhà”. Cụ thể: Nhà nước đóng vai trò kiến tạo và hỗ trợ nguồn lực cho các hoạt động nghiên cứu khoa học; Đại học Bách khoa Hà Nội cùng Viện Nghiên cứu sức khỏe chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch nghiên cứu, phát triển sản phẩm và định hướng thương mại hóa; cuối cùng, doanh nghiệp sẽ tiếp nhận, ứng dụng các kết quả nghiên cứu này vào thực tiễn để sản xuất và cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao".

z7907552429904-792b07eb1d929ae2128d6d69fd6e2384.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thượng Quảng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ sức khỏe, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ cùng phóng viên Báo Nhân Dân.

Ông Nguyễn Hoàng Bách, Cục Doanh nghiệp tư nhân, Bộ Tài chính chỉ ra, chương trình đồng hành với doanh nghiệp đã được nghiên cứu và thiết kế với bốn nhóm hỗ trợ phù hợp với thực tiễn, đó là cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi tiếp cận nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị-công nghệ-đổi mới sáng tạo, và xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ.

Là một đơn vị tư vấn, có bốn năm đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, bà Đoàn Thị Liên, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn đào tạo Asahi, qua trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, cho biết đơn vị đã hỗ trợ khoảng hơn 100 doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ trong lĩnh vực tư vấn đào tạo, vận hành và phát triển doanh nghiệp. Đơn vị sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra những cái lỗ hổng về mặt tài chính, nhân sự, quá trình quản trị và truyền thông… Cùng với đó xây dựng các kế hoạch marketing và bán hàng, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và vận hành, đem lại doanh thu tốt hơn.

z7907552426662-2a49e58ea9087bd77d7019c2504a174e.jpg
Bà Đoàn Thị Liên, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn đào tạo Asahi cho biết đơn vị đã đồng hành cùng hơn 100 doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ trong bốn năm qua.

Đồng thời, tại diễn đàn cũng diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa các đơn vị hỗ trợ trực thuộc các cơ quan chủ trì đã được tiến hành với sự tham gia của: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp (BAC) thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính; Trung tâm Thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ (SATITECH) thuộc Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ; Trung tâm Mã số mã vạch (NBC), Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện Khoa học và Công nghệ sức khỏe (HST) thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ngoài ra ngay tại diễn đàn, một không gian trưng bày, giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của các doanh nghiệp được kiến tạo thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị và kết nối với hệ sinh thái từ mạng lưới tư vấn trực tiếp hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp.

z7907552425122-8fb0f17592f237d303470c13cd422ce6.jpg
Các doanh nghiệp đã và đang được sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị tư vấn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các chuyên gia sẽ thực hiện tư vấn tại sự kiện, các doanh nghiệp có nhu cầu sẽ được các đơn vị tham gia ký kết triển khai khảo sát thực tế tại đơn vị, hỗ trợ triển khai thí điểm tư vấn chuyên sâu các gói hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng các tiêu chuẩn xanh (ESG) và tiếp cận các nguồn vốn tài chính bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu, phát triển vật liệu sinh học. (Ảnh: BUYO Bioplastics)

Đưa vật liệu thay thế nhựa vào thị trường

Từ tinh bột sắn, hạt bơ, rong sụn đến vỏ trấu, nhiều phụ phẩm trong nước đang được nghiên cứu để làm màng, hạt nhựa và bao bì sinh học. Một số sản phẩm đã vượt khỏi phòng thí nghiệm, nhưng để sản xuất ở quy mô lớn vẫn cần tiêu chuẩn rõ, giá thành phù hợp và thị trường đầu ra.

Tổ hợp tác và cung ứng hoa kiểng Tân An của anh Đặng Văn Giàu. (Ảnh: MỸ HÀ)

Nâng tầm di sản làng hoa Sa Đéc

Bằng tình yêu và tâm huyết, nhiều năm qua những người dân làng hoa Sa Đéc vẫn lặng lẽ giữ gìn và kế thừa nghề truyền thống của cha ông.

Môi trường pháp lý minh bạch và năng lực triển khai hiệu quả góp phần chuyển hóa tăng trưởng Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Chuyển hóa tăng trưởng thành đầu tư: Lợi thế cạnh tranh tiếp theo của Việt Nam

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế, được củng cố bởi nhiều lợi thế mang tính nền tảng. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư ngày càng khó tính, có nhiều thị trường để lựa chọn thì yêu cầu đặt ra là tăng trưởng cần được chuyển hóa thành cơ hội đầu tư có khả năng triển khai, mở rộng trong dài hạn.

Gói thầu XL1 là đoạn khó nhất trên toàn tuyến Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, gồm 5,6km đường, 10 cầu (trong đó 4 cầu cấp 1) và hầm Phượng Hoàng dài 1,7km, là hầm cấp đặc biệt và dài nhất trong số 4 hầm trên toàn tuyến dự án. (Ảnh: HUY VŨ)

Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột: Không đánh đổi chất lượng và an toàn pháp lý vì tiến độ

Trong chuyến kiểm tra tình hình thực hiện gói thầu XL1, tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột ngày 18/9, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu không đẩy tiến độ bằng mọi giá, không vì tiến độ mà đánh đổi bằng chất lượng công trình và an toàn pháp lý, an toàn lao động.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Hồng Thắm)

Khơi thông vốn dài hạn cho tăng trưởng

Khát vọng tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu lớn về huy động và phân bổ nguồn lực. Khi các dự án hạ tầng, chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần nguồn vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, việc phát triển đồng bộ các kênh tài chính trở nên cấp thiết.

Mô hình trồng lúa nếp than tại xã Tà Long, huyện Đakrông (nay là thôn Tà Lao, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Plan Việt Nam cung cấp)

Khi phụ nữ Vân Kiều ở Tà Lao “Tiến về phía trước”

Nhờ tiếp cận với các hoạt động của chương trình "Tiến về phía trước", chị em phụ nữ ở Tà Lao - vùng biên giới tỉnh Quảng Trị đã biết làm ăn kinh tế, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, biết xây dựng kênh, quảng bá văn hóa địa phương thông qua mạng xã hội…Những thay đổi đó đã giúp họ thoát nghèo để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series ngày 18/9, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế. (Ảnh: UBCKNN)

Bộ Tài chính tổ chức tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ Tài chính sẽ phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu (Non-Deal Roadshow - NDR), nhằm chủ động cung cấp thông tin, duy trì kết nối với thị trường và hỗ trợ mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Du khách thưởng thức show diễn đa trải nghiệm “Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea” tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: SG)

Khơi mạch văn hóa, mở lối du lịch biển

Từ định hướng giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 28/7/2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đã đặt ra yêu cầu phải phát huy chiều sâu văn hóa, đưa hệ sinh thái di sản biển trở thành nguồn lực phát triển du lịch biển Việt Nam.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.

Gia tăng hiệu quả ngành dệt may

Ngành dệt may Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, nhưng áp lực về giá, tiến độ giao hàng và chính sách thuế quan đang ngày càng gia tăng tác động tới quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trước thực trạng trên, doanh nghiệp dệt may nỗ lực nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí, đẩy mạnh xuất khẩu.

Đóng gói xoài xuất khẩu tại Công ty Vina T&T Group. (Ảnh: MINH ANH)

Chuẩn hóa nguồn cung, giữ đơn hàng xuất khẩu

Sau tám tháng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước đạt 49,31 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu thị trường tăng cao, cũng là giai đoạn doanh nghiệp phải chạy đua thực hiện đơn hàng đúng hạn.

Các địa phương đang đẩy nhanh rà soát, xử lý nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. (Ảnh: TTXVN)

Không để nhà, đất dôi dư tiếp tục nằm chờ

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, nhiều cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng nhưng tiến độ xử lý tại một số nơi vẫn chậm. Yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 đòi hỏi các đơn vị phải chuyển nhanh từ rà soát, phê duyệt phương án sang khai thác thực chất, tránh bỏ hoang, lãng phí tài sản công.