Xây dựng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Chiều 31/12, Công an thành phố Hà Nội tổng kết công tác công an năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.
Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trao Cờ Thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Vì an ninh tổ quốc" cấp cơ sở năm 2024 của Công an thành phố Hà Nội.
Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trao Cờ Thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Vì an ninh tổ quốc" cấp cơ sở năm 2024 của Công an thành phố Hà Nội.

Dự hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Thị Minh Hoài. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Trong năm 2024, Công an thành phố Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Toàn lực lượng đã triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn 2.313 sự kiện, mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn nguyên thủ quốc gia, tổ chức quốc tế diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố cho biết: Vượt qua những khó khăn, thách thức, công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh với các loại tội phạm tiếp tục được tập trung thực hiện quyết liệt, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn.

Công an thành phố đã tổ chức triển khai 3 đợt cao điểm chung, 12 đợt cao điểm chuyên đề trên các lĩnh vực: Quản lý hành chính về trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, xuất nhập cảnh, ma túy... và nhiều chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội xác định phương châm hành động năm 2025 là “Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Nổi bật là đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng 141 mới, bảo đảm các tổ 141 phủ rộng khắp từ thành phố đến các địa bàn cơ sở, gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với công tác tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm, nhằm tạo sức răn đe, tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là “tội phạm đường phố”...

Trong năm 2024, nhiều vụ án lớn, nổi cộm được Công an Hà Nội phát hiện, điều tra, khám phá như: vụ xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với nội dung phát sóng các trận đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh; đánh sập trang phim lậu Fmovies; vụ thao túng thị trường chứng khoán mã cổ phiếu CMS; vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam - Mr Pips cầm đầu, thu giữ số tài sản hơn 5.200 tỷ đồng...

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Công an Hà Nội đã đi đầu triển khai ứng dụng công nghệ, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận 34 mẫu ADN của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn, làm cơ sở đối sánh với thông tin lưu trữ trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào ngân hàng gen phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Công an thành phố cũng đã tham mưu Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19/11/2024 quy định về việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước… là quy định mới, đột phá, có hiệu quả trong việc xử lý dứt điểm các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, có tính chất đặc thù.

Toàn lực lượng tăng cường kiểm tra, phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, kiểm tra liên ngành, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy 45.953 lượt cơ sở; tổ chức chữa cháy 592 vụ, cứu nạn, cứu hộ 563 vụ, cứu được 359 người...

Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; tổ chức 100 lớp tập huấn cho 19.070 thành viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu: Công an thành phố Hà Nội nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, quốc tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế diễn ra trên địa bàn Thủ đô, nhất là Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Toàn lực lượng chủ động nhận diện, phát hiện, tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh ngay từ cơ sở...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ động nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; giảm thiểu nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ngay từ đầu và tại cơ sở, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội; chủ động triển khai các kế hoạch, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế, góp phần kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2024.

Đại tướng Lương Tam Quang cũng yêu cầu công an Thủ đô nâng cao hiệu quả phòng, ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng; duy trì, nhân rộng và xây dựng mới các mô hình, chuyên đề phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả;

Tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai hiệu quả Luật Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh các giải pháp để kiềm chế, làm giảm ùn tắc giao thông, phòng, chống cháy nổ.

Bộ trưởng Công an nhấn mạnh: Công an thành phố Hà Nội cần tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hiệp đồng hiệu lực, hiệu quả, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, chính trị tư tưởng và hoạt động của các tổ chức quần chúng.

Toàn lực lượng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 1/11/2023 của Thành ủy và Đề án số 410 ngày 15/12/2023 của UBND thành phố về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Nghị quyết số 09-NQ/ĐUCA ngày 3/3/2022 về “Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an thành phố Hà Nội đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh.

Trong năm 2024, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 10.142 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 2.467 vụ so với năm 2023; điều tra, khám phá 6.205 vụ, 12.086 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; xác lập, đấu tranh triệt xóa 5 băng nhóm tội phạm có tổ chức, bắt giữ 61 đối tượng; điều tra, khám phá 42 vụ, bắt 149 đối tượng phạm tội liên quan “tín dụng đen”...

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (ngoài cùng bên phải) là một trong những người đồng sáng lập Công ty cổ phần Phát triển xã hội hạnh phúc.

Gieo yêu thương bằng sự đồng cảm

Từng chịu tổn thương vì khiếm khuyết trên gương mặt, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 2002, xã Liên Minh, Hà Nội) vẫn bền bỉ làm thiện nguyện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Khảo sát sự hài lòng về chất lượng phục vụ dịch vụ công

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 372/KH-UBND về triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở và ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn trong cung cấp dịch vụ công. Thời gian thu thập thông tin đến hết ngày 31/12/2026.

Hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển Hòa Lạc

Được thành lập từ năm 1998, đến nay, Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thu hút các doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và ngày càng nhiều dự án mới.

Anh Nguyễn Trọng Điểm giới thiệu chiếc đèn đu đủ với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Nghĩa Trần Thị Thu Hằng.

Độc đáo những chiếc đèn đu đủ

Từ những thân cây đu đủ thường bị chặt bỏ sau thu hoạch, anh Nguyễn Trọng Điểm, người thợ mây tre đan ở làng Phú Vinh, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) đã sáng tạo ra dòng đèn thủ công có giá trị kinh tế, tạo việc làm và phát huy nghề truyền thống.

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy

Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 363/KH-UBND về tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Giấc mơ an cư ngày càng gần hơn

Giấc mơ an cư ngày càng gần hơn

Với quyết tâm hỗ trợ người thu nhập thấp được cải thiện chỗ ở, thời gian qua, thành phố Hà Nội có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đất đai và thủ tục hành chính để phát triển nhà ở xã hội.

Phường rối nước Đào Thục đang góp phần tích cực trong bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa tại địa phương.

Động lực mới trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản, xây dựng đời sống văn hóa ở Thủ đô

Thành phố Hà Nội đang cụ thể hóa các điều khoản trong Luật Thủ đô năm 2026 bằng các Nghị quyết. Trong đó, Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực, sử dụng ngân sách phát triển văn hóa, thể thao đã tạo ra động lực mới cho bảo tồn, phát huy giá trị di sản, xây dựng đời sống văn hóa.

Các doanh nghiệp tư nhân được hỗ trợ kinh phí tham gia các hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại. (Ảnh: NT)

Tạo động lực để kinh tế tư nhân phát triển

Khu vực kinh tế tư nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển của Thủ đô và đất nước. Để phát huy tốt hơn nguồn lực này, đồng thời, thực hiện điểm d khoản 8 Điều 26 Luật Thủ đô 02/2026/QH16, Hà Nội đã ban hành, triển khai Nghị quyết số 48/2026/NQ-HĐND với những cơ chế hỗ trợ vượt trội.