Xây dựng lực lượng công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ

Sáng 17-8, Ðại hội đại biểu lần thứ 28 Ðảng bộ Công an TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên làm việc chính thức. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Ðại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Vương Ðình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự.


Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ðảng ủy Công an TP Hà Nội đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác. Lực lượng công an thành phố đã chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu, quản lý nhà nước và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; làm giảm các loại tội phạm; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh, lực lượng công an thành phố cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Ðảng ủy Công an T.Ư và Thành ủy Hà Nội. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô phải được thực hiện ở mức cao nhất, nghiêm ngặt nhất, do đó lực lượng công an tuyệt đối không được chủ quan, không một phút lơ là. Ðồng thời công an thành phố phải luôn thận trọng, bám sát tình hình thực tế, kịp thời tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết nhanh, gọn các vụ việc, vụ án liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Vương Ðình Huệ đề nghị Ðảng bộ Công an thành phố cần đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm trong công tác. Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, làm gương cho cấp dưới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc, xây dựng lực lượng Công an TP Hà Nội thật sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo hướng tinh gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt.

* Trong hai ngày 16 và 17-8, tại Hà Nội, Ðảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHT.Ư) tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ðến dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Sơn Minh Thắng, Bí thư Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; Lê Minh Hưng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Ðảng ủy cơ quan NHT.Ư đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng NHNN lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong toàn Ðảng bộ phát huy tinh thần "Ðoàn kết, nhất trí - Ðổi mới, sáng tạo - Kỷ cương, trách nhiệm", nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Theo đó, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, bảo đảm ổn định giá trị đồng tiền, kiểm soát lạm phát ở mức thấp, duy trì ổn định tỷ giá, mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm, tín dụng tăng trưởng hiệu quả, góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu điều hành của Quốc hội, Chính phủ. Trong công tác xây dựng Ðảng, Ðảng ủy cơ quan NHT.Ư luôn bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư và tình hình thực tiễn của Ðảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện.

Với tinh thần "Ðoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Trách nhiệm", Ðảng bộ cơ quan NHT.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025 khẳng định quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Ðảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Ðại hội Ðảng bộ lần thứ 24 đề ra, góp phần hoàn thành tốt Chiến lược phát triển ngành ngân hàng và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của đất nước.

Ðại hội bầu 25 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Ðảng bộ cơ quan NH T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Trong hai ngày 16 và 17-8, tại Hà Nội, Ðảng bộ Bộ Y tế tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 175 đại biểu đại diện cho toàn thể đảng viên của 32 đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Ðảng bộ Bộ Y tế đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, giúp ngành y tế có sự phát triển đồng bộ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hệ thống tổ chức, bộ máy ngành y tế tiếp tục được rà soát, củng cố và hoàn thiện từng bước theo hướng tinh gọn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân lực y tế ngày càng nâng cao. Mạng lưới y tế cơ sở, khám chữa bệnh phát triển rộng khắp, hướng tới sự hài lòng của người dân. Kiểm soát, ngăn chặn và khống chế thành công các bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Ðặc biệt, trong những tháng qua, mỗi cán bộ, bác sĩ là những chiến sĩ áo trắng được nhân dân tin yêu, góp phần cùng toàn ngành y tế khống chế dịch Covid- 19, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ Bộ Y tế tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Ðảng, vì mục tiêu tăng cường chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Hoàn thiện tổ chức hệ thống y tế bảo đảm công khai, minh bạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Ðổi mới cơ chế tài chính và quản lý đầu tư công, tăng cường tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch. Ðẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học y học; quản lý, sử dụng thuốc và trang thiết bị hợp lý, an toàn và hiệu quả…

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.