Cần Thơ: Nhiều sai phạm trong đầu tư hệ thống điện chiếu sáng tại quận Cái Răng cũ

Thanh tra thành phố Cần Thơ vừa ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật trong đầu tư xây dựng, duy tu hệ thống điện chiếu sáng tại quận Cái Răng trước đây, phát hiện nhiều sai phạm.

Trụ sở Thanh tra thành phố Cần Thơ.
Trụ sở Thanh tra thành phố Cần Thơ.

Theo Kết luận thanh tra số 09/KL-TTr, trong giai đoạn 2021-2022, Phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng (cũ) đã để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng tại 3 gói thầu duy tu hệ thống điện chiếu sáng công cộng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toàn Tâm thi công.

Sai phạm đáng chú ý là việc "khai khống" khối lượng thi công trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Tại gói thầu số 1 và số 2, mặc dù từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021, các đơn vị không thể thi công do lệnh giãn cách xã hội, nhưng nhật ký công trình vẫn được ghi chép đều đặn về việc thay thế cáp ngầm, chóa đèn và trụ điện. Việc lập hồ sơ khống này đã dẫn đến việc thanh toán sai thực tế với số tiền lên tới hơn 1,3 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, nhà thầu còn "rút ruột" quy trình thi công hạng mục cáp ngầm. Thay vì đào rãnh, đặt lưới bảo vệ và đầm chặt đúng hồ sơ dự thầu, đơn vị này lại thực hiện biện pháp "nối cáp rồi rút cáp" nhưng vẫn thản nhiên nghiệm thu theo đơn giá đầy đủ. Tổng giá trị nhân công không thực hiện nhưng vẫn thu tiền tại 3 gói thầu được xác định lên tới hơn 1,47 tỷ đồng.

Một sai phạm khác khiến dư luận đặt dấu hỏi về trách nhiệm quản lý tài sản công là việc thất thoát vật tư thu hồi. Phòng quản lý đô thị quận Cái Răng đã buông lỏng quản lý, không thực hiện thu hồi tài sản theo quy định, dẫn đến hàng chục nghìn mét cáp đồng, cáp nhôm và nhiều trụ đèn thép không thu hồi theo quy định.

Đáng chú ý, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toàn Tâm còn thực hiện hành vi "bán thầu" trái phép khi ký hợp đồng khoán lại phần nhân công cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đô thị Đồng Tâm mà không được chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản. Tỷ lệ chuyển nhượng tại gói thầu số 3 lên tới 39,75%, vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu.

Phó chánh Thanh tra thành phố Cần Thơ Trần Anh Đức cho biết: Trước những sai phạm có hệ thống và dấu hiệu thông đồng, Thanh tra thành phố kiến nghị xử lý các cá nhân và tập thể liên quan đến sai phạm này.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm về vi phạm quy định đấu thầu, quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm quy định đầu tư công trình xây dựng, Thanh tra thành phố đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Công an thành phố Cần Thơ để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Thanh tra đã ban hành quyết định thu hồi hơn 1,4 tỷ đồng từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toàn Tâm. Đồng thời, yêu cầu Ủy ban nhân dân phường Hưng Phú phối hợp thu hồi triệt để số lượng hàng nghìn mét cáp và hàng chục trụ đèn đã bị thất thoát để xử lý theo quy định.

Thanh tra thành phố Cần Thơ kiến nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các đơn vị liên quan, các xã, phường kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nhiều cán bộ liên quan, trong đó có cán bộ nghỉ hưu và một số cán bộ đương chức sau khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Có thể bạn quan tâm

Khu vực ven biển thuộc phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) phát triển mạnh về điện gió.

Thêm doanh nghiệp lớn đề xuất đầu tư dự án năng lượng sạch tại vùng ven biển Cà Mau

Ngày 31/3, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có buổi tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Việt Sin nhằm trao đổi, tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi - một trong những tiềm năng lớn của Cà Mau sau sáp nhập tỉnh.

Người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. (Ảnh minh họa)

Ba người ở Cần Thơ nhập viện sau khi ăn cá nóc: Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm

Sau khi ghi nhận 3 trường hợp nhập viện với triệu chứng ngộ độc do ăn cá nóc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế thành phố Cần Thơ tăng cường giám sát và đẩy mạnh cảnh báo cộng đồng; khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp sở, ngành ở Cà Mau tham gia chương trình tập huấn nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Niềm tin và thách thức từ đội ngũ ở bộ máy mới của Cà Mau

Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, với quyết tâm chính trị cao độ, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành bước đầu tiên đáng ghi nhận trong việc sắp xếp lại hệ thống chính trị.

Nghi thức cắt băng khánh thành Cơ sở đào tạo.

Cần Thơ: Khai trương Cơ sở đào tạo Chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Sáng 30/3, tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab), Bộ Nội vụ phối hợp Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ khai trương Cơ sở đào tạo Chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Khai giảng khóa đào tạo Chương trình IM Japan, EPS.

Sầu riêng là sản phẩm được xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc.

Lệnh 280: “Cuộc chơi” không dành cho nông hộ nhỏ lẻ

Ngày 1/6/2026, Lệnh 280 do Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành chính thức có hiệu lực. Đây không chỉ là một quy định kỹ thuật về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm, mà đó là một bước chuyển mình mạnh mẽ và cũng là thông điệp rất rõ ràng: Không phải có hàng là bán được.

Một góc Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, nơi thu hút nhiều dự án FDI công nghệ cao và xanh. (Ảnh cộng tác viên)

Khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn dòng vốn FDI

Với tiềm năng và lợi thế lớn về hàng hải, logistics, du lịch ven biển…, khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tìm đến và phát triển những dự án “tỷ đô”.

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ cao.

Xây dựng trung tâm khoa học, sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ, thương mại hóa công nghệ. Qua đó, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế-xã hội, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.