Xác định tầm nhìn dài hạn gắn bảo tồn, hội nhập, phát triển bền vững Đô thị cổ Hội An

Ngày 20/10, tại phường Hội An, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết quy hoạch đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2012-2025.

Phố cổ Hội An ngày càng trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.
Phố cổ Hội An ngày càng trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Từ năm 2012, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là thành phố Đà Nẵng, đã chủ động xác định 18 dự án chi tiết, tích cực huy động và tranh thủ các nguồn lực, đồng thời bố trí ngân sách để triển khai thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An.

Đến nay, đã có 13/18 dự án được hoàn thành với tổng kinh phí thực hiện hơn 156 tỷ đồng.

ndo_br_1.jpg
Hội An trở thành điểm sáng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị.

Tính đến nay, hệ thống di tích ở Hội An có 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 27 di tích cấp quốc gia, 50 di tích cấp tỉnh, 19 di tích thuộc danh mục bảo vệ giai đoạn 2024-2029.

Ngoài ra, Nhà nước thực hiện đầu tư từ nguồn vốn ngân sách cho 75 dự án; trong đó, có 26 dự án trong khu di sản; 49 dự án ngoài khu di sản với tổng kinh phí gần 299 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân thành phố Hội An (cũ) đã ban hành các cơ chế hỗ trợ tu bổ, tôn tạo di tích tư nhân và tập thể, áp dụng cho cả khu vực trong và ngoài di sản. Trong giai đoạn 2012-2024, các cơ chế này đã hỗ trợ 174 di tích, với tổng kinh phí trên 38 tỷ đồng, trong đó chủ di tích đóng góp hơn 7 tỷ đồng.

ndo_br_z7135257959603-940c50975decab0d6a51415fe30586f8.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, qua gần 13 năm triển khai thực hiện, Quy hoạch đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Đô thị cổ Hội An gắn với phát triển thành phố Hội An và du lịch giai đoạn 2012-2025 đã tạo nên những chuyển biến toàn diện trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Đô thị cổ Hội An.

Hệ thống di tích được tu bổ, phục hồi, nhiều công trình thoát khỏi nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng. Hội An tiếp tục là một trong những điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam và thế giới, đồng thời là mô hình thành công về bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững.

ndo_br_z7135260176171-a3478ceb23cd7183433b4fa1361c2532.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho hay, bản quy hoạch giai đoạn 2012-2025 là một trong những cơ sở pháp lý cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trên chặng đường bảo tồn và phát huy giá trị di sản Đô thị cổ Hội An. Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trong lập lại quy hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cần kế thừa những định hướng căn bản mà thành phố Hội An và tỉnh Quảng Nam trước đây đã xây dựng xoay quanh trục: Sinh thái-Văn hóa-Du lịch; cập nhật các xu hướng và khuyến nghị mới của UNESCO; các quy định của Luật Di sản văn hóa.

ndo_br_z7135875209771-9dd0f26c5fce9bee1f2a09d151166f9f.jpg
Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu tại hội nghị.

“Đô thị cổ Hội An là một đô thị di sản sống, đòi hỏi sự kiên trì, cẩn trọng và khoa học trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Hơn 400 năm trước, Hội An đã tận dụng tốt lợi thế để trở thành một đô thị thương cảng quốc tế nổi tiếng. Giờ đây, Hội An cũng cần tận dụng tốt các lợi thế mang lại sau khi trực thuộc thành phố Đà Nẵng để bức phá trở thành mô hình nổi bật của thế giới về bảo tồn di sản trong cuộc sống đương đại”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nói.

Có thể bạn quan tâm

Nằm ở vùng biển phía đông đảo Phú Quý, Bãi Cạn là khu vực rạn san hô có mực nước tương đối nông và hiền hòa.

[Ảnh] "Thỏi nam châm" hút khách của đặc khu Phú Quý

Nằm ở phía đông đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), Bãi Cạn từng là nơi neo đậu tàu thuyền quen thuộc của ngư dân làng chài. Thế nhưng, bằng sự nhạy bén và khát vọng đổi mới du lịch của những người trẻ tuổi, khu vực này đang vươn mình lột xác, trở thành "thỏi nam châm" thu hút hàng vạn du khách mỗi năm. 

Cán bộ hướng dẫn người dân trồng cây theo quy trình kỹ thuật mới.

Nông dân vùng cao Quảng Ngãi chủ động sản xuất

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã, phường miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động cơ cấu lại sản xuất. Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, người dân vùng cao chuyển sang liên kết với doanh nghiệp, hình thành các vùng sản xuất tập trung, gắn với nhu cầu thị trường, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững.

Theo các chuyên gia, để cải thiện chỉ số PCI, Quảng Ngãi cần thực thi hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Quảng Ngãi nỗ lực cải thiện chỉ số PCI

Trước thực trạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025 thuộc nhóm chất lượng điều hành thấp, tỉnh Quảng Ngãi nghiêm túc nhìn nhận hạn chế, bất cập, phân tích rõ nguyên nhân từng chỉ số thành phần, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Thái (60 tuổi) đang miệt mài chế tác một khúc trầm cảnh mỹ nghệ.

Gìn giữ hồn trầm Vạn Thắng

Hơn trăm năm tồn tại, làng nghề xoi trầm hương Vạn Thắng, thủ phủ của xứ trầm Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội mới để hương trầm vươn xa. Từ những đôi bàn tay cần mẫn gọt giũa từng thớ gỗ quý, người dân nơi đây kỳ vọng đưa trầm hương hòa vào dòng chảy du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế và gìn giữ giá trị văn hóa xứ trầm hương.

Công an thi hành quyết định khởi tố các bị can.

Thanh Hóa khởi tố 2 bị can buôn bán động vật hoang dã

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Tuấn Anh (sinh năm 1991) và Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 1996), cùng trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Quang cảnh hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực đất đai.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực đất đai

Chiều 11/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh liên quan lĩnh vực đất đai, nhằm trao đổi thông tin, giải đáp, hỗ trợ giải quyết các đề xuất, kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Hang Va ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Phong Nha - điểm đến lý tưởng để hòa mình vào thiên nhiên và chữa lành

Ngày 11/6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến nghỉ dưỡng kết nối với thiên nhiên nổi bật của châu Á. Trong đó, Phong Nha (Quảng Trị) được đánh giá là điểm đến lý tưởng để hòa mình vào thiên nhiên, chữa lành và tái tạo năng lượng. 

[Video] Khám phá đặc sản "Studio dưới đáy biển" của đặc khu Phú Quý

[Video] Khám phá đặc sản "Studio dưới đáy biển" của đặc khu Phú Quý

Bạn đã bao giờ nghĩ mình sẽ sở hữu những thước phim thả hồn giữa thảm cỏ biển và rạn san hô rực rỡ dù biết bơi hay không hề biết bơi? Nếu có một lần đến với Phú Quý - đảo ngọc của tỉnh Lâm Đồng, hãy tìm về Bãi Cạn để trải nghiệm "studio dưới nước" độc đáo đang làm mưa làm gió trên các nền tảng mạng xã hội.