Vương quốc Anh hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản lý thị trường hàng hóa phái sinh

Chiều 5/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại Việt Nam phối hợp Boston Consulting Group đã tổ chức phiên bồi dưỡng nâng cao năng lực hợp tác Anh Việt nhằm thúc đẩy phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế và hạ tầng thị trường nhằm xây dựng hệ sinh thái giao dịch hàng hóa hiện đại, minh bạch và kết nối quốc tế, một cấu phần quan trọng trong lộ trình hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Tại hội thảo, đại diện Bộ Công thương, các cơ quan quản lý, chuyên gia quốc tế và các đơn vị liên quan đã chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, thảo luận các mô hình phát triển thị trường cũng như những vấn đề quản trị rủi ro trong giao dịch hàng hóa phái sinh. Các chuyên gia đã giới thiệu các mô hình thị trường hàng hóa và phái sinh đang được áp dụng trên thế giới, đồng thời phân tích bài học kinh nghiệm từ một số quốc gia tiêu biểu. Trên cơ sở đó, các đại biểu sẽ cùng thảo luận về vị trí hiện tại của Việt Nam trong bức tranh thị trường toàn cầu và những yếu tố cần cân nhắc khi phát triển thị trường trong giai đoạn tới.

4286868874485438513-2.jpg
Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew. (Ảnh: KHÁNH LY)

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew nhấn mạnh: Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Bộ Công thương - đặc biệt là Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - trong việc nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế, rà soát khuôn khổ pháp lý và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp để triển khai cải cách mang tính đột phá này. Vương quốc Anh tin tưởng Việt Nam có vị thế thuận lợi để trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực về giao dịch hàng hóa và phái sinh. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế và xây dựng một thị trường hàng hóa và phái sinh đẳng cấp thế giới”.

Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước phát triển thị trường giao dịch hàng hóa và các công cụ phái sinh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro giá cả, chương trình được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm các góc nhìn quốc tế và bài học thực tiễn từ các thị trường phát triển.

Một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình là phiên thảo luận nhóm về lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong lĩnh vực hàng hóa và phái sinh. Các đại biểu đã cùng phân tích những điểm mạnh của Việt Nam, từ nền tảng sản xuất hàng hóa nông sản, công nghiệp đến tiềm năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó tìm kiếm hướng đi để xây dựng lợi thế cạnh tranh khác biệt cho thị trường giao dịch hàng hóa trong nước.

1082896809019928585.jpg

Bên cạnh đó, chương trình cũng dành thời lượng để phân tích các mô hình thiết kế thị trường. Các chuyên gia đã giới thiệu cách các quốc gia xây dựng cấu trúc thị trường, bao gồm mô hình sở giao dịch hàng hóa, trung tâm bù trừ, cơ chế quản trị cũng như khung pháp lý cho các sản phẩm phái sinh. Hoạt động tương tác và các bài trắc nghiệm trực tiếp được lồng ghép nhằm giúp đại biểu thảo luận sâu hơn về tính phù hợp của từng mô hình đối với bối cảnh Việt Nam.

Quản trị rủi ro và giám sát thị trường cũng là nội dung trọng tâm của chương trình. Thông qua các nghiên cứu tình huống quốc tế, chuyên gia đã phân tích cách các thị trường đã tăng cường cơ chế giám sát sau các cuộc khủng hoảng tài chính hoặc sự cố trên thị trường phái sinh. Từ đó, các nhóm thảo luận sẽ xác định ba rủi ro lớn nhất có thể phát sinh khi Việt Nam phát triển thị trường hàng hóa phái sinh và đề xuất các giải pháp giảm thiểu.

fe452271339abdc4e48b.jpg
Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: NGUYỄN THỦY)

Theo các chuyên gia, với nền kinh tế có độ mở cao và nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực chịu biến động mạnh về giá, việc phát triển thị trường phái sinh hàng hóa không chỉ giúp doanh nghiệp quản trị rủi ro hiệu quả hơn mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, ổn định của thị trường và tăng cường khả năng hội nhập của Việt Nam vào hệ thống tài chính hàng hóa toàn cầu. Theo các chuyên gia, việc chia sẻ kinh nghiệm từ những thị trường phát triển sẽ giúp Việt Nam xây dựng khuôn khổ phù hợp với điều kiện trong nước đồng thời tiệm cận thông lệ quốc tế, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút nhà đầu tư toàn cầu.

Một bước tiến đáng chú ý trong tiến trình này là việc Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 330/2025/NĐ-CP, thiết lập khuôn khổ pháp lý mới cho hoạt động của các sở giao dịch hàng hóa trong Trung tâm Tài chính quốc tế. Nghị định này mở rộng danh mục sản phẩm giao dịch gồm nông sản, năng lượng, kim loại trừ vàng, tín chỉ carbon và một số tài sản số, đồng thời làm rõ khái niệm hợp đồng giao ngay, hợp đồng phái sinh và giới thiệu mô hình trung tâm thanh toán bù trừ độc lập.

anh-man-hinh-2026-03-02-luc-042707-286.png
Công nhân Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương vận hành hệ thống cẩu chuyên dụng phục vụ sang tải hàng hóa tại khu vực Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). (Ảnh: HOÀI THU)

Từ năm 2026, Việt Nam dự kiến thí điểm giao dịch hàng hóa vật chất đối với một số mặt hàng nông sản chủ lực, tích hợp hợp đồng giao ngay, kỳ hạn và phái sinh. Mô hình này kỳ vọng sẽ kết nối vùng sản xuất với doanh nghiệp xuất khẩu, chế biến, logistics, kho bãi, ngân hàng và nhà đầu tư - hình thành hệ sinh thái toàn diện xoay quanh Sở Giao dịch hàng hóa. Với tiềm năng kinh tế đáng kể, việc gia tăng tỷ lệ hàng hóa xuất khẩu được giao dịch qua Sở có thể góp phần cải thiện giá bán, ổn định xuất khẩu và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tới lĩnh vực tài chính, logistics và thị trường nội địa.

Theo ghi nhận của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), năm 2025 thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam ghi nhận bước phát triển rõ nét cả về quy mô, thanh khoản lẫn mức độ tham gia của nhà đầu tư. Những chuyển động này phản ánh quá trình hội nhập ngày càng sâu của thị trường trong nước với các trung tâm giao dịch hàng hóa lớn trên thế giới, đồng thời cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của một kênh đầu tư và quản trị rủi ro còn tương đối mới mẻ.

Theo dữ liệu từ MXV, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên trong năm 2025 đạt khoảng 7.500 tỷ đồng, tăng gần 46% so năm trước. Đáng chú ý, tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/12, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đã vượt mốc 17.000 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ khi thị trường giao dịch hàng hóa tập trung đi vào hoạt động tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Ông Bùi Huy Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) khởi động “MegaLive thanh niên” ngành hàng mẹ và bé thúc đẩy phát triển thương mại điện tử

Thúc đẩy hệ sinh thái thương mại điện tử theo hướng mới, gắn với lực lượng trẻ

Từ ngày 20 đến 22/5, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương phối hợp Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam và TikTok Shop tổ chức chuỗi "MegaLive thanh niên" - Ngày hội mua sắm ngành hàng mẹ và bé. Hoạt động nhằm hỗ trợ thanh niên tiếp cận kinh tế số, thúc đẩy thương mại điện tử theo hướng mới.

Trang sức bạc tại tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, ngày 21/4/2026. (Ảnh: Xinhua)

Cuối giờ sáng 20/5, giá bạc đồng loạt quay đầu giảm mạnh

Cuối giờ sáng 20/5, giá bạc thế giới lao dốc xuống dưới ngưỡng 74 USD/ounce kéo theo sự sụt giảm mạnh của giá bạc giao dịch trong nước. Sự biến động về giá này của kim loại trắng được ghi nhận giữa lúc căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đang làm dấy lên lo ngại lạm phát và khả năng duy trì lãi suất ở mức cao hơn.

Kiểm tra sầu riêng trước khi xuất khẩu tại Công ty cổ phần Tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu. (Ảnh: Chánh Thu Group cung cấp)

Gia tăng kiểm soát chuỗi cung ứng nông sản

Từ quy định quản lý dựa trên dữ liệu toàn bộ quá trình sản xuất theo Nghị định 280 của cơ quan hải quan Trung Quốc, yêu cầu số hóa tiêu chuẩn chứng nhận của Hàn Quốc, đến cơ chế truy xuất nguồn gốc thủy sản mới tại Mỹ, việc kiểm soát theo chuỗi cung ứng đang trở thành xu thế chung của thương mại nông sản toàn cầu.

Ảnh minh họa.

Đề xuất gắn mức kỷ luật hành vi gây lãng phí với giá trị thiệt hại

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc áp dụng hình thức kỷ luật và bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí, trong đó đề xuất phân hóa mức kỷ luật theo giá trị thiệt hại và tính chất vi phạm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Công chức hải quan kiểm tra hồ sơ, giám sát hàng hóa tại cửa khẩu.

Hải quan thông tin về việc khai báo thành phần hóa chất khi làm thủ tục xuất nhập khẩu

Trước phản ánh của một số hiệp hội, doanh nghiệp về khai báo thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, Cục Hải quan khẳng định việc yêu cầu bổ sung thông tin kỹ thuật được thực hiện đúng quy định pháp luật để xác định chính xác hàng hóa, áp dụng đúng chính sách quản lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ tốt quy định.

Đường đỏ là tuyến đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang đang được tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện.

Điện Biên ưu tiên bố trí 1.424 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang

Quyết tâm tháo "điểm nghẽn" do giao thông cách trở trong thu hút đầu tư, tỉnh Điện Biên dành sự ưu tiên cao nhất về nguồn lực để thực hiện giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang; dự kiến tổng vốn thực hiện là 1.424 tỷ đồng.

Bà Trần Phương Hiền, Phó Trưởng Phòng Giải pháp Kênh số Bán buôn đại diện Vietcombank nhận giải Ngân hàng doanh nghiệp, đầu tư và bán buôn tốt nhất Việt Nam 2026.

Vietcombank khẳng định vị thế dẫn đầu với 7 giải thưởng quan trọng tại The Asian Banker Summit 2026

Trong khuôn khổ Hội nghị The Asian Banker Summit 2026 với chủ đề “Transaction Finance Re-invented and Beyond Borders Conference” diễn ra ngày 13-14/5 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Vietcombank được Tạp chí The Asian Banker (TAB) trao tặng hàng loạt giải thưởng uy tín trong lĩnh vực ngân hàng bán buôn và ngân hàng giao dịch.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 19/5: VN-Index giảm hơn 15 điểm, áp lực bán lan rộng ở nhóm ngân hàng và năng lượng

Phiên giao dịch ngày 19/5, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Áp lực điều chỉnh của nhóm cổ phiếu năng lượng cùng đà suy yếu của nhiều mã ngân hàng và nguyên vật liệu đã kéo VN-Index mất gần 15 điểm. Dù dòng tiền cải thiện và thanh khoản vượt 1 tỷ cổ phiếu, số mã giảm vẫn áp đảo trên toàn thị trường.