Hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng gắn kết chặt chẽ hệ sinh thái tài chính bền vững

Chiều 28/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng, tháo gỡ các khó khăn cho các dự án trọng điểm và tình hình phát triển kinh tế-xã hội. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Giang)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Giang)

Về kết quả phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026: năm 2025, tốc độ tăng trưởng của Đà Nẵng đạt 9,18% (xếp vị trí thứ 9/34 tỉnh thành trên cả nước, đứng thứ 2/6 thành phố trực thuộc Trung ương). Trong đó: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 63 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán, tạo nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội. Giá trị gia tăng khu vực dịch vụ tăng 9,34%; công nghiệp-xây dựng tăng 12,07%; nông-lâm-thủy sản ước tăng 3,27%.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IPP) trên địa bàn thành phố năm 2025 ước tăng 8,4% so với cùng kỳ 2024. Thương mại-dịch vụ diễn ra sôi động. Khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 17,3 triệu lượt, tăng 15% so cùng kỳ năm 2024. Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2025 đạt 134.584 tỷ đồng, tăng 17%. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 9,013 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu đạt 4,53 tỷ USD, tăng 12%, nhập khẩu đạt 4,483 tỷ USD, tăng 6%. Thu hút vốn FDI đạt 502,88 triệu USD, tăng 5,6% so cùng kỳ 2024; thu hút đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư trên 209.782 tỷ đồng, tăng 189,3%.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Giang)

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; triển khai tốt các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới. Đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tăng 13,11%. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 1,502 tỷ USD, tăng 21,8%. Thu hút đầu tư trong nước đạt trên 34.779 tỷ đồng, tăng gần 7 lần so cùng kỳ năm 2025; thu hút vốn FDI đạt 34,46 triệu USD. Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.215 doanh nghiệp, tăng 79,73% so cùng kỳ 2025.

Công tác chuẩn bị, tổ chức tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 được thực hiện chu đáo, an toàn và tiết kiệm; đời sống vật chất và tinh thần của người dân và các gia đình chính sách được quan tâm; nhân dân thành phố đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh. Tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp Tết 2026 ước đạt 1,1 triệu lượt khách, tăng 27% so cùng kỳ năm 2025.

Lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: Thanh Giang)

Lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: Thanh Giang)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc sáp nhập Đà Nẵng với Quảng Nam tạo ra không gian phát triển mới rộng lớn hơn, cả về công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và an sinh xã hội; bổ sung thế mạnh của hai địa phương; mong thành phố Đà Nẵng mới khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; giảm thiểu hạn chế bất cập. Sau khi sáp nhập, công việc được vận hành tốt đẹp, duy trì tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy tối đa không gian phát triển của Đà Nẵng, tất cả chung một hướng vì lợi ích của thành phố, quốc gia, dân tộc.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Giang)

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Giang)

Về các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng 2 con số là hết sức khó khăn, do đó phải phát huy những thành quả đạt được, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng; vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, thành phố Đà Nẵng cần quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về phát triển vùng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tham dự buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Giang)

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tham dự buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Giang)

Tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh; cố gắng trong quý I điều chỉnh xong quy hoạch; nghiên cứu xây dựng quy hoạch có tầm nhìn 100 năm với không gian phát triển và điều kiện mới. Tập trung phát triển kinh tế biên mậu, kinh tế nông nghiệp, du lịch theo hướng xanh, số, tuần hoàn. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để GRDP đạt từ 11% trở lên trong năm 2026: đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo về phương hướng phát triển thành phố Đà Nẵng thời gian tới. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo về phương hướng phát triển thành phố Đà Nẵng thời gian tới. (Ảnh: Thanh Giang)

Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng: thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics và tổ chức các triển lãm về logistics, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp địa phương với trong nước, ngoài nước nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm xuất khẩu. Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc làm việc. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc làm việc. (Ảnh: Thanh Giang)

Tập trung cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; làm tốt các chính sách an sinh xã hội, người có công; bảo đảm tiếp cận bình đẳng về giáo dục, y tế ở vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; chú ý vấn đề dân tộc, tôn giáo; nắm chắc, phối hợp chặt chẽ với các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. (Ảnh: Thanh Giang)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. (Ảnh: Thanh Giang)

Về việc triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực của thành phố Đà Nẵng trong triển khai; đề nghị cấp ủy, chính quyền thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai tốt công việc này. Thời gian tới, để phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng sớm trở thành một “Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững, tạo nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới” (Nghị định số 323/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam), Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ sau:

Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. (Ảnh: Thanh Giang)

Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. (Ảnh: Thanh Giang)

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, hạ tầng xã hội phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế. Bố trí đầy đủ biên chế, nhân lực, cơ sở vật chất và tài sản công đảm bảo hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong Trung tâm tài chính quốc tế. Có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Tập trung xây dựng môi trường đầu tư, sinh sống thuận lợi để thu hút chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế. Rà soát, lựa chọn danh mục dự án trọng điểm, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, có khả năng lan tỏa trong vùng và quốc gia để huy động nguồn lực.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng thành phố Đà Nẵng “xắn tay” vào tháo gỡ, “Không lãng phí 1 ngày; Không chậm trễ 1 tuần; Không bỏ lỡ cơ hội trong 1 tháng; Không để bị động trong 1 năm”; nghiên cứu cử cán bộ có năng lực, kinh nghiệm phối hợp với các cơ quan điều hành của Trung tâm tài chính quốc tế xây dựng, ban hành các quy trình, văn bản hướng dẫn phục vụ cho việc cấp phép, quản lý và giám sát hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai cung cấp hạ tầng trung tâm dữ liệu, hạ tầng dữ liệu, giám sát vận hành các hệ thống thông tin, đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật thông tin cho các hệ thống thông tin tại Trung tâm tài chính quốc tế theo quy định chung của Việt Nam và quốc tế. Bộ Quốc phòng phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giải quyết các yêu cầu của thành phố bảo đảm phù hợp, vừa phát triển được kinh tế, vừa bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc Trung tâm tài chính quốc tế về kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến thiết kế, xây dựng và vận hành Hệ thống hành chính một cửa điện tử và các hệ thống khác đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Bộ Nội vụ phối hợp, hướng dẫn tổ chức, cơ cấu, biên chế và các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực quản lý đối với các cơ quan, tổ chức thuộc Trung tâm tài chính quốc tế. Đặc biệt, yêu cầu các bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, tất cả vì lợi ích chung; quá trình vận hành vướng mắc ở đâu tháo gỡ ở đó, vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Mối quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga có bề dày hơn 75 năm phát triển kể từ khi hai bên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950. Mối quan hệ này được vun đắp và ngày càng gặt hái nhiều thành tựu dựa trên nền tảng là tình đồng chí, sự chia sẻ, hỗ trợ vô tư và chân thành giữa nhân dân hai nước trong quá khứ.

Trung tướng Lê Xuân Thế cùng Thiếu tướng Trần Chí Tâm tặng quà cho các đội K tại lễ xuất quân.

Tiếp tục hành trình tìm đồng đội trên đất bạn

Với thông điệp "Mỗi thông tin là một hy vọng-Mỗi hài cốt được quy tập là một đồng đội trở về”, Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Ninh phát động phong trào thi đua “Tìm đồng đội”, góp phần thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Nga, thăm chính thức Pháp

Ngày 7/9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình triển khai xây dựng Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được kỳ vọng tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác song phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, đào tạo, năng lượng, dầu khí, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026; Hà Nội lấy ý kiến cư dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng; Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh kèm mưa.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc gặp . (Ảnh: THANH GIANG)

Hợp tác địa phương có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản

Sáng 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai tại thành phố Huế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Đoàn đại biểu các địa phương của Nhật Bản. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.