Vườn cây ăn trái Phong Điền lao đao vì triều cường

Những ngày cuối mùa mưa, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ, vốn được mệnh danh là “thủ phủ cây ăn trái miền tây” lại chìm trong nỗi lo triều cường. Con nước dâng nhanh, vượt đỉnh của nhiều năm trước khiến hàng loạt vườn cây lâu năm bị ngập sâu, đe dọa nghiêm trọng đến năng suất và sinh kế của hàng trăm hộ nông dân.

Nhiều cây sầu riêng của nhà vườn có khả năng chết dần.
Nhiều cây sầu riêng của nhà vườn có khả năng chết dần.

Nước tràn bất ngờ, nhà vườn trở tay không kịp

Trên các tuyến đường nông thôn, tiếng máy bơm rút nước hoạt động liên tục từ sớm đến tối. Những gương mặt âu lo của người làm vườn xuất hiện ở khắp các khu vực bị ảnh hưởng. Ai cũng mong nước rút nhanh để cứu lấy vườn cây, tài sản tích góp nhiều năm trời.

Tại ấp Tân Lợi, xã Phong Điền, chúng tôi gặp anh Trần Hoàng Giang, người có hơn 5 công đất trồng sầu riêng đang vào vụ nghịch. Dù đã chuẩn bị trước bằng cách nâng bờ bao và đặt nhiều máy bơm, anh Giang vẫn không tránh khỏi cảnh nước tràn vào vườn.

Triều cường năm nay cao hơn dự báo, vượt đỉnh triều cũ gần cả gang tay. Toàn bộ sầu riêng của anh, cây nào cũng đang mang trái bằng quả trứng gà phải ngắt bỏ để cứu gốc. “Một ngày bơm nước tốn cả trăm nghìn tiền dầu. Từ rằm tháng Bảy đến giờ ngày nào cũng bơm, không nghỉ ngày nào”, anh Giang buồn bã nói. Dù cố cầm cự, nhiều cây đã bắt đầu rụng lá do úng nước kéo dài.

Không chỉ riêng anh Giang, nhiều vườn cây ở khu vực lân cận cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Nước từ sông dâng lên, tràn qua cả những con đường vốn được xem như tuyến đê bao bảo vệ vườn.

Trên tuyến Lộ Vòng Cung (tỉnh lộ 923), ông Nguyễn Hữu Giàu vẫn chưa hết bàng hoàng khi gần 5 công đất trồng 80 cây sầu riêng 4 năm tuổi bị ngập đồng loạt. Tuyến đường này lâu nay được coi như bờ bao chắc chắn, nhưng trước đợt triều cường vừa qua đã không còn trụ nổi.

Theo ông Giàu, nước tràn nhanh, có nơi ngập từ 3 tấc đến nửa mét, làm toàn bộ vườn sầu riêng chìm trong nước suốt nhiều ngày. “Năm nay định cho trái bói, mà giờ coi như tiêu hết. Cây vàng lá, khô cành nhìn mà xót lắm”, ông nói.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-1.png
Người dân gia cố đê bao tạm trong khuôn viên vườn cây ăn trái.

Không chỉ riêng vườn của ông Giàu, khu vực này có hơn 20ha vườn sầu riêng và cây ăn trái của người dân bị ảnh hưởng, nhiều vườn bắt đầu ghi nhận tình trạng cây chết, rụng lá hàng loạt.

Chính quyền nỗ lực ứng phó nhưng triều cường vượt mốc lịch sử

Đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Bí thư Đảng ủy xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết, địa phương đã chủ động chuẩn bị trước đợt triều cường bằng cách rà soát các tuyến đê bao xung yếu, vận động người dân gia cố và triển khai phương châm “4 tại chỗ”.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy mức nước lần này vượt xa dự báo. “Mực nước cao hơn cả đỉnh triều lịch sử các năm trước nên nhiều đoạn đê không chịu nổi, nước tràn vào vườn là điều khó tránh”, ông Nghĩa chia sẻ.

Xã đã huy động lực lượng công an, quân sự hỗ trợ người dân đắp bờ, bơm rút nước, đồng thời kiến nghị thành phố đầu tư nâng cấp hệ thống đê bao kiên cố hơn. “Phong Điền hiện có nhiều vườn cây lâu năm, nhiều cây 5-7 năm tuổi đang cho năng suất rất tốt. Nếu không được bảo vệ, thiệt hại sẽ rất lớn”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Theo thống kê sơ bộ, xã Phong Điền có gần 3.000ha cây ăn trái, trong đó khoảng 2.600ha đang cho trái. Đợt triều cường vừa qua đã khiến hơn 400ha bị ngập, tập trung chủ yếu ở các vùng ven sông, nơi có nhiều vườn sầu riêng, chôm chôm, măng cụt.

Đối với cây sầu riêng, thiệt hại càng nặng nề hơn bởi đây là loại cây yêu cầu hệ thống rễ phải thông thoáng, không chịu được ngập úng. Chỉ cần nước đứng trong vài ngày, cây có thể chết hoặc suy kiệt, phải mất nhiều năm để phục hồi, thậm chí phải trồng mới.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-2.png
Đợt triều cường vừa qua đã khiến hơn 400ha vườn cây ăn trái tại Phong Điền bị ngập, tập trung chủ yếu ở các vùng ven sông.

Người dân ước tính chi phí đầu tư cho 1 cây sầu riêng có thể lên đến 5 triệu đồng từ lúc trồng đến năm thứ tư, chưa tính nhân công và phân bón. Vì vậy, nếu cây chết hàng loạt, nhiều hộ sẽ rơi vào cảnh trắng tay.

Không chỉ gây thiệt hại trước mắt, tình trạng triều cường năm sau cao hơn năm trước khiến người dân Phong Điền lo ngại về tính bền vững của hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Trước đây, những khu vực này ít khi bị ngập hoặc chỉ ngập nhẹ. Nhưng vài năm gần đây, nước dâng ngày càng thất thường, nhiều đợt vượt xa đỉnh triều đã đo được. Việc tôn bờ bao thủ công của người dân không còn đủ để chống chọi với con nước lớn.

Nhiều chuyên gia cho rằng, Phong Điền cần có hệ thống đê bao chống ngập đồng bộ, thay vì mỗi hộ tự làm theo cách riêng. Điều này không chỉ giúp bảo vệ vườn cây mà còn tạo điều kiện để xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái ổn định, phục vụ du lịch sinh thái, ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Trong lúc chờ nước rút, người dân Phong Điền chỉ biết bám trụ, cố gắng cứu vườn trong khả năng có thể. Tuy nhiên, ai nấy đều hiểu rằng nếu tình trạng triều cường tiếp tục diễn biến bất thường mà không có giải pháp tổng thể, nguy cơ mất trắng những vườn cây gắn bó nhiều năm là điều khó tránh khỏi.

Người làm vườn nơi đây mong muốn các cấp chính quyền sớm đầu tư hệ thống đê bao kiên cố, hỗ trợ vốn để nâng cấp bờ bao, sửa chữa tuyến đường bị sạt lở và hỗ trợ kỹ thuật phục hồi cây sau ngập.

Phong Điền, vùng đất trù phú, nơi trái cây bốn mùa, đang cần những giải pháp bền vững để vượt qua thách thức từ biến đổi khí hậu, bảo vệ những giá trị nông nghiệp đặc trưng của miền Tây Nam Bộ.

Có thể bạn quan tâm

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.

Thu hoạch lúa tại xã Thạnh Thới An, Cần Thơ.

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn trong cơ cấu lại nông nghiệp

Cần Thơ là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bên cạnh sự phát triển vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng “được mùa, rớt giá” cứ lặp đi lặp lại, khiến đời sống người nông dân gặp bất ổn.