Vòng chung kết Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025

Ngày 15/11, tại khuôn viên Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), Vòng chung kết Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 chính thức diễn ra với chủ đề “Kiên trì phụng sự.”

Đại diện dự án thuyết trình tại Vòng Chung kết Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Đại diện dự án thuyết trình tại Vòng Chung kết Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp nối thành công của hai mùa giải trước, Human Act Prize 2025 tôn vinh những hành trình cống hiến bền bỉ và thầm lặng vì lợi ích chung - những cá nhân và tổ chức đã chọn con đường không dễ đi nhưng đầy ý nghĩa: Phụng sự một cách tự nguyện, kiên định và nhân văn.

Năm nay, 27 dự án tiêu biểu được Hội đồng Giám khảo đánh giá là những mô hình tạo tác động xã hội rõ rệt, bền vững và có khả năng mở rộng quy mô trong tương lai. Các dự án phản ánh sự đa dạng về mô hình và cách tiếp cận - từ những sáng kiến quy mô lớn của doanh nghiệp, tổ chức đến các mô hình nhỏ nhưng lan tỏa mạnh mẽ từ các cá nhân và nhóm cộng đồng, trải rộng từ người trẻ tới người cao tuổi.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng nhấn mạnh: Khi Ban Giám khảo tiến hành chấm điểm vòng sơ loại, các dự án lọt vào Vòng chung kết đã mang lại những cảm xúc đặc biệt. Năm nay, với sự hỗ trợ của công nghệ, các giám khảo có điều kiện nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, phân tích và so sánh từng dự án một cách toàn diện. Chính vì vậy, việc lựa chọn ra những dự án thật sự vượt trội trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

ndo_br_chi-7828.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại Vòng chung kết. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

"Chúng tôi nỗ lực tìm ra những dự án có đóng góp lớn nhất cho cộng đồng, đồng thời nhấn mạnh rằng: những dự án không đoạt giải không đồng nghĩa với việc chúng kém giá trị. Trong khuôn khổ giải thưởng, đôi khi sự khác biệt rất nhỏ cũng có thể tạo nên thứ hạng. Chúng tôi kỳ vọng các giám khảo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần của mùa giải trước: minh bạch, công bằng và thận trọng; để mỗi điểm số phản ánh đúng nỗ lực của dự án và giúp tôn vinh những sáng kiến xứng đáng nhất", đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ.

Tại Vòng chung kết, đại diện mỗi dự án có cơ hội trực tiếp thuyết trình, phản biện và đối thoại cùng Hội đồng Giám khảo. Trên cơ sở đó, Ban Giám khảo sẽ chọn ra các dự án đoạt giải theo từng hạng mục, đồng thời quyết định giải thưởng cao nhất - Human Act Prize 2025.

Hội đồng Giám khảo năm nay quy tụ 11 thành viên là những nhân vật uy tín trong nước và quốc tế, gồm đại diện các ban, bộ, ngành, chuyên gia phát triển bền vững, nhà báo, doanh nhân, nhà hoạt động xã hội và lãnh đạo các tổ chức lớn.

ndo_br_chi-7868.jpg
Hội đồng Giám khảo sẽ lắng nghe phần thuyết trình của các dự án và đặt câu hỏi. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Danh sách giám khảo Human Act Prize 2025 bao gồm:

1. Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Human Act Prize.

2. Ông Vương Vũ Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VCCorp.

3. Giáo sư Nguyễn Hữu Ninh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Nghiên cứu, giáo dục môi trường và phát triển (CERED) - Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), thành viên Giải Nobel Hòa bình.

4. Bà Anjanette Saguisag - Trưởng Chương trình Chính sách xã hội và Quản trị UNICEF.

5. Ông Phạm Thái Lai - Giám đốc Trung tâm Thông tin kinh tế trực thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

6. Ông Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

7. Ông Nguyễn Hùng Sơn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

8. Ông Trần Công Thắng - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

9. Nhà báo, nhà hoạt động xã hội Trần Mai Anh.

10. Bà Đinh Thị Quỳnh Vân - Chủ tịch PwC Việt Nam.

11. Ông Hoàng Thúc Hào - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Giảng viên, thành viên Hội đồng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Nhà sáng lập, Kiến trúc sư trưởng của Văn phòng Kiến trúc 1+1>2.

12. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Vòng Chung kết diễn ra sôi nổi trong suốt ngày 15/11, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình khơi nguồn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp vì cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tu sửa, nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ là chính sách mới mang tính đặc thù, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của tỉnh Cà Mau.

Cà Mau hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 1.200 mộ liệt sĩ tại gia đình

Chiều 12/6, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau Phạm Quốc Sử, cho biết theo chính sách mới mang tính đặc thù vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, tới đây Cà Mau sẽ triển khai việc hỗ trợ thân nhân, gia đình trong việc xây mới vỏ mộ và sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ đang an táng tại phần đất gia đình bị hư hỏng, xuống cấp.

Ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ đội biên phòng và Hội liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng. (Ảnh: NGUYỄN KHÁNH)

Hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng và Hội Phụ nữ Hải Phòng hướng tới phụ nữ biên cương

Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng hướng tới mục tiêu cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao các phần quà tặng đại diện các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh phải tiên phong, mẫu mực của cả nước trong thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội

Chiều 28/4, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.