Ngày 15/11, Báo Nhân Dân mở cửa Triển lãm Hành động vì Cộng đồng 2025 trưng bày 27 dự án tiêu biểu

Ngày mai (15/11), tại khuôn viên Báo Nhân Dân, Vòng chung kết Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 sẽ chính thức diễn ra. Triển lãm Hành động vì Cộng đồng 2025 cũng sẽ được tổ chức, giới thiệu những sáng kiến cộng đồng tiêu biểu, tiếp nối hành trình ba năm vun đắp những giá trị tốt đẹp của xã hội.

Phối cảnh cổng chào Triển lãm Hành động vì Cộng đồng 2025.
Phối cảnh cổng chào Triển lãm Hành động vì Cộng đồng 2025.

Ngày hội của những hành trình kiên định

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua các sáng kiến và dự án cộng đồng tạo ra tác động thiết thực, lâu dài và bền vững.

Tiếp theo hai mùa giải thành công với các chủ đề "Dấu ấn tiên phong" (2023) và "Cộng đồng kiến tạo" (2024), Báo Nhân Dân tổ chức Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 với chủ đề "Kiên trì phụng sự".

Năm nay có 160 dự án tham gia từ Vòng sơ loại, con số tăng mạnh so với các mùa trước cho thấy giải thưởng ngày càng nhận được sự quan tâm, tin tưởng và lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Điều đó cũng phản ánh sức hấp dẫn của những giá trị nhân văn mà Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng theo đuổi, cũng như tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến ngày càng lớn của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân vì sự phát triển bền vững của đất nước.

image-7.jpg
Tại Vòng chấm chung kết 2024, đại diện các dự án trực tiếp thuyết trình, tương tác và trả lời câu hỏi từ Hội đồng Giám khảo.

Tại Vòng chung kết, 27 dự án xuất sắc nhất (được lựa chọn từ 160 hồ sơ dự thi) sẽ trực tiếp thuyết trình, phản biện và đối thoại cùng Hội đồng Giám khảo. Sau đó, Ban Giám khảo sẽ chọn ra các dự án đoạt giải ở từng hạng mục và quyết định giải thưởng cao nhất - Human Act Prize 2025.

Human Act Prize 2025 quy tụ nhiều dự án phát triển bền vững và sáng kiến đóng góp thiết thực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước như: Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), HEINEKEN Việt Nam, Miza, Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm, Quỹ Hy vọng, Đội cứu hộ cứu nạn 116, Tổ chức phi chính phủ Hagar International cùng nhiều đơn vị khác.

kv-chinh-3.jpg
Triển lãm trưng bày 27 dự án tiêu biểu lọt vào vòng chung kết và điểm lại hành trình của các mùa giải 2023, 2024.

Song hành cùng Vòng chung kết là Triển lãm Hành động vì Cộng đồng 2025, diễn ra từ ngày 15/11 đến 30/11 tại khuôn viên Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), kết nối trực tiếp với phố đi bộ Hồ Gươm, tạo điều kiện để đông đảo công chúng tiếp cận và đồng hành với các sáng kiến nhân văn.

Triển lãm trưng bày 27 dự án tiêu biểu lọt vào vòng chung kết, phản ánh những nỗ lực không ngừng của các cá nhân và tổ chức trong nhiều lĩnh vực từ giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa, chuyển đổi xanh đến thúc đẩy bình đẳng xã hội.

Không gian trưng bày trực quan được thiết kế sinh động nhằm khơi dậy cảm xúc và khuyến khích hành động, qua đó lan tỏa năng lượng tích cực để cộng đồng cùng tham gia kiến tạo thay đổi bền vững.

Đặc biệt, triển lãm năm nay còn tái hiện hành trình của giải thưởng qua hai mùa trước (2023-2024), giúp công chúng thấy rõ mạch phát triển, những kết quả đo đếm được và tiềm năng nhân rộng trong tương lai.

Ban Tổ chức kỳ vọng, thông qua Vòng chung kết và Triển lãm, những ý tưởng tốt đẹp sẽ gặp nhau, được kết nối và lan tỏa bằng tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của doanh nghiệp, tổ chức và người dân.

Website chính thức: https://humanactprize.org

Fanpage: https://www.facebook.com/HumanActPrize

Danh sách 27 dự án vào Vòng chung khảo Giải thưởng Human Act Prize 2025:

STT Tên dự án Tổ chức/ Đơn vị thực hiện
1 Internet trường học Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel)
2 Thắp lên một que diêm Hoàng Trường Giang
3 Tô màu ký ức - Skyline Khuất Văn Hoàng
4 Trường Hy Vọng Trường Hy Vọng
5 Thư viện tóc Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam - Breast Cancer Network
6 Phụng sự vì cuộc sống tốt đẹp cho mọi người Quỹ Thiện Tâm
7 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau Hội Người cao tuổi Việt Nam
8 REPEET - Làm điều tốt đẹp Công ty Cổ phần Thương mại Nam Anh
9 Chương trình cắt đứt vòng xoáy Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng
10 GNI: 20 năm kiến tạo Good Change Good Neighbors International tại Việt Nam
11 Chương trình Ánh sáng
học đường
Quỹ Hy Vọng
12 Quỹ học bổng VietSeeds Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội VietSeeds
13 Tái sinh vườn dừa, Xanh hóa tương lai Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre - Betrimex
14 Kiến tạo tương lai Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered Việt Nam
15 Miza - Mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành giấy Công ty Cổ phần Miza
16 Khởi đầu mới Unilever
17 Xe cứu thương không đồng Hà Nội-Nghệ An Nguyễn Thị Quỳnh Nga
18 Bảo tồn nguồn nước vì Việt Nam tốt đẹp hơn Heineken
19 GELEX Nhân ái - Kiến tạo hạnh phúc cộng đồng Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
20 Hành trình Gen kết nối - Tìm lại tên liệt sĩ Công ty Cổ phần GeneStory
21 Mắt sáng cộng đồng Bệnh viện mắt Quốc tế DND
22 Trạng Nguyên Education - Hành trình 10 năm gieo chữ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư giáo dục Trạng Nguyên
23 Chương trình Cứu hộ và bảo tồn Tê tê Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam
24 Dự án Sức mạnh 2000 - Ánh sáng núi rừng Dự án Sức mạnh 2000
25 Nam Dược - Dược liệu sạch phát triển bền vững Công ty Cổ phần Nam Dược
26 Tình người trong cơn sóng Công ty TNHH Cứu hộ giao thông 116 - Đội cứu hộ cứu nạn 116
27 Mái ấm Gia đình Việt Công ty Cổ phần Tập đoàn
Hoa Sen

"Dấu ấn tiên phong" của Human Act Prize 2023

Năm 2023, Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize được Báo Nhân Dân khởi xướng, phối hợp cùng VCCorp tổ chức, với chủ đề “Dấu ấn tiên phong”. Mùa giải đầu tiên đã xác lập một điểm khởi đầu quan trọng: Tôn vinh những sáng kiến tiên phong và tạo diễn đàn kết nối những người dấn thân vì lợi ích chung.

Từ hơn 130 dự án, chỉ có 35 dự án lọt vào Vòng chung kết và Ban Giám khảo năm đã lựa chọn 28 dự án xuất sắc nhất để trao giải. Những sáng kiến này phản ánh tinh thần đổi mới trong giải quyết các vấn đề thực tiễn: Giáo dục cho trẻ vùng cao, xử lý rác thải nhựa, bảo vệ nguồn nước, hỗ trợ sinh kế cho đồng bào miền núi… Các con số, kết quả cụ thể là minh chứng rõ ràng cho sức lan tỏa của tinh thần hành động vì cộng đồng.

image-9.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại Lễ công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng chia sẻ: “Cuộc sống của người dân còn nhiều vấn đề cần xã hội chung tay giúp đỡ: Làm thế nào để nuôi con chữ cho trẻ em vùng cao, giải bài toán rác thải nhựa hay những dòng sông đang kêu cứu vì ô nhiễm. Những câu hỏi thực tế ấy thôi thúc chúng ta phải hành động, phải tìm cách để thay đổi cuộc sống của đồng bào trên khắp mọi miền đất nước. Human Act Prize ra đời từ chính những trăn trở đó”.

Đồng chí nhấn mạnh, chủ đề “Dấu ấn tiên phong” của năm 2023 như một lời tôn vinh dành cho những người mở lối - những chiến binh đầu tiên dấn thân, vượt khó để đặt nền móng cho hành động vì cộng đồng

Mở rộng quy mô và chiều sâu với Human Act Prize 2024 - "Cộng đồng kiến tạo"

Bước sang mùa thứ hai, Human Act Prize tiến một bước dài về quy mô và chiều sâu với chủ đề “Cộng đồng kiến tạo”, như một sự chuyển mình mạnh mẽ, ghi dấu một tập thể biết kết nối, hợp lực và cùng nhau lan tỏa những mô hình tạo tác động sâu rộng.

Năm 2024 ghi dấu sự gia tăng mạnh mẽ về lượng và chất, với gần 150 dự án tham gia, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giáo dục bình đẳng, sức khỏe và thịnh vượng cộng đồng, giảm nghèo, năng lượng sạch, kinh doanh bền vững và tiêu dùng có trách nhiệm.

Ban Giám khảo đã chọn ra 31 dự án xuất sắc nhất để trao giải, trong đó nhiều dự án được triển khai bền bỉ nhiều năm, đạt kết quả rõ rệt và có triển vọng nhân rộng.

Những dự án ấy đã góp phần hiện thực hóa các giá trị nhân văn, chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ vùng sâu, nâng đỡ mảnh đời kém may mắn, bồi đắp thêm truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam.

image-10.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2024.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao nỗ lực của Báo Nhân Dân và các đơn vị đồng hành trong việc tổ chức, lan tỏa Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, đưa giải thưởng trở thành một trong những hoạt động uy tín, giàu ý nghĩa xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh: "Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng đã trở thành biểu tượng tôn vinh tinh thần sẵn sàng cống hiến và sự dấn thân của các tổ chức, cá nhân góp phần xây dựng một cộng đồng tốt đẹp, thịnh vượng. Giải thưởng đã hình thành hệ sinh thái với nhiều hoạt động sáng tạo, tiên phong, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam".

Niềm tin lan tỏa

Đảng và Nhà nước ta luôn nhấn mạnh con người là trung tâm của phát triển bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cần huy động mọi nguồn lực xã hội, phát huy sức mạnh của các tổ chức, doanh nghiệp và từng cá nhân trong cộng đồng.

Từ nền tảng đã được tạo dựng, đồng chí Đỗ Văn Chiến tin tưởng, Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay, đồng hành của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để những giá trị tốt đẹp và điều tử tế lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng hơn trong xã hội.

Ba năm là một hành trình chưa dài, nhưng đủ để Human Act Prize khẳng định vị thế của một giải thưởng mang sứ mệnh nhân văn: Khơi nguồn cảm hứng hành động, lan tỏa tinh thần phụng sự và củng cố niềm tin vào sức mạnh cộng đồng trong kiến tạo tương lai bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật sáng tạo. (Ảnh: TTXVN)

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích để giải tỏa căng thẳng… những vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần của trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, áp lực học tập, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội… là những nguyên nhân phổ biến.

Chăm sóc cải xoăn hữu cơ trong nhà màng tại trang trại Hoa Viên, xã Yên Xuân, Hà Nội. (Ảnh: HOA VIÊN)

Mở đường cho nông nghiệp hữu cơ

Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ năm trong khu vực châu Á về diện tích canh tác. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm, ngành nông nghiệp cần tập trung hơn nữa việc giải quyết những khó khăn, thách thức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.