"Vinh quang thợ mỏ năm 2026" tuyên dương 90 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu

Đây là sự kiện có ý nghĩa đánh dấu chặng đường 3 thập kỷ xây dựng, trưởng thành và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành than-khoáng sản Việt Nam.

Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ 2.
Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ 2.

Chiều 30/6, tại Hà Nội, Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (1/7/1996-1/7/2026), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ hai) và Chương trình "Vinh quang thợ mỏ năm 2026" nhằm tuyên dương, khen thưởng các cá nhân xuất sắc tiêu biểu.

Dự sự kiện có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam tự hào ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành.

anh-xuan-2732.jpg
Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân trình bày diễn văn.

Ngày 1/7/1996, Công đoàn Tổng công ty Than Việt Nam (nay là Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam) chính thức được thành lập, đánh dấu bước ngoặt lớn trong phong trào công nhân và tổ chức công đoàn ngành than. Kế thừa truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của giai cấp công nhân vùng mỏ mà đỉnh cao là cuộc tổng bãi công ngày 12/11/1936 của hơn 3 vạn thợ mỏ, tổ chức Công đoàn TKV đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành.

Trải qua 3 thập kỷ xây dựng và phát triển, Công đoàn TKV luôn bám sát thực tiễn sản xuất, khẳng định rõ vai trò là tổ chức đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Từ các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, tổ chức Công đoàn đã khơi dậy mạnh mẽ ý chí vượt khó, truyền thống "Kỷ luật và đồng tâm" của hàng vạn thợ mỏ, đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của tổ chức Công đoàn và người lao động ngành than-khoáng sản, tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ hai) cho Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

3-5747.jpg
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng hai cá nhân.

Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho các đồng chí: Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam và Nguyễn Tiến Nhương, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomin vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành than-khoáng sản trong suốt 30 năm qua, đồng thời khẳng định, Công đoàn TKV đã luôn đồng hành trách nhiệm, hiệu quả cùng chuyên môn vượt qua mọi giai đoạn khó khăn, đóng góp trực tiếp vào sự lớn mạnh của tập đoàn và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước làn sóng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, Chủ tịch Tổng Liên đoàn đề nghị Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đi đầu trong công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm xây dựng giai cấp công nhân hiện đại; chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đặc biệt là thợ lò; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là nâng cao năng suất, đẩy mạnh cơ giới hóa và phát huy sáng kiến; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn tin tưởng với truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, Công đoàn TKV sẽ tiếp tục giữ vững vị thế “lá cờ đầu” trong phong trào công nhân cả nước.

vinh-danh-dot-1-1281-8627.jpg
Vinh danh 30 công nhân, lao động trực tiếp tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn khẳng định: Suốt 30 năm qua, Công đoàn các cấp đã luôn sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để tổ chức nhiều phong trào thi đua mang đậm bản sắc thợ mỏ, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và hỗ trợ an sinh xã hội thiết thực cho người lao động.

Trước bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ với các quyết sách lớn về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng chí Ngô Hoàng Ngân đề nghị Công đoàn các cấp tập trung tham gia tích cực vào quản trị doanh nghiệp, phản ánh trung thực tiếng nói của người lao động và đồng hành hỗ trợ người lao động thích ứng với quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn liền với chuyển đổi số; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát về việc làm, tiền lương, chế độ chính sách; phối hợp chăm lo tốt hơn nữa phúc lợi, duy trì hiệu quả các hoạt động an sinh, đẩy mạnh chương trình "Mái ấm Công đoàn" và hướng dẫn người lao động đăng ký nhà ở xã hội...

Một trong những nội dung trọng tâm của buổi lễ là Chương trình "Vinh quang thợ mỏ năm 2026". 90 tấm gương "Vinh quang thợ mỏ" được vinh danh dịp này chính là những hạt nhân tiêu biểu cho ý chí, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của hơn 90 nghìn thợ mỏ.

1-3700.jpg
Vinh danh 30 cán bộ công đoàn xuất sắc.

Họ là những đại diện tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ và phẩm chất của người thợ mỏ thời kỳ mới, bao gồm: 30 công nhân lao động trực tiếp tiêu biểu, những hạt nhân xuất sắc, ngày đêm miệt mài trên các khai trường, hầm lò, nhà máy, trực tiếp đóng góp vào từng tấn than, tấn quặng và mét lò mới; 30 cán bộ quản lý giỏi, những người giữ vai trò tổ chức, điều hành, luôn sâu sát thực tiễn, dám nghĩ dám làm và không ngừng đổi mới để dẫn dắt đơn vị phát triển vững mạnh; 30 cán bộ công đoàn xuất sắc những người "truyền lửa" tận tâm, bản lĩnh, luôn đồng hành, chia sẻ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.