Quang cảnh Lễ công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize mùa thứ tư, năm 2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Quang cảnh Lễ công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize mùa thứ tư, năm 2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Human Act Prize 2026 chính thức khởi động với chủ đề "Hợp lực cộng đồng"

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng mùa thứ tư đánh dấu một bước phát triển mới: từ ghi nhận và lan tỏa những giá trị đã được tạo ra, mở rộng sang kết nối con người, sáng kiến và các nguồn lực xã hội để cùng tạo nên những tác động lớn hơn.

Sáng 21/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize mùa thứ tư, năm 2026, với chủ đề “Hợp lực cộng đồng”.

Tiếp nối hành trình ba năm tìm kiếm, lan tỏa và tôn vinh những sáng kiến tiêu biểu vì cộng đồng, mùa giải năm nay đánh dấu một bước phát triển mới của giải thưởng: từ ghi nhận và lan tỏa những giá trị đã được tạo ra, mở rộng sang kết nối con người, sáng kiến và các nguồn lực xã hội để cùng tạo nên những tác động lớn hơn.

ndo_br_kim-5112-sao-chep.jpg
Các đại biểu dự Lễ công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize năm 2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tham dự lễ công bố có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng; Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí; thành viên Hội đồng giám khảo của Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng...

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize là giải thưởng cấp quốc gia do Báo Nhân Dân chủ trì, phối hợp Công ty cổ phần VCCorp tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng.

Từ những hành động tiên phong đến sức mạnh hợp lực

Sau ba mùa giải với “Dấu ấn tiên phong” (2023), “Cộng đồng kiến tạo” (2024) và “Kiên trì phụng sự” (2025), Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng đã từng bước nhận diện và kết nối một mạng lưới ngày càng rộng lớn những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và sáng kiến đang bền bỉ hành động vì cộng đồng.

Từ hành trình đó, một thực tế ngày càng rõ nét: Việt Nam không thiếu những con người muốn làm điều tốt, cũng không thiếu tri thức, sáng kiến hay nguồn lực sẵn sàng đóng góp. Tuy nhiên, những vấn đề xã hội ngày càng phức tạp, đan xen, trong khi mỗi cá nhân hay tổ chức đều có giới hạn về nguồn lực, chuyên môn và khả năng triển khai. Những bài toán lớn vì thế khó có thể được giải quyết hiệu quả bằng những nỗ lực đơn lẻ.

Đó là lý do “Hợp lực cộng đồng” được lựa chọn làm chủ đề của giải thưởng năm 2026.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng nhấn mạnh, hợp lực không có nghĩa là tất cả cùng làm một việc, mà là cùng nhìn thấy một vấn đề, cùng hướng tới một mục tiêu và mỗi bên đóng góp thế mạnh của mình vào lời giải chung.

ndo_br_chi-6707-sao-chep.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng phát biểu khai mạc. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hợp lực không có nghĩa là tất cả cùng làm một việc, mà là cùng nhìn thấy một vấn đề, cùng hướng tới một mục tiêu, và mỗi bên đóng góp thế mạnh của mình vào lời giải chung.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng.

Theo đồng chí, tinh thần hợp lực không phải mới bắt đầu từ mùa giải này. Ba mùa qua, Human Act Prize đã quy tụ một mạng lưới ngày càng rộng lớn, gồm các tổ chức xã hội giàu kinh nghiệm thực tiễn, các chuyên gia, các doanh nghiệp có nguồn lực và năng lực quản trị, cùng các cơ quan báo chí có khả năng lan tỏa và kết nối xã hội.

Sức mạnh đó đã được hiện thực hóa từ mùa giải vừa qua. Trong đợt mưa lũ nghiêm trọng tại miền trung và Tây Nguyên cuối năm 2025, dự án “Một vòng tay ấm” được kết nối và lan tỏa từ Human Act Prize đã quy tụ nhiều lực lượng cùng tham gia.

Từ cứu hộ trong “thời gian vàng”, hỗ trợ nhu yếu phẩm đến tái thiết nhà ở, mỗi bên đảm nhiệm một phần việc theo đúng thế mạnh của mình, tạo thành một chuỗi hỗ trợ xuyên suốt từ khẩn cấp đến phục hồi.

Đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định, một giải thưởng tốt không kết thúc ở khoảnh khắc trao cúp mà phải mở ra những hành trình mới. Vì thế, năm nay, Giải thưởng tiến thêm một bước: từ tìm kiếm, vinh danh và truyền cảm hứng đến chủ động thúc đẩy hành động, kết nối nguồn lực và kiến tạo những hợp lực cụ thể vì cộng đồng.

Những bước phát triển mới của Giải thưởng năm 2026

Thông tin về những điểm mới của mùa giải năm 2026, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng cho biết, từ sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại mùa giải trước, năm nay Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng bổ sung Danh hiệu Trọn đời Cống hiến, nhằm tôn vinh xứng đáng những cá nhân đã dành trọn cuộc đời để phụng sự cộng đồng.

Đồng thời, bổ sung thêm hai hạng mục: Lãnh đạo Hành động vì Cộng đồng và Dự án Hợp lực Cộng đồng, ghi nhận những người dẫn dắt và những mô hình tạo tác động bằng sức mạnh hợp tác.

Cũng theo định hướng đó, Human Act Now được phát triển như một hệ sinh thái kết nối nguồn lực và thúc đẩy hành động, vượt ra ngoài khuôn khổ một mùa giải thường niên, với trọng tâm là ươm mầm thế hệ Kiến tạo tác động kế cận - những người trẻ có tri thức và năng lực biến ý tưởng thành hành động.

Song song với việc mở rộng các hoạt động dài hạn, Human Act sẽ đưa tinh thần “Hợp lực cộng đồng” vào thực tiễn thông qua các chương trình hành động gắn với những vấn đề và ưu tiên phát triển của đất nước.

Tại sự kiện, đồng chí Lê Quốc Minh đã công bố Dự án Hợp lực trọng điểm của năm 2026 gắn với một công việc còn đang dang dở sau nhiều thập kỷ: Đồng hành cùng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Theo đó, trên nền tảng hệ thống chuyên môn của Nhà nước, với Quân đội là lực lượng nòng cốt, Human Act Prize sẽ phát huy vai trò kết nối, huy động những nguồn lực xã hội phù hợp, để doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức và cộng đồng trong và ngoài nước đóng góp đúng thế mạnh, đúng nhu cầu, cùng góp phần đẩy nhanh việc tìm kiếm, xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

"Đó không chỉ là một nhiệm vụ cần thêm nguồn lực mà còn là trách nhiệm tri ân đối với những người đã hy sinh vì đất nước", đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Nói về mô hình hợp lực từ thực tiễn với chiến dịch “500 ngày đêm”, Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đã triển khai công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

ndo_br_chi-6791-sao-chep.jpg
Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng và bà Trần Mai Anh, Giám đốc Dự án Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, Sáng lập Tổ chức Tác động xã hội - Social Impact chia sẻ về mô hình hợp lực được phát triển từ thực tiễn Dự án Một vòng tay ấm. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sau 90 ngày, hơn 13 nghìn mẫu hài cốt đủ điều kiện đã được thu thập để phục vụ xác định danh tính bằng ADN. Tuy nhiên, trong gần 26 nghìn mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn, vẫn còn khoảng 12 nghìn trường hợp không đủ điều kiện lấy mẫu hoặc không có mẫu, đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu thêm những phương pháp khác bên cạnh giám định ADN.

“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, từ điều kiện thời tiết, địa hình đến sự thay đổi của thông tin và các nhân chứng lịch sử. Có những địa điểm lực lượng phải đi bộ nhiều giờ mới tiếp cận được hiện trường, trong khi phương tiện, thiết bị phục vụ tìm kiếm còn thiếu. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay của cộng đồng, nhất là về các giải pháp, phương tiện và công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ”, Đại tá Đỗ Nguyên Hoài chia sẻ.

Với những thách thức đó, bà Trần Mai Anh, Giám đốc Dự án Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, Sáng lập Tổ chức Tác động xã hội - Social Impact, cho rằng những hoạt động thực tế cho thấy sức mạnh của sự chung tay giữa lực lượng vũ trang, chính quyền và cộng đồng.

Human Act Prize mong muốn không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận, tôn vinh các sáng kiến vì cộng đồng, mà còn tạo thêm những điểm kết nối để các tổ chức, cá nhân có thể trực tiếp tham gia, đóng góp nguồn lực cho những nhiệm vụ thiết thực và lâu dài.

Trong tinh thần hợp lực ấy, đồng chí Lê Quốc Minh kêu gọi sự tham gia, đồng hành của các cơ quan báo chí, truyền thông trên cả nước. "Mỗi ngày, trên các tờ báo vẫn có rất nhiều câu chuyện về người tốt, việc tốt ở khắp mọi miền, nhưng những câu chuyện ấy còn nằm rải rác. Nếu kết nối được thành một dòng chảy chung, sức lan tỏa sẽ lớn hơn rất nhiều", đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ.

Trong năm 2026, Human Act Prize sẽ xây dựng một không gian thông tin chung về những hành động tích cực vì cộng đồng, tập hợp nội dung từ các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông và các đối tác. Mỗi tờ báo vẫn phát huy thế mạnh, bản sắc của mình, đồng thời cùng góp thêm tiếng nói để những con người tử tế được nhìn thấy nhiều hơn, và những sáng kiến tốt có thêm cơ hội nhận được sự đồng hành. Đó cũng là cách báo chí có thể đóng góp vào “Hợp lực cộng đồng” bằng thế mạnh lớn nhất của mình, đó là: phát hiện, kết nối và lan tỏa những điều tốt đẹp.

Human Act Now - Nền tảng tạo tác động xã hội thông qua sức mạnh hợp lực cộng đồng

Sau ba mùa giải, Human Act Prize đã tích lũy được một nền tảng đặc biệt: một mạng lưới những cá nhân, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, chuyên gia và những người hoạt động cộng đồng đã, đang và luôn sẵn sàng hành động vì lợi ích chung.

Bước sang năm 2026, chương trình xác định một trọng tâm hành động mới là đầu tư có hệ thống cho thế hệ tạo tác động tiếp theo, từ đó chính thức giới thiệu Human Act Now - hệ hoạt động dài hạn nhằm truyền cảm hứng, trang bị năng lực, tạo cơ hội trải nghiệm, phát triển sáng kiến và kết nối nguồn lực để người trẻ từng bước trở thành những Future Changemaker.

Giới thiệu về định hướng, mục tiêu và các hoạt động trọng tâm của Human Act Now, ông Bùi Ngọc Hải, Giám đốc Dự án Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, Giám đốc SohaNews cho biết, đích đến của Human Act Now là góp phần thúc đẩy một thế hệ người trẻ tinh hoa có khát vọng, năng lực và bản lĩnh dẫn dắt, đồng thời thúc đẩy một cộng đồng người trẻ sở hữu tri thức, kỹ năng, mạng lưới và cơ hội để tiếp nối những giá trị của thế hệ đi trước và kiến tạo những giá trị mới cho đất nước.

ndo_br_chi-7016-sao-chep.jpg
Ông Bùi Ngọc Hải, Giám đốc Dự án Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, Giám đốc SohaNews giới thiệu về định hướng, mục tiêu và các hoạt động trọng tâm của Human Act Now. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bốn trụ cột hành động của Human Act Now gồm: Quy tụ thế hệ kiến tạo đất nước; Hợp lực tri thức truyền trao nội lực; Hợp lực cơ hội tạo tác động lớn; Kết nối nguồn lực toàn cầu. Trong năm 2026-2027, Human Act Now sẽ tổ chức Unitour tại 50 trường đại học và trung học phổ thông, tiếp cận trực tiếp cộng đồng học sinh-sinh viên và hình thành mạng lưới Thế hệ tạo tác động kế cận.

Song song đó là "Company tour" tại 15 công ty/nhà máy, đưa sinh viên và những người trẻ kiến tạo tác động đến học hỏi kinh nghiệm, trải nghiệm thực tiễn, học hỏi kỹ năng và tri thức quản trị từ lãnh đạo doanh nghiệp và những chuyên gia hàng đầu. Đồng thời, Human Act Now cũng tạo các điểm kết nối vùng, từ đó mở rộng mạng lưới và hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng, để những giá trị truyền thống tiếp tục được lan tỏa trong đời sống đương đại, điều quan trọng là phải đặt niềm tin vào thế hệ trẻ và mạnh dạn đổi mới cách tiếp cận.

ndo_br_chi-7129-sao-chep.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thực tế từ các chương trình của Báo Nhân Dân như “Tổ quốc trong tim” cho thấy, khi nội dung truyền thống được thể hiện bằng hình thức phù hợp, gần gũi và có sức lan tỏa, sự hưởng ứng của giới trẻ là rất rõ rệt; tỷ lệ độc giả dưới 34 tuổi trên nền tảng điện tử của Báo Nhân Dân hiện đã chiếm khoảng 70%.

Đồng chí Lê Quốc Minh cho rằng, đó là minh chứng cho thấy những giá trị tưởng như “xưa cũ” vẫn có thể chạm tới Gen Z, Gen Alpha nếu báo chí dám bước ra khỏi lối mòn và tạo ra những không gian tham gia thực sự hấp dẫn.

“Thế hệ đi trước có trách nhiệm tạo nền tảng, nhưng để nền tảng ấy tiếp tục phát triển, thậm chí vươn ra quốc tế, chúng ta phải tin tưởng và trông cậy vào người trẻ. Đất nước có phát triển mạnh mẽ hay không, cuối cùng vẫn phụ thuộc rất lớn vào thế hệ đang tiếp nối hôm nay”, đồng chí nhấn mạnh.

ndo_br_kim-5339-sao-chep.jpg
Trao Huy hiệu Hợp lực cho các đơn vị, cá nhân đồng hành cùng Human Act Prize. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tại sự kiện, thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Lê Quốc Minh đã trao Huy hiệu Hợp lực cho các đơn vị, cá nhân đồng hành cùng Human Act Prize, ghi nhận cam kết hành động vì cộng đồng và tham gia đóng góp nguồn lực cho các chương trình tạo tác động.

Đồng thời, trao Huy hiệu cho những cá nhân tiêu biểu cam kết đồng hành, truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm và mở ra cơ hội cho thế hệ Future Changemaker - thế hệ kiến tạo thay đổi kế cận.

Lộ trình Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2026

  • 21/9/2026: Họp báo công bố Human Act Prize 2026 và mở Cổng thông tin đề cử https://humanactprize.org/congdongdecu
  • 15/11/2026: Đóng cổng đăng ký
  • 23/11/2026: Chấm sơ khảo
  • 25/11/2026: Công bố kết quả sơ khảo
  • 2/12/2026: Chấm chung khảo
  • 18-20/12/2026: Triển lãm các sáng kiến vì cộng đồng
  • 20/12/2026: Gala trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh trao quà tặng người dân. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Đồng Tháp: 2.000 người lớn, trẻ em được khám bệnh, tặng quà

Ngày 21/9, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, tại Chùa Quê Hương, xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, đơn vị đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; Ủy ban nhân dân các xã Tam Nông, Tràm Chim, Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp tổ chức các hoạt động an sinh, xã hội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (hàng đầu, bên trái) yêu cầu sở chuyên ngành khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đèo Prenn, liên quan sạt lở. (Ảnh: N.L)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đèo Prenn

Kiểm tra điểm sạt lở trên đèo Prenn, một trong những cửa ngõ ra vào Đà Lạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu cơ quan liên quan khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai; huy động nguồn lực tập trung khắc phục sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông.

Các thí sinh trẻ tuổi tranh tài ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cuộc thi cung cấp)

Tạo cơ hội để người trẻ thể hiện tài năng và sức sáng tạo trong lĩnh vực ẩm thực

Ẩm thực trong đời sống hiện nay không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh học cốt lõi, mà còn trở thành phương thuốc tự nhiên giúp bảo vệ thể chất, cân bằng tinh thần trước áp lực cuộc sống, đóng vai trò trải nghiệm văn hóa và nghệ thuật. Vai trò của ngành F&B vì thế cũng ngày càng quan trọng hơn đối với kinh tế, du lịch.

Chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên di chuyển hài cốt các liệt sĩ được cất bốc từ Nghĩa trang nhân dân Him Lam, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên cất bốc, quy tập 9 hài cốt liệt sĩ

Sáng 21/9, tại Nghĩa trang nhân dân Him Lam, phường Điện Biên Phủ, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Điện Biên Phủ tổ chức cất bốc, quy tập 9 hài cốt liệt sĩ. 

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau Lê Hùng Cường (đứng) phát biểu ý kiến tại hội nghị với các đơn vị sử dụng lao động. (Ảnh: NGUYỄN ĐẠT)

Cà Mau tháo gỡ vướng mắc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với hộ kinh doanh

Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trong cả nước được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp, chủ động hướng dẫn các hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh trên địa bàn lập hồ sơ kê khai và thực hiện nộp bảo hiểm xã hội đúng quy trình, đúng đối tượng theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Đại diện Chỉ huy Đồn Biên phòng Bo Heng và các đơn vị tặng quà các em thiếu nhi trong chương trình “Trung thu yêu thương” tại xã Buôn Đôn. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Trao hơn 2.200 suất quà Trung thu cho thiếu nhi vùng biên giới Đắk Lắk

Từ ngày 18 đến 20/9, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu và trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mang đến cho thiếu nhi ở khu vực biên giới một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.

Đường gom Đại lộ Thăng Long bị ngập. (Ảnh: VOV Giao thông)

Đại lộ Thăng Long phân luồng giao thông do ngập sâu

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một số vị trí trên Đại lộ Thăng Long, đoạn qua địa bàn các xã Hạ Bằng và Hòa Lạc, thành phố Hà Nội, bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Sở Xây dựng Hà Nội đã thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông tại khu vực này.

Tin nổi bật ngày 20/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lên đường dự Đại hội đồng Liên hợp quốc; Bộ GD-ĐT giữ mô hình Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tin nổi bật ngày 20/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lên đường dự Đại hội đồng Liên hợp quốc; Bộ GD-ĐT giữ mô hình Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ; Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định tiếp tục giữ ổn định mô hình Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Việt Nam giành những tấm Huy chương đầu tiên tại Asian Games 2026… là một số tin tức nổi bật ngày 20/9.

Nước sông Bùi dâng cao ngày 17/9, sau những ngày mưa lớn, xã Quảng Bị (Hà Nội) hàng trăm hộ dân phải sơ tán tới nơi an toàn.

Tháo gỡ điểm nghẽn thoát nước, mở hướng phát triển phía tây và phía nam Hà Nội

Trong tiến trình phát triển và hoàn thiện hạ tầng đô thị Thủ đô, tiêu thoát nước, chống ngập úng luôn là bài toán cấp thiết, đòi hỏi tầm nhìn tổng thể và tổ chức thực hiện đồng bộ. Tại khu vực ngoại thành Hà Nội và vùng hạ lưu, áp lực tiêu thoát nước vẫn rất lớn mỗi khi xuất hiện mưa lũ trên diện rộng.

Lực lượng chức năng thực hiện lấy mẫu tại nghĩa trang Ba Dốc, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: QS)

Quảng Trị hoàn thành việc lấy mẫu phục vụ giám định danh tính hài cốt liệt sĩ

Chiều 20/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thông tin, sau 190 ngày triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm tại 130 nghĩa trang và các khu vực liên quan phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 

Trụ sở Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, nơi thực hiện kiểm tra ADN và saponin sâm Ngọc Linh.

Quảng Ngãi: Dịch vụ kiểm tra ADN và phân tích saponin sâm Ngọc Linh… chưa được cấp phép

Chưa đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhưng Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi vẫn tiếp nhận mẫu, kiểm tra ADN và phân tích saponin sâm Ngọc Linh cho nhiều tổ chức, cá nhân trong tỉnh và nhiều tỉnh, thành khác.

Đông đảo nhân dân có mặt để đón Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết trở về.

Đón anh về trong sớm mùa Thu

Năm 1963, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người con xứ Nghệ - Hoàng Ngọc Thiết (sinh năm 1942) lên đường nhập ngũ. Khi đó, anh mới cưới vợ vỏn vẹn được 7 ngày.

Tàu Merchant Mariner bị sự cố cách khu neo Dung Quất khoảng 15 hải lý. (Ảnh: ĐN)

Triển khai phương án cứu hộ tàu hàng chở 174.614 tấn quặng bị sự cố tại Dung Quất

Để bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển tại vùng nước cảng Dung Quất, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng tàu Merchant Mariner triển khai ngay phương án cứu hộ trong tình huống mớn nước của tàu có sự gia tăng và phương án khắc phục sự cố nước vào các két nước dằn của tàu.