Vinh danh làng nghề truyền thống

Hằng năm, huyện Phú Xuyên đều tổ chức lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống trên địa bàn. Đây không chỉ là ngày hội tri ân, tôn vinh những nghệ nhân, thợ nghề, mà còn là dịp để quảng bá sản phẩm, mở rộng liên kết thương mại-du lịch và tìm kiếm thị trường cho sản xuất làng nghề.
Sản phẩm tò he của những nghệ nhân xã Phượng Dực đã trở nên thân quen với nhiều người.
Sản phẩm tò he của những nghệ nhân xã Phượng Dực đã trở nên thân quen với nhiều người.

“Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên” lần thứ tư đã trở thành ngày hội lớn trên địa bàn huyện. Trong bốn ngày, từ 26-29/10, khách tham quan và người dân Phú Xuyên được tham gia, trải nghiệm chuỗi các hoạt động thú vị, ý nghĩa. Cả khu sân vận động trung tâm thị trấn trở thành nơi trình diễn của nghệ nhân các làng nghề truyền thống trên địa bàn. Từ những nghệ nhân nặn tò he đến từ xã Phượng Dực đến những người thợ xã Phú Túc thoăn thoắt đan cỏ tế thành những chiếc giỏ hay túi xách...

Bên cạnh đó, khách tham quan còn được tự tay sáng tạo tác phẩm yêu thích dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân làng nghề và xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, tham gia các trò chơi dân gian... Đồng thời, khách được tham quan, mua sắm tại 220 gian hàng trưng bày gần 1.000 dòng sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP tiêu biểu của huyện Phú Xuyên, của thành phố Hà Nội và 15 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Không gian tổ chức đẹp mắt, thiết kế trong không gian mở với nhiều mô hình, tiểu cảnh nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu, gắn kết du lịch, mang đậm dấu ấn địa phương. Chị Trần Thị Hiền ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy chia sẻ: “Tôi biết đến lễ hội làng nghề Phú Xuyên, cho nên cuối tuần, tôi đưa các con về quê chơi và tham gia lễ hội. Tôi thấy đây là dịp để mọi người cảm nhận những nét văn hóa làng nghề nói riêng và bản sắc của con người và đất nước Việt Nam nói chung”.

Không chỉ vinh danh và lan tỏa giá trị nghề truyền thống, lễ hội cũng là dịp để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất làng nghề quảng bá sản phẩm, gặp gỡ trao đổi cơ hội kinh doanh. Theo thống kê, tổng giá trị hàng hóa mang đến trưng bày tại lễ hội lên đến 100 tỷ đồng. Trong những ngày diễn ra, các doanh nghiệp, hộ sản xuất đã tổ chức giao dịch thương mại, trao đổi hàng hóa, doanh thu ước đạt hàng chục tỷ đồng. Đại diện Công ty TNHH May Hùng Luyến cho biết, để mở rộng thị trường cho sản phẩm làng nghề, công ty đã tận dụng nhiều kênh quảng bá khác nhau, từ trực tiếp tại các hội chợ, triển lãm cho tới trên các nền tảng mạng xã hội. Nhờ đó, sản phẩm của doanh nghiệp đã tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.

Phú Xuyên là “đất trăm nghề” với tất cả 154 làng đều có nghề, trong đó có 43 làng được thành phố Hà Nội công nhận làng nghề truyền thống. Một số làng nức tiếng gần xa như giày da Phú Yên; may mặc Vân Từ; khảm trai Chuyên Mỹ; đồ gỗ Tân Dân, Văn Nhân; cơ kim khí Đại Thắng; sản xuất mây giang đan, cỏ tế Phú Túc; làm tò he ở xã Phượng Dực... Các làng nghề của Phú Xuyên đã và đang tạo việc làm cho gần 30.000 hộ với khoảng 45.000 lao động sản xuất tiểu thủ công nghiệp (chiếm 45% số lao động toàn huyện), đóng góp cho ngân sách địa phương hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh nhấn mạnh: “Các sản phẩm làng nghề của huyện được tiêu thụ trong nước và nước ngoài không chỉ góp phần quảng bá về văn hóa của huyện, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển du lịch làng nghề và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Bên cạnh việc phát huy giá trị của những làng nghề cũ, huyện đang tập trung phát triển thêm nhiều làng nghề, tạo ra nhiều sản phẩm, mẫu mã mới, đa dạng, mang đậm nét văn hóa riêng, tạo dựng được thị trường rộng lớn trong nước và phục vụ xuất khẩu”.

Để hỗ trợ hoạt động sản xuất của làng nghề, huyện Phú Xuyên đã quy hoạch và từng bước xây dựng các cụm công nghiệp để tạo mặt bằng sản xuất tập trung. Theo quy hoạch giai đoạn 2020-2030 đã được Bộ Công thương chấp thuận và thành phố phê duyệt, Phú Xuyên sẽ được đầu tư xây dựng 11 cụm công nghiệp.

Trong đó, có bốn cụm công nghiệp là cụm công nghiệp Phú Túc, Phú Yên, Đại Thắng và Vân Từ đã được thành phố ra quyết định thành lập, đang hoàn thiện các hạng mục. Bảy cụm công nghiệp còn lại đang được huyện kêu gọi xây dựng hạ tầng kỹ thuật... Huyện cũng đang tích cực phối hợp Sở Du lịch Hà Nội và các đơn vị khảo sát, lập dự án đầu tư, hỗ trợ, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục cơ sở hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan môi trường phục vụ du lịch làng nghề giai đoạn 2020-2030.

Tại Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên năm nay, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trao quyết định công nhận “Điểm đến du lịch làng nghề Phú Xuyên” cho làng nghề giày da xã Phú Yên. Từ nay đến năm 2025, huyện sẽ lựa chọn phát triển thêm bốn điểm du lịch làng nghề tại các xã, gắn chặt hơn nữa hoạt động sản xuất làng nghề với du lịch để góp phần gìn giữ, phát triển nghề truyền thống của cha ông, xây dựng địa phương phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.