VinFast giới thiệu 4 mẫu xe điện tại Triển lãm ô-tô quốc tế Qatar 2023

VinFast tham dự và giới thiệu 4 mẫu xe điện VF 6-9 tại Triển lãm Geneva International Motor Show Qatar 2023, lần đầu tiên được tổ chức tại Doha từ ngày 5 đến 14/10, nhằm thực hiện mục tiêu tìm kiếm đối tác tại thị trường Trung Đông.
Xe điện VinFast được trưng bày tại Triển lãm ô-tô quốc tế Qatar 2023.
Xe điện VinFast được trưng bày tại Triển lãm ô-tô quốc tế Qatar 2023.

Đây cũng là lần đầu tiên VinFast chính thức giới thiệu sản phẩm tới công chúng tại Trung Đông, trong quá trình nghiên cứu tiềm năng đầu tư, tìm kiếm đối tác và mở rộng hoạt động tại thị trường này.

Tại triển lãm, VinFast trưng bày bốn mẫu xe điện VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9, mang đến cho công chúng và các nhà đầu tư địa phương cơ hội trải nghiệm thực tế sản phẩm và các tính năng thông minh trên xe.

VF 6 và VF 7 là các mẫu xe thuộc phân khúc hạng B và C, được chắp bút bởi nhà thiết kế Italia Torino Design và sở hữu nhiều đường nét tinh tế, hiện đại. Trong khi VF 6 phù hợp với các gia đình trẻ văn minh, đề cao lối sống xanh thì VF 7 là lựa chọn lý tưởng cho những người trẻ thành đạt và cá tính.

VF 8 và VF 9, hai dòng xe cao cấp nhất của VinFast tại Triển lãm Geneva International Motor Show Qatar 2023.

VF 8 và VF 9, hai dòng xe cao cấp nhất của VinFast tại Triển lãm Geneva International Motor Show Qatar 2023.

VF 8 và VF 9 là hai dòng xe cao cấp nhất của VinFast thuộc phân khúc D và E được thiết kế bởi Pininfarina. Hai mẫu xe đều hướng tới vẻ đẹp thời thượng và đẳng cấp, tạo ra những trải nghiệm lái thông minh và an toàn cho người tiêu dùng. VF 8 và VF 9 cũng là hai mẫu xe đang được mở đặt chỗ trên toàn cầu, trong đó VF 8 đang được bàn giao cho khách hàng tại thị trường Bắc Mỹ.

Các mẫu xe đều được trang bị các tính năng công nghệ hiện đại và hệ thống trợ lái nâng cao ADAS, mang đến các trải nghiệm an toàn và thuận tiện cho khách hàng. VinFast cũng áp dụng một trong những chính sách bảo hành tốt nhất thị trường, 10 năm/125.000 dặm cho xe và 10 năm không giới hạn số dặm cho pin, cùng dịch vụ hậu mãi.

VinFast cũng đặt mục tiêu tìm kiếm đối tác tại thị trường Trung Đông, cùng nghiên cứu các cơ hội hợp tác và góp phần thúc đẩy giải pháp di chuyển xanh trong khu vực.

Trung Đông là một trong những thị trường mục tiêu mà VinFast đang hướng tới.

Trung Đông là một trong những thị trường mục tiêu mà VinFast đang hướng tới.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Vingroup, Chủ tịch VinFast chia sẻ: “Chiến lược của VinFast là nhanh chóng mở rộng, tiếp cận khách hàng tại các thị trường tiềm năng có nhu cầu sử dụng xe điện lớn. Trung Đông là một khu vực năng động, đang có những chuyển biến mạnh mẽ trong xu hướng di chuyển điện hóa và được dự báo sẽ tăng trưởng đáng kể trong những năm tới”.

VinFast là nhà sản xuất xe điện có hệ sinh thái sản phẩm toàn diện, bao gồm xe máy điện, ô-tô điện, xe buýt điện cùng các giải pháp pin và sạc tiên tiến. Ngoài thị trường Việt Nam, VinFast đang hoạt động tại Mỹ, Canada, châu Âu và đang tìm kiếm cơ hội mở rộng sang các thị trường khác. Hiện VinFast đã giới thiệu ra thị trường 7 mẫu ô-tô điện thuộc các phân khúc phổ biến nhất từ minicar đến xe SUV cỡ lớn, trong đó có bốn mẫu đang được sản xuất và bàn giao theo kế hoạch tại các thị trường trên toàn cầu.

Trung Đông là một trong những thị trường mục tiêu mà VinFast đang hướng tới. Bên cạnh việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư và hợp tác, VinFast cũng đang tiến hành nhiều hoạt động kiểm thử xe tại đây.

Geneva International Motor Show là một trong những triển lãm lâu đời và uy tín trong ngành công nghiệp ô-tô. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1905 và duy trì hàng năm tại Geneva (Thụy Sĩ), các sự kiện của GIMS luôn nhận được sự tham gia của các thương hiệu hàng đầu trong ngành, cùng đông đảo khách tham quan và báo giới. Đây là lần đầu tiên sau hơn 100 năm, sự kiện được tổ chức ở ngoài Geneva và tại Doha.

Có thể bạn quan tâm

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.

Các sản phẩm của Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ dược liệu Yên Sơn (thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) tăng mạnh về số lượng bán ra thị trường nhờ thực hiện truy xuất nguồn gốc. (Ảnh: Hà An)

Hạ tầng số nông nghiệp và môi trường

Việc nhanh chóng xây dựng hạ tầng số cho ngành nông nghiệp và môi trường không chỉ để đáp ứng các điều kiện cần của thị trường mà còn là cơ sở cho quá trình chuẩn hóa kỹ thuật, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.