Thương hiệu ô-tô tốt nhất tại Việt Nam: Toyota dẫn đầu bảng, VinFast xếp thứ 5

Theo bảng xếp hạng thương hiệu xe hơi do Decision Lab công bố, Toyota là thương hiệu ô-tô tốt nhất tại Việt Nam, trong khi hãng xe Việt VinFast cũng lọt vào tốp 5, vượt qua nhiều đối thủ tên tuổi trên thế giới và thành công giữ vị trí thứ 2 tại khu vực phía bắc.
VinFast chiếm vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng thương hiệu ô-tô đầu tiên tại Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
VinFast chiếm vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng thương hiệu ô-tô đầu tiên tại Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đây là bảng xếp hạng thương hiệu ô-tô đầu tiên tại thị trường Việt Nam, dựa trên dữ liệu từ công cụ theo dõi thương hiệu tổng hợp YouGov BrandIndex - thu thập dữ liệu và đo lường nhận thức của công chúng về hơn 400 thương hiệu tại Việt Nam hàng ngày.

Là đối tác độc quyền của YouGov tại Việt Nam, Công ty nghiên cứu thị trường Decision Lab vừa cho ra mắt bảng xếp hạng thương hiệu xe hơi - Automotive Brand Rankings 2023, đo lường “sức khỏe” các thương hiệu ô-tô tại Việt Nam qua 6 chỉ số sức khoẻ thương hiệu từ YouGov BrandIndex, gồm: Ấn tượng chung, Chất lượng, Giá trị, Danh tiếng doanh nghiệp, Sự hài lòng của khách hàng và Khuyến nghị.

Bảng xếp hạng cho thấy, hãng xe Toyota dẫn đầu bảng, với điểm sức khỏe thương hiệu trung bình là 21. Theo sát là Mercedes-Benz và BMW ở vị trí thứ 2 và thứ 3, với số điểm lần lượt là 20 và 19,5.

Vinfast lọt vào tốp 5 với số điểm 15,8, vượt qua nhiều đối thủ tên tuổi trên thế giới.

Vinfast lọt vào tốp 5 với số điểm 15,8, vượt qua nhiều đối thủ tên tuổi trên thế giới.

Honda đứng ở vị trí thứ 4 với số điểm 18,9, trong khi VinFast chiếm vị trí thứ 5 với số điểm 15,8, vượt mặt nhiều thương hiệu quốc tế khác trong tốp 10 lần lượt xếp sau, gồm Ford (15,5), Audi (14,7), Hyundai (12,5), Porsche (12,3) và Lexus (12,0).

VinFast làm thương hiệu mạnh ở miền bắc, bán tốt ở miền trung, nhưng chưa nổi bật ở miền nam

Khi xem xét bảng xếp hạng theo từng khu vực, mặc dù Toyota là thương hiệu số 1 tại thị trường miền bắc và miền nam, nhưng bị đối thủ đồng hương Honda vượt mặt ở thị trường miền trung.

Trong khi đó, VinFast có sức khoẻ thương hiệu rất tốt ở thị trường phía bắc, nơi thương hiệu xe hơi Việt đứng ở vị trí thứ 2. VinFast cũng làm ăn tốt ở thị trường miền trung nhưng lại mất vị trí tốp 5 vào tay Ford ở thị trường miền nam.

Các thương hiệu được xếp hạng dựa trên điểm số đo lường sức khỏe thương hiệu tổng quát. Thời gian lấy mẫu từ ngày 31/8/2022 đến ngày 30/8/2023. Tất cả các thương hiệu phải có cỡ mẫu tối thiểu là 100 và đã được theo dõi trong ít nhất 2 năm để được đưa vào bảng xếp hạng.

Ông Thue Quist Thomasen, Giám đốc điều hành Decision Lab cho biết, bảng xếp hạng cung cấp đánh giá toàn diện về sức khỏe thương hiệu của các doanh nghiệp ô-tô tại Việt Nam, sử dụng 6 thước đo phản ánh cách người tiêu dùng nhìn nhận và tương tác với sản phẩm của các hãng xe này.

"Bảng xếp hạng cũng cung cấp thông tin để các doanh nghiệp ô-tô hiểu rõ sức khoẻ thương hiệu của họ, so sánh với các đối thủ cạnh tranh và xác định các lĩnh vực cần cải thiện, góp phần giúp các hãng xe hơi đưa ra quyết định tốt hơn và thúc đẩy tăng trưởng trong thị trường Việt Nam năng động", Giám đốc điều hành Decision Lab nhận xét.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 4/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (4/5) tiếp tục giảm xuống giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh kim loại quý này đang chịu áp lực từ lạm phát, môi trường lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng ngược chiều thế giới; giá vàng SJC bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa.

Tổng sản lượng thị trường ngành hàng không đạt 1,68 triệu khách dịp nghỉ lễ

Ngày 3/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ ngày 25 đến 27/4 và 30/4 đến 3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về sản lượng hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp bốn tháng đầu năm 2026 so cùng kỳ năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cung cấp, bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong bốn tháng năm 2026 lên hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng tư tăng 3,31% so với tháng 12/2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: minh họa)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84%

Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Chế biến cá xuất khẩu. (Ảnh: nhandan.vn)

Bốn tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD

Trong tháng tư, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu.

Nông dân xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh trồng đậu xanh thành công theo mô hình được Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ. (Ảnh: BẢO HÂN)

Hiệu quả từ chương trình, dự án khuyến nông

Những năm qua, nhiều chương trình, dự án khuyến nông thực hiện thành công đã mở ra hướng sản xuất mới, hiệu quả ở các địa phương. Trên thực tế, mô hình sản xuất thí điểm áp dụng công nghệ cao, quy trình canh tác tiên tiến… giúp giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.