Nền tảng quang học siêu phổ đoạt giải Nhất Cuộc thi Sáng kiến khoa học 2026

Tại lễ trao giải Cuộc thi Sáng kiến khoa học 2026 diễn ra sáng 4/10 tại Hà Nội, nền tảng quang học siêu phổ C-HySI của tác giả Châu Khắc Bảo Chương, Đại học RMIT Thành phố Hồ Chí Minh, được trao giải Nhất, trị giá 100 triệu đồng. 

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trao giải nhất Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2026 cho tác giả Châu Khắc Bảo Chương. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trao giải nhất Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2026 cho tác giả Châu Khắc Bảo Chương. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Giải pháp hướng tới giải quyết một trong những rào cản lớn của công nghệ ảnh siêu phổ hiện nay là chi phí thiết bị và yêu cầu phức tạp trong xử lý dữ liệu.

Lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”.

Cuộc thi Sáng kiến khoa học được triển khai thường niên từ năm 2022, do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, Báo VnExpress phối hợp tổ chức, năm nay có sự tham gia của Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Đổi mới sáng tạo.

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo vì cộng đồng”, cuộc thi hướng tới tìm kiếm, tôn vinh những sáng kiến có khả năng tạo ra giá trị thiết thực cho đời sống, đồng thời góp phần thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Khởi động từ ngày 9/2, cuộc thi năm nay thu hút gần 700 hồ sơ, số lượng lớn nhất kể từ khi tổ chức. Đáng chú ý, đối tượng dự thi được mở rộng tới người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tìm kiếm thêm các kết quả nghiên cứu, giải pháp công nghệ có khả năng được đưa vào ứng dụng tại Việt Nam.

Sau vòng sơ loại, hơn 80 sản phẩm, giải pháp được lựa chọn vào vòng chung kết. Các tác giả, nhóm tác giả trình bày dự án trước Hội đồng giám khảo; kết quả được đánh giá dựa trên điểm của Hội đồng giám khảo. Ban tổ chức trao tổng cộng 15 giải thưởng ở các hạng mục.

Giải pháp thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ siêu phổ

Giải Nhất năm nay thuộc về C-HySI – nền tảng và giải pháp quang học siêu phổ chi phí thấp, tích hợp điện toán biên và học máy, do kỹ sư Châu Khắc Bảo Chương phát triển.

Quang học siêu phổ (Hyperspectral Imaging - HSI) là công nghệ cho phép thu nhận thông tin của vật thể trên một dải bước sóng rộng và liên tục. Mỗi vật thể có thể tạo ra một “dấu vân phổ” riêng dựa trên cách ánh sáng tương tác với thành phần vật lý, hóa học của vật liệu. Nhờ đó, công nghệ này có khả năng phát hiện những khác biệt mà hình ảnh màu thông thường khó nhận biết.

HSI được quan tâm trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp chính xác, kiểm soát chất lượng thực phẩm, phân tích vật liệu, sản xuất thông minh và y sinh. Tuy nhiên, việc đưa công nghệ này vào sử dụng thực tế còn gặp không ít trở ngại do thiết bị có chi phí cao, dữ liệu thu được có dung lượng lớn và quá trình phân tích đòi hỏi kiến thức chuyên sâu.

C-HySI được phát triển từ bài toán đó, hướng tới một nền tảng “tất cả trong một”, tích hợp phần cứng, phần mềm và các thuật toán hỗ trợ thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu siêu phổ. Mục tiêu là làm giảm rào cản tiếp cận HSI, nhất là đối với các nhóm nghiên cứu, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp vừa và nhỏ và những lĩnh vực có nhu cầu ứng dụng công nghệ này nhưng hạn chế về nguồn lực.

Theo giới thiệu của tác giả, nền tảng gồm ba thành phần chính: camera siêu phổ C-HySI VNIR Camera; các hệ thống quét C-scanner để thu nhận khối dữ liệu siêu phổ; và nền tảng phần mềm C-Lab phục vụ xử lý, phân tích dữ liệu.

Camera C-HySI được thiết kế để thu nhận dữ liệu trong vùng khả kiến đến cận hồng ngoại, với khoảng bước sóng từ 390 đến 800 nm. Thiết bị sử dụng cấu trúc quang học gồm thấu kính, khe hẹp và phần tử tán sắc, kết hợp các linh kiện thương mại với những chi tiết tùy chỉnh. Hệ thống được tích hợp điện toán biên với máy tính nhúng AI, cho phép thực hiện một số tác vụ xử lý ngay trong quá trình thu thập dữ liệu.

Đây cũng là điểm khác biệt đáng chú ý của C-HySI. Thay vì thu toàn bộ dữ liệu siêu phổ có dung lượng lớn rồi chuyển sang xử lý hậu kỳ, nền tảng có thể thực hiện một phần quá trình phân tích ngay tại thiết bị. Cách tiếp cận này hướng tới rút ngắn thời gian từ thu thập dữ liệu đến kết quả, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào hạ tầng lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn.

Nền tảng C-Lab được phát triển để hỗ trợ toàn bộ quy trình từ đọc dữ liệu, tái tạo hình ảnh, phân tích phổ, chuẩn hóa dữ liệu đến các phương pháp phân tích nâng cao như phân tích thành phần chính và phân đoạn. Hệ thống còn được tích hợp trợ lý C-Copilot dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn nhằm hỗ trợ người dùng diễn giải dữ liệu siêu phổ.

Từ phòng thí nghiệm đến đồng ruộng

nen-tang-quang-hoc.jpg
Nền tảng quang học C-HySI. (Ảnh chụp màn hình do tác giả cung cấp)

Một hướng phát triển quan trọng của C-HySI là đưa công nghệ siêu phổ ra khỏi phạm vi phòng thí nghiệm.

Theo tác giả Châu Khắc Bảo Chương, các cấu hình của hệ thống quét được thiết kế cho nhiều điều kiện sử dụng, từ phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm đến thu thập dữ liệu tại nhà kính, ngoài thực địa hoặc bằng thiết bị bay không người lái tầm thấp.

Trong nông nghiệp, khả năng nhận biết những biến đổi nhỏ về đặc tính phổ có thể hỗ trợ phát hiện sớm dấu hiệu suy giảm chất lượng hoặc tình trạng stress của cây trồng trước khi biểu hiện rõ bằng mắt thường. Với kiểm soát chất lượng, dữ liệu siêu phổ có thể giúp phân biệt những vật thể có màu sắc tương tự nhưng khác nhau về bản chất vật lý.

Như vậy, điểm đáng chú ý của C-HySI không chỉ nằm ở việc chế tạo một camera siêu phổ mà ở cách tiếp cận xây dựng một nền tảng hoàn chỉnh từ thu nhận, xử lý đến phân tích dữ liệu. Theo tác giả, giải pháp hướng tới những đối tượng có nhu cầu ứng dụng công nghệ nhưng không nhất thiết phải có đội ngũ chuyên sâu về xử lý tín hiệu và dữ liệu siêu phổ.

Việc tích hợp điện toán biên cũng mở ra khả năng xử lý dữ liệu gần thời gian thực, phù hợp với những bài toán cần phản hồi nhanh như giám sát cây trồng, kiểm tra chất lượng sản phẩm hoặc phát hiện bất thường trong sản xuất.

15 giải pháp sáng kiến khoa học được vinh danh

trao-giai-sang-kien-kh.jpg
Các tác giải đoạt giải Sáng kiến khoa học 2026.

Bên cạnh giải Nhất dành cho C-HySI, Ban tổ chức trao ba giải Nhì, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. Ở hạng mục chuyên, giải thuộc về sản phẩm “Két sắt khóa cơ điện tử” của Phạm Thành Long và Đoàn Xuân Trường, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

Hai giải ở hạng mục không chuyên thuộc về “BioPulse Insight” của nhóm nghiên cứu Phòng thí nghiệm BKIC và SPARC Lab, Đại học Bách khoa Hà Nội; và “SignSound - Hệ sinh thái AI & AR thời gian thực phá vỡ rào cản giao tiếp cho người khiếm thính” của Võ Nguyễn Đại Hiếu, sinh viên Khoa Công nghệ số, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật.

Hai giải Ba, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng, được trao cho “Quy trình sản xuất sạch chuyển hóa vỏ trấu thành năng lượng tái tạo, nanosilica, than trấu và phân bón kali” của Lê Hồn Nhiên và Hà Thúc Chí Nhân, Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Trường đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh; và “Màng sinh học NanoHusk – PVA bảo quản hoa quả thân thiện môi trường” của nhóm Tia Chớp, sinh viên Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Ở nhóm giải thưởng dành cho doanh nghiệp, năm sáng kiến được trao giải gồm sơn chống hà sử dụng hoạt chất hữu cơ thay thế oxit đồng truyền thống của Công ty Sơn Hải Âu; robot cạo mủ cao su của Công ty TNHH Robot và Cao su Tân Ý; giải pháp xe đưa đón học sinh đô thị của Công ty TNHH Công nghệ Liberal; LATOR – Novel Generation Smart-Flexible Bioreactor của Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ LAB2LIFE; và SeaBoost 3S - giải pháp khử trùng tại chỗ thông minh, xanh hóa ngành thủy sản của Công ty TNHH Wesolife. Mỗi giải nhận gói truyền thông trị giá 100 triệu đồng trên Báo VnExpress.

Giải Sáng kiến Xanh, trị giá 30 triệu đồng, được trao cho sản phẩm “Nước về thì mình ở chung” của CTA | Creative Architects.

Hai giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, thuộc về “Implant xương cá thể hóa ứng dụng công nghệ in 3D kim loại” của nhóm tác giả Viện Công nghệ 3D trong Y học Vinmec - VinUni và “Ứng dụng tro bã mía bổ sung khoáng chất trong nuôi tôm càng xanh mô hình công nghiệp” của nhóm GreenTech, Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm, Đồng Nai.

Giải Sáng kiến được yêu thích nhất, trị giá 10 triệu đồng, thuộc về “Công cụ hỗ trợ kê đơn và giám sát sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân điều trị nhiễm khuẩn bằng AI AGENT (DEEPMEDSP-AI)” của nhóm tác giả Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Với cơ cấu giải thưởng trải rộng từ nghiên cứu chuyên sâu, sản phẩm công nghệ đến các sáng kiến của học sinh, sinh viên và doanh nghiệp, Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2026 cho thấy xu hướng đưa kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm vào các bài toán thực tiễn ngày càng được chú trọng.

Có thể bạn quan tâm

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: MH)

Trao giải Better Choice Awards 2026 vinh danh sản phẩm, giải pháp, thương hiệu đổi mới sáng tạo

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, từ những giải pháp trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, những doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia, tới các sản phẩm công nghệ và mẫu xe thay đổi đời sống người tiêu dùng.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.

Trao giải Nhất cho đội Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Cổ vũ khát vọng tiên phong cùng AI và chuyển đổi số vì cộng đồng

Sau hai ngày hoạt động sôi nổi, đầy cảm hứng và tràn đầy nhiệt huyết, sáng 4/10, Trại sáng tạo số cùng Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đẹp trong lòng hàng trăm bạn trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp và những người tận tâm với sự nghiệp giáo dục, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.

Thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV) phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Điện Biên. (Ảnh: MST)

Việt Nam mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tầm thấp

Ba khu thử nghiệm bay cấp quốc gia, mục tiêu nội địa hóa UAV trên 85% và đóng góp khoảng 1,5% GDP vào năm 2045 là những dấu mốc được đặt ra để phát triển kinh tế không gian tầm thấp, gắn làm chủ công nghệ với hình thành thị trường sản phẩm, dịch vụ mới.

Các thí sinh dự thi vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số vì cộng đồng

Sáng 3/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn khai mạc Trại sáng tạo số và Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng”.

Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 với chủ đề “Cộng hưởng số Việt-Nhật: Đồng sáng tạo tương lai với trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuyên sâu”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mở rộng hợp tác công nghệ Việt Nam-Nhật Bản theo hướng đồng sáng tạo

Từ nền tảng hợp tác phần mềm hơn hai thập kỷ, Việt Nam và Nhật Bản đang mở rộng sang nghiên cứu, phát triển công nghệ chuyên sâu và cùng đưa sản phẩm ra thị trường. Tại Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 ngày 2/10 tại Tokyo, hai bên nhấn mạnh chuyển từ cung ứng dịch vụ sang cùng giải quyết bài toán, tạo sản phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Ninh Bình ra mắt Trung tâm IOC, Ứng dụng NinhBinh-S

Ngày 2/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) và ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S, phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: chinhphu.vn)

Bảo đảm hiệu quả triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị không triển khai những nhiệm vụ công nghệ chiến lược chưa đủ điều kiện, không đặt mục tiêu giải ngân bằng mọi giá; kinh phí phải gắn với từng mốc đánh giá và kết quả đầu ra. Nhiệm vụ không đạt yêu cầu phải dừng, điều chuyển nguồn lực sang nhiệm vụ có khả năng triển khai hiệu quả.