Từ nhà máy thông minh đến quản trị dữ liệu

Biến đổi khí hậu, ô nhiễm nguồn nước, đô thị hóa và nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng đang đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, vận hành trong ngành nước.

Hệ thống vận hành nhà máy nước tự động hóa.
Hệ thống vận hành nhà máy nước tự động hóa.

Trong đó, chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới, từ theo dõi, xử lý sự cố sang chủ động nhận diện rủi ro, tối ưu nguồn lực và nâng cao khả năng thích ứng của hệ thống.

Tại Nhà máy nước An Dương, Thành phố Hải Phòng, chuyển đổi số đang hiện diện trong những công việc diễn ra hằng ngày: Theo dõi chất lượng nguồn nước, giám sát thiết bị, điều hành hệ thống, kiểm soát áp lực và sử dụng năng lượng.

Nhà máy có diện tích gần 9ha, hiện được mở rộng công suất lên 200.000m³/ngày, đồng thời chú trọng các giải pháp tự động hóa, hiện đại hóa nhằm nâng cao độ chính xác, độ tin cậy và hiệu quả vận hành. Đại diện Ban quản lý nhà máy nước chia sẻ, tự động hóa đã giúp giảm khối lượng công việc cho người vận hành, nâng cao khả năng giám sát hệ thống, đồng thời giảm khoảng 10% mức tiêu thụ năng lượng và chi phí bảo trì so với trước đây.

Thông qua hệ thống SCADA (hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu), nhà máy có thể giám sát, thu thập dữ liệu và phát hiện những bất thường của nguồn nước để kịp thời xử lý. Bên cạnh đó, bản đồ áp lực trực tuyến và hệ thống GIS (quản lý mạng lưới và thông tin theo vị trí trên bản đồ) được nâng cấp, hỗ trợ quản lý mạng lưới hiệu quả hơn. Dữ liệu từ hệ thống cũng được cung cấp để khách hàng theo dõi áp lực nước tại khu vực mình sinh sống.

Đằng sau những thay đổi đó là phương thức vận hành dựa nhiều hơn vào dữ liệu. Thông tin về nguồn nước, thiết bị, áp lực và năng lượng được thu thập liên tục, giúp người vận hành có thêm cơ sở để theo dõi và điều chỉnh hoạt động của nhà máy.

Chia sẻ từ góc độ đơn vị triển khai kỹ thuật, ông Ngô Minh Huy, Trưởng phòng Giải pháp (Công ty cổ phần cơ điện tử Minh Khang), đơn vị thực hiện giải pháp tự động hóa cho Nhà máy nước An Dương và hơn 30 nhà máy nước trên cả nước cho biết: Mục tiêu cốt lõi là số hóa các công đoạn, giảm sự phụ thuộc vào thao tác thủ công và tối ưu hóa quá trình sản xuất.

Theo ông, trước đây, nhiều công đoạn chủ yếu dựa vào nhân công và kinh nghiệm của người vận hành. Khi các thiết bị và giải pháp số được đưa vào vận hành, máy móc có thể chủ động thực hiện nhiều công việc, qua đó giảm áp lực cho người vận hành và nâng cao tính ổn định của quá trình sản xuất.

Tại những nhà máy được tự động hóa, số nhân công vận hành mỗi ca có thể giảm từ khoảng 10-20 người xuống còn 2-5 người, tùy theo quy mô và mức độ tự động hóa. Dữ liệu thu thập theo thời gian thực cũng là chìa khóa giải bài toán năng lượng và bảo trì.

Tuy nhiên, hiện nay, yêu cầu đặt ra ở quy mô toàn ngành là làm thế nào để dữ liệu được kết nối, chia sẻ và trở thành cơ sở cho các quyết định quản lý. Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, trước những biến động đó, ngành nước cần từng bước chuyển từ xử lý sự vụ sang quản trị rủi ro, từ đầu tư riêng lẻ sang phát triển hệ thống đồng bộ, có tính kết nối. Chuyển đổi số cần gắn trực tiếp với quản trị tài sản, dự báo nhu cầu sử dụng nước, kiểm soát thất thoát, tối ưu năng lượng, giám sát chất lượng nước và cảnh báo sự cố.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội Cấp Thoát nước Việt Nam cho rằng, cốt lõi của chuyển đổi số không nằm ở việc đầu tư thêm phần mềm hay thiết bị, mà là sử dụng dữ liệu để quản trị hiệu quả hơn, dự báo sớm hơn, giảm thất thoát nước, tiết kiệm năng lượng, kiểm soát chất lượng nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Để dữ liệu thật sự trở thành công cụ điều hành, điều kiện tiên quyết là phải chuẩn hóa và kết nối liên thông các hệ thống. Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh: Cùng với việc ứng dụng công nghệ, cần đặc biệt chú trọng khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng. Trong năm 2026, Bộ Xây dựng đã ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung ngành xây dựng phiên bản 1.0, tạo cơ sở từng bước chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật về cấp, thoát nước. Ngày 22/6/2026, Bộ ban hành Quyết định số 971/QĐ-BXD về Kế hoạch xây dựng Luật Cấp, thoát nước, với sự tham gia góp ý của các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà khoa học.

Quản trị dựa trên dữ liệu cũng phải gắn với khả năng thích ứng của hạ tầng. Yêu cầu này cần được tính đến xuyên suốt từ quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, thiết kế, xây dựng đến quản lý, vận hành; trong đó cấp nước cần chú trọng an toàn nguồn nước, tính dự phòng và khả năng kết nối giữa các hệ thống. Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực xã hội, phát huy vai trò của khu vực tư nhân, các hình thức hợp tác công-tư (PPP) và tài chính xanh.

Khi dữ liệu được thu thập, chuẩn hóa và kết nối, ngành nước có thêm cơ sở để chuyển từ phản ứng trước sự cố sang chủ động nhận diện rủi ro, từ quản lý từng khâu sang nhìn nhận toàn bộ hệ thống và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực. Trong bối cảnh nguồn nước và hạ tầng đô thị chịu sức ép ngày càng lớn, đây không đơn thuần là câu chuyện đưa công nghệ vào nhà máy, đó là bước chuyển trong phương thức quản trị và nâng cao khả năng thích ứng của toàn ngành.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: MH)

Trao giải Better Choice Awards 2026 vinh danh sản phẩm, giải pháp, thương hiệu đổi mới sáng tạo

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, từ những giải pháp trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, những doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia, tới các sản phẩm công nghệ và mẫu xe thay đổi đời sống người tiêu dùng.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.

Trao giải Nhất cho đội Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Cổ vũ khát vọng tiên phong cùng AI và chuyển đổi số vì cộng đồng

Sau hai ngày hoạt động sôi nổi, đầy cảm hứng và tràn đầy nhiệt huyết, sáng 4/10, Trại sáng tạo số cùng Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đẹp trong lòng hàng trăm bạn trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp và những người tận tâm với sự nghiệp giáo dục, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.

Thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV) phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Điện Biên. (Ảnh: MST)

Việt Nam mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tầm thấp

Ba khu thử nghiệm bay cấp quốc gia, mục tiêu nội địa hóa UAV trên 85% và đóng góp khoảng 1,5% GDP vào năm 2045 là những dấu mốc được đặt ra để phát triển kinh tế không gian tầm thấp, gắn làm chủ công nghệ với hình thành thị trường sản phẩm, dịch vụ mới.

Các thí sinh dự thi vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số vì cộng đồng

Sáng 3/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn khai mạc Trại sáng tạo số và Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng”.

Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 với chủ đề “Cộng hưởng số Việt-Nhật: Đồng sáng tạo tương lai với trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuyên sâu”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mở rộng hợp tác công nghệ Việt Nam-Nhật Bản theo hướng đồng sáng tạo

Từ nền tảng hợp tác phần mềm hơn hai thập kỷ, Việt Nam và Nhật Bản đang mở rộng sang nghiên cứu, phát triển công nghệ chuyên sâu và cùng đưa sản phẩm ra thị trường. Tại Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 ngày 2/10 tại Tokyo, hai bên nhấn mạnh chuyển từ cung ứng dịch vụ sang cùng giải quyết bài toán, tạo sản phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Ninh Bình ra mắt Trung tâm IOC, Ứng dụng NinhBinh-S

Ngày 2/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) và ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S, phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: chinhphu.vn)

Bảo đảm hiệu quả triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị không triển khai những nhiệm vụ công nghệ chiến lược chưa đủ điều kiện, không đặt mục tiêu giải ngân bằng mọi giá; kinh phí phải gắn với từng mốc đánh giá và kết quả đầu ra. Nhiệm vụ không đạt yêu cầu phải dừng, điều chuyển nguồn lực sang nhiệm vụ có khả năng triển khai hiệu quả.