Vinachem phát động chiến dịch xanh hóa và chuyển đổi số ngành hóa chất

Ngày 10/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời phát động chiến dịch xanh hóa và chuyển đổi số ngành hóa chất; chính thức ra mắt sản phẩm tiêu dùng và sàn thương mại điện tử Vinachem.
Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt bộ sản phẩm hàng tiêu dùng Vinachem và dàn giao dịch thương mại điện tử VinachemMart
Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt bộ sản phẩm hàng tiêu dùng Vinachem và dàn giao dịch thương mại điện tử VinachemMart

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho khát vọng công nghiệp hóa đất nước và luôn quan tâm tới sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam.

Trong lịch sử phát triển, ngành hóa chất Việt Nam đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm 5 lần như thăm mỏ Apatit Lào Cai vào năm 1958; thăm Nhà máy Xà phòng Hà Nội năm 1959; thăm Khu công nghiệp Việt Trì năm 1960; thăm Nhà máy Cao-su Sao Vàng năm 1961; thăm Nhà máy Supe Lâm Thao năm 1962.

Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú phát biểu tại buổi lễ.

Những lần Bác Hồ trực tiếp đến thăm luôn nhắc nhở toàn bộ cán bộ người lao động ngành hoá chất hôm nay phải không ngừng đổi mới, làm chủ khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm để góp phần xây dựng nền công nghiệp độc lập, tự cường, phát triển bền vững.

Theo số liệu thống kê, ngành hóa chất hiện đóng góp khoảng 10-11% giá trị GDP công nghiệp cả nước, sử dụng gần 10% lao động ngành công nghiệp, với năng suất lao động cao hơn trung bình ngành tới 1,36 lần nhờ ứng dụng tự động hóa.

Là đơn vị dẫn đầu trong ngành công nghiệp hóa chất tại Việt Nam, hiện Vinachem sở hữu mạng lưới sản xuất, kinh doanh rộng khắp cả nước, hoạt động đa lĩnh vực trong ngành công nghiệp hóa chất bao gồm: sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất phân bón và hóa chất; công nghiệp chế biến cao su; sản xuất và kinh doanh hoá chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng, điện hóa (sản xuất pin và ắc-quy),...

Với quy mô hoạt động gồm 34 đơn vị đều tự chủ về công nghệ, sản xuất đa dạng các sản phẩm công nghiệp, tiêu dùng hóa chất chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong nước và đã xuất khẩu sản phẩm sang hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, đem về doanh thu hằng năm hơn 50 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay đang đặt ra những yêu cầu và thách thức mới về bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; sản xuất an toàn và ứng dụng công nghệ số là những điều kiện cần thiết để phát triển bền vững.

Với định hướng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, Vinachem xác định rõ chuyển đổi mô hình tăng trưởng ứng dụng công nghệ hiện đại, từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ mục tiêu sản lượng sang chất lượng, hiệu quả, bền vững. Tập đoàn đang tập trung tái cấu trúc công nghệ sản xuất, kiểm soát phát thải, sử dụng tiết kiệm năng lượng, đẩy mạnh đầu tư dây chuyền hiện đại và từng bước thay thế nguyên liệu hóa chất truyền thống bằng nguyên liệu tái chế, tái tạo.

Bên cạnh đó, từng bước nâng tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng tiêu thụ năng lượng trong toàn hệ thống đạt 5-10% vào năm 2030 và 20-30% vào năm 2050; tiết kiệm 1-2% mức tiêu hao tài nguyên, nguyên vật liệu sản xuất giai đoạn 2025-2030; giảm 5-10% mức tiêu hao tài nguyên, nguyên vật liệu sản xuất vào năm 2050, góp phần hiện thực hóa cam kết của Việt Nam đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh Vinachem hành trình xanh hóa ngành hóa chất và Gian hàng bộ sản phẩm hàng tiêu dùng Vinachem.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh Vinachem hành trình xanh hóa ngành hóa chất và Gian hàng bộ sản phẩm hàng tiêu dùng Vinachem.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem Phùng Quang Hiệp cho rằng, chuyển đổi xanh không phải là xu thế tạm thời, mà là con đường phát triển tất yếu của ngành hoá chất Việt Nam. Vinachem cam kết mạnh mẽ ứng dụng công nghệ tiên tiến, giảm thiểu tác động môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ đời sống nhân dân.

Trong chuỗi sự kiện hôm nay, Vinachem công bố chương trình hành động cụ thể để hiện thực hóa cam kết xanh hoá ngành hóa chất gắn với chuyển đổi số và phát triển bền vững. Đây được xem là bước ngoặt để toàn tập đoàn đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ 4.0, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh song song với bảo vệ môi trường.

Tại sự kiện, Vinachem chính thức đưa vào vận hành sàn thương mại điện tử VinachemMart - sàn thương mại điện tử chuyên biệt đầu tiên của ngành hoá chất Việt Nam, được phát triển bởi doanh nghiệp nhà nước và bảo trợ bởi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương.

Cùng với VinachemMart, tập đoàn chính thức ra mắt bộ sản phẩm hàng tiêu dùng Vinachem được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm an toàn, hiệu quả và giá thành thân thiện với người tiêu dùng,…

“Việc ra mắt sàn thương mại điện tử VinachemMart và bộ sản phẩm tiêu dùng mới không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận hàng hóa của Vinachem mà còn khẳng định quyết tâm chuyển đổi số của tập đoàn trong kinh doanh. Theo đó, VinachemMart sẽ kết nối trực tiếp nhà sản xuất với người tiêu dùng, cắt giảm khâu trung gian, đem lại giá thành hợp lý và trải nghiệm tiện lợi cho khách hàng, góp phần đưa cuộc vận động 'người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, Vinachem cũng chú trọng xanh hóa các sản phẩm tiêu dùng, hướng tới sử dụng bao bì thân thiện môi trường và nguyên liệu có thể tái chế trong các dòng sản phẩm mới”, Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú khẳng định.

Thứ trưởng Tài chính Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Tài chính Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Tài chính Hồ Sỹ Hùng khẳng định: Việc phát triển sàn thương mại điện tử VinachemMart không chỉ mở rộng kênh tiếp cận thị trường mà còn góp phần tạo dựng một nền tảng dữ liệu lớn cho ngành công nghiệp, hướng tới quản trị minh bạch, kết nối thông minh, nâng cao hiệu quả phân phối sản phẩm hóa chất trong nước và khu vực, tạo dựng uy tín và vị thế của thương hiệu Việt trên kinh tế số.

Theo ông Hồ Sỹ Hùng, để đạt được mục tiêu xanh hóa ngành công nghiệp hóa chất cần một sự chuyển dịch tương ứng từ cơ chế tài chính-đầu tư, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện các cơ chế khuyến khích đầu tư các lĩnh vực phát thải thấp, ưu đãi thuế và tín dụng cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đầu tư sản xuất thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục thúc đẩy thị trường trái phiếu bền vững, tín dụng carbon, tạo nguồn lực bền vững cho các dự án môi trường. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác công-tư trong đầu tư đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đưa nội dung chi tiêu công hướng tới tăng trưởng xanh, đấu thầu điện tử, hóa đơn điện tử trở thành chuẩn mực trong quản lý tài chính công.

“Với riêng Vinachem, Bộ Tài chính sẵn sàng hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý để tháo gỡ các khó khăn về tài chính, thúc đẩy tái cấu trúc tài chính các đơn vị thành viên, đồng thời khuyến khích các hoạt động đầu tư vào nghiên cứu, ứng dụng công nghệ xanh và nền sản xuất tuần hoàn”, ông Hồ Sỹ Hùng khẳng định.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Vinachem khai mạc không gian trung tâm, triển lãm ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngành hóa chất - Ký ức và niềm tin” trưng bày các bức ảnh tư liệu quý đánh dấu 5 lần vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc tới thăm các đơn vị thành viên của tập đoàn.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống phục vụ Tết được giới thiệu tại Triển lãm.

Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ Tết Nguyên đán

Tối 28/1, tại Điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026.

Nông sản Việt Nam thu hút đông khách quốc tế quan tâm tìm hiểu. (Ảnh: AGRITRADE)

Việt Nam tham dự Hội chợ Gulfood Dubai 2026

Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Gulfood 2026 diễn ra trong các ngày 26 đến 30/1 tại Trung tâm triển lãm Dubai Exhibition Centre, Dubai, UAE. Khu gian hàng Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách ngay trong ngày đầu khai mạc (26/1).

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.