Đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, bảo đảm hoạt động hiệu quả của Vinachem

Sáng 25/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp về tình hình hoạt động, công tác cơ cấu lại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) giai đoạn 2016-2020, Đề án cơ cấu lại Vinachem giai đoạn 2021-2025, các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới và Kế hoạch sắp xếp lại Công ty mẹ-Vinachem.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại cuộc họp.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại cuộc họp.

Báo cáo của Vinachem cho biết, năm 2022, giá trị sản xuất đạt 61.504 tỷ đồng, bằng 125% so kế hoạch năm 2022, tăng 22% so cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu cộng hợp đạt 62.337 tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch, tăng 17% so năm 2021. Lãi 6.263 tỷ đồng, tăng hiệu quả 4.135 tỷ đồng so năm 2021. Nộp ngân sách 2.349 tỷ đồng, bằng 137% so kế hoạch năm 2022.

Với những kết quả đạt được, Tập đoàn Vinachem bảo đảm việc làm cho gần 19 nghìn lao động, với mức tiền lương bình quân 13,6 triệu đồng/người/ tháng, tăng 8% so cùng kỳ năm 2021.

Năm 2023, Vinachem đặt mục tiêu sản xuất công nghiệp theo giá trị thực tế đạt 54.549 tỷ đồng; doanh thu cộng hợp đạt 57.152 tỷ đồng; lợi nhuận cộng hợp đạt 3.471 tỷ đồng.

Về công tác tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020, Vinachem đã phối hợp các đơn vị tư vấn triển khai công tác xác định giá trị doanh nghiệp tại 23 doanh nghiệp; tổ chức bán đấu giá công khai tại Sở Giao dịch chứng khoán đối với 14 doanh nghiệp; thoái vốn thành công và thành công một phần tại 9 doanh nghiệp. Giá trị thu được là 3.206 tỷ đồng, lợi nhuận thuần là 2.948 tỷ đồng.

Năm 2022, giá trị sản xuất của Vinachem đạt 61.504 tỷ đồng, bằng 125% so kế hoạch năm 2022, tăng 22% so cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu cộng hợp đạt 62.337 tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch, tăng 17% so năm 2021. Lãi 6.263 tỷ đồng, tăng hiệu quả 4.135 tỷ đồng so năm 2021. Nộp ngân sách 2.349 tỷ đồng, bằng 137% so kế hoạch năm 2022.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tập trung ưu tiên trả nợ cho khoản vay của Dự án Nhà máy đạm Ninh Bình, đến nay Vinachem đã trả nợ gốc vay là 237,5 triệu USD, tương đương 95% giá trị khoản vay 250 triệu USD. Lũy kế đến hết ngày 31/3/2023, Tập đoàn đã trả lãi vay cho Ngân hàng VDB tổng cộng 6.174 tỷ đồng và 4,56 triệu USD cho Dự án Nhà máy đạm Ninh Bình.

Tập đoàn và các đơn vị thành viên tập trung phát triển ngành công nghiệp nền tảng như phân bón, hóa chất, công nghiệp cao su, điện hóa (sản xuất pin, ắc-quy) đáp ứng nhu cầu cho sản xuất trong nước.

Về xây dựng phương án sắp xếp lại Công ty mẹ-Tập đoàn, hiện nay Công ty mẹ-Tập đoàn có 2 ngành, lĩnh vực nằm trong tiêu chí phân loại theo Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ mà tỷ lệ sở hữu của Nhà nước ở 2 mức khác nhau.

Để bảo đảm vai trò của doanh nghiệp Nhà nước, Tập đoàn đề xuất tỷ lệ nắm giữ của Nhà nước ở mức cao nhất khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp là từ 65% vốn điều lệ trở lên.

Về việc xây dựng và tiếp thu giải trình ý kiến của các bộ, cơ quan đối với đề án tái cơ cấu lại tập đoàn giai đoạn 2021-2025, đề án cơ cấu lại đã được triển khai xây dựng từ 2020 theo đúng quy định.

Nội dung chính của đề án gồm định hướng chiến lược phát triển, định hướng kinh doanh, sản phẩm, thị trường và ngành nghề kinh doanh; về công tác sắp xếp các đơn vị thành viên…

Tại cuộc họp, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp, Bộ Tư pháp… đánh giá cao nỗ lực và kết quả sản xuất kinh doanh của Vinachem đạt được trong năm 2022, các chỉ tiêu đề ra đều tăng, làm ăn có lãi.

Việc xây dựng đề án tái cơ cấu đã được tập đoàn và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định, đã tổ chức lấy ý kiến các bộ, cơ quan để thống nhất nội dung trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cơ bản nhất trí với dự thảo đề án, các ý kiến cho rằng, trong thời gian tới nếu đề án tái cơ cấu lại được phê duyệt sẽ tạo đường hướng mới để tập đoàn hoạt động, phát triển.

Đại diện các bộ ngành, cũng cho ý kiến thêm đối với phương án sắp xếp lại công ty mẹ Vinachem; đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh chính (bổ sung ngành nghề điện hóa, tập trung vào sản xuất pin và ắc-quy, lưu điện); bảo đảm các điều kiện và nguồn lực để tăng vốn điều lệ công ty mẹ; giải pháp xử lý dứt điểm 3 dự án thua lỗ, yếu kém.

Tập đoàn cần có kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp, công tác triển khai thoái vốn; thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chính sách chế độ đối với người lao động đối với các đơn vị sẽ thoái vốn; trách nhiệm của các bộ ngành trong tổ chức thực hiện.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu kết luận cuộc họp.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, trong bối cảnh khó khăn, năm 2022 lợi nhuận gộp của Vinachem đạt hơn 6.000 tỷ, các nhà máy thuộc diện yếu kém kéo dài cũng lãi hơn 2.000 tỷ. Đây là kết quả rất tích cực.

Phó Thủ tướng mong muốn tập đoàn tiếp tục nỗ lực để cơ cấu thành công trong thời gian tới, hoạt động ổn định và phát triển.

Khẳng định vai trò quan trọng của Vinachem đối với nền kinh tế và đời sống người dân, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Vinachem tiếp thu các ý kiến của các bộ ngành, hoàn thiện dự thảo đề án, trong đó phải đánh giá kỹ những kết quả đạt được, làm rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, qua đó đề xuất các giải pháp tái cơ cấu thực sự khả thi, hiệu quả, bảo đảm đi vào cuộc sống.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc xây dựng Đề án tái cơ cấu Vinachem giai đoạn tới phải bảo đảm tổng thể, rõ ràng về căn cứ pháp lý, căn cứ chính trị, đánh giá kỹ các nguyên nhân tồn tại từ giai đoạn trước để rút kinh nghiệm, đồng thời, phải lường trước tình hình, dự đoán các biến động, đánh giá kỹ lưỡng các tình huống để sẵn sàng các giải pháp hiệu quả với từng tình huống, thời điểm, bảo đảm tổ chức thực thi hiệu quả.

Tập đoàn hóa chất của Nhà nước Vinachem vừa phải đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, người dân nhất là những mặt hàng thiết yếu, vừa phải hoạt động hiệu quả, bảo tồn được vốn của Nhà nước.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, là Tập đoàn hóa chất của Nhà nước Vinachem vừa phải đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, người dân nhất là những mặt hàng thiết yếu, vừa phải hoạt động hiệu quả, bảo tồn được vốn của Nhà nước.

Đối với các kiến nghị, Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương bổ sung ngành nghề điện hóa theo đề xuất của Vinachem; cho rằng, đây không phải là ngành mới, nằm trong chiến lược phát triển công nghiệp và phù hợp nhu cầu của thị trường.

Về bổ sung vốn điều lệ, “tinh thần là ủng hộ” nhưng phải bảo đảm đủ điều kiện và nguồn lực theo quy định để tăng vốn. Theo đó, Vinachem phải tự cân đối nguồn lực để tăng vốn điều lệ để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Đối với công tác sắp xếp lại doanh nghiệp, thoái vốn, Phó Thủ tướng yêu cầu tính toán kỹ lộ trình, thời điểm để quyết định nắm giữ tỷ lệ hợp lý theo đúng quy định và thẩm quyền. Thoái vốn phải bảo đảm hiệu quả, không máy móc, nhất là với “những con gà đẻ trứng vàng”.

Liên quan xử lý tài chính đối với 3 dự án thua lỗ, kéo dài của Vinachem, Bộ Chính trị đã cho chủ trương, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nhanh chóng hoàn thiện phương án với tinh thần “làm sớm ngày nào, hay ngày ấy”.

Có thể bạn quan tâm

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới.

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động khó lường, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng trở thành một ưu tiên chiến lược đối với nhiều quốc gia. Bên cạnh việc đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu hóa thạch, phát triển nhiên liệu sinh học đang được xem là một hướng đi quan trọng nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào xăng dầu.

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Sự kết hợp giữa công nghệ, tài chính và bán lẻ đang mở ra nhiều mô hình tiêu dùng mới. Với những người trẻ, việc lựa chọn các công cụ thanh toán phù hợp giúp quá trình mua sắm trở nên thuận tiện hơn, góp phần hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân bài bản và bền vững trong dài hạn.

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo đánh giá tác động của biến động giá nhiên liệu đối với các lĩnh vực vận tải và đầu tư xây dựng. Diễn biến căng thẳng của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu thế giới biến động, kéo theo chi phí vận tải và sản xuất, kinh doanh gia tăng.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 14/3: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp đà "lao dốc", giảm thêm 2,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay, 14/3, tiếp tục giảm trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lo ngại lạm phát gia tăng, giao dịch ở mức 5.017,7 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm theo giá thế giới, niêm yết lần lượt ở mức 182,6 triệu đồng/lượng và 182,3 triệu đồng/lượng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa.

[Infographic] Thị trường chứng khoán tuần 9-13/3: Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch giảm -14,7% so tuần trước

Thị trường có tuần thứ hai liên tiếp giảm điểm mạnh,VN-Index kết tuần giao dịch 9/3-13/3 giảm 4,05% về mức 1.696,24 điểm. Độ rộng thị trường tiêu cực trong tuần này với áp lực bán mạnh ở nhóm dầu khí. Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch giảm 14,7% so tuần trước.  

Theo đại diện một số đơn vị startup trong lĩnh vực xuất khẩu, trong bối cảnh nền kinh tế có không ít biến động, cạnh tranh gay gắt, việc chủ động nắm bắt thông tin thị trường được xem là yếu tố then chốt.

Startup xuất khẩu nỗ lực đổi mới sáng tạo để tìm kiếm cơ hội trước thách thức

Giữa bối cảnh nền kinh tế thế giới có không ít biến động, hoạt động thương mại quốc tế cũng đối mặt với nhiều thách thức. Thế nhưng, trước những biến động ấy, các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các startup xuất khẩu lại nhìn thấy cơ hội để mở rộng thị trường và khẳng định năng lực cạnh tranh.

Nhiên liệu vận tải chiếm tỷ trọng trong chi phí hoạt động rất lớn trong ngành vận tải và xây dựng.

Chủ động các giải pháp ứng phó biến động giá xăng dầu, ổn định thị trường vận tải và xây dựng

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới, nhất là xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn về những tác động của biến động giá nhiên liệu và đề xuất nhóm giải pháp cấp bách nhằm ổn định hoạt động vận tải và đầu tư xây dựng trong nước.