Viettel High Tech đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Sáng 29/4, tại Hà Nội, Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Quốc phòng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel.
Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Quốc phòng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel.

​Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Viettel High Tech. Danh hiệu là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau 15 năm thành lập, Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel trở thành lực lượng nòng cốt của Viettel trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao, phát triển hệ sinh thái hơn 120 sản phẩm công nghệ, làm chủ trên 300 công nghệ lõi và sở hữu hơn 300 bằng sở hữu trí tuệ, trong đó có 30 sáng chế được bảo hộ độc quyền tại Mỹ.

Đơn vị đã kiến tạo một hệ sinh thái sản phẩm quân sự toàn diện với hơn 50 chủng loại thuộc 8 lĩnh vực kỹ thuật trang bị rộng rãi trong quân đội, với công nghệ tương đương thế giới. Đến nay, dải sản phẩm của Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel rộng từ trinh sát, tự động hóa chỉ huy tới hỏa lực theo kiến trúc khung C5ISR, với đầy đủ môi trường tác chiến trên bộ, trên không, trên biển, trong không gian điện tử.

Đơn vị cung cấp cho Bộ Quốc phòng hàng nghìn sản phẩm, góp phần hiện đại hóa quân đội, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, vừa bảo đảm tính chủ động vừa bảo đảm yếu tố bí mật, an toàn và có giá trị kinh tế cao.

5g.jpg
Viettel đã phát triển thành công trạm phát sóng 5G theo kiến trúc chuẩn mở OpenRAN.

Tổng Công ty đã làm chủ các thành phần cốt lõi với 24 dòng sản phẩm phủ toàn bộ phân lớp mạng, xây dựng hệ sinh thái 5G hoàn chỉnh, từ thiết bị vô tuyến, truyền dẫn đến mạng lõi, đưa Viettel vào nhóm 6 doanh nghiệp toàn cầu cung cấp đầy đủ hạ tầng 5G. Hệ thống mạng lõi hiện nay của Viettel chủ yếu dùng thiết bị của Tổng Công ty từ 60% tới 100% thị phần.

Từ một đơn vị nghiên cứu trong nước, Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel đã từng bước đưa sản phẩm công nghệ cao Việt Nam ra thị trường quốc tế, khẳng định rằng Việt Nam không chỉ học công nghệ, mà đã có thể sáng tạo công nghệ, làm chủ công nghệ và cung cấp công nghệ ra thế giới.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương, chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Tổng Công ty đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong suốt 15 năm qua. Thành công của Viettel nói chung và Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel nói riêng góp phần khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng tự lực, tự cường.

Trong giai đoạn tiếp theo, Tổng Công ty cần tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vươn lên trở thành doanh nghiệp công nghệ toàn cầu, giữ vững vai trò nòng cốt, chủ lực của Viettel trong xây dựng công nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số quốc gia.

Tại sự kiện, Trung tướng Tào Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel nhấn mạnh, trong thời gian tới, Viettel nói chung và Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel nói riêng, sẽ dốc toàn lực, bước vào những định hướng chiến lược có ý nghĩa quyết định tới mục tiêu đưa Viettel trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu và khẳng định năng lực tự chủ công nghệ của quốc gia với phương châm chủ động hơn, thần tốc hơn, táo bạo hơn, hiệu quả hơn; tập trung làm chủ các công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, vũ khí công nghệ cao...; tiến tới làm chủ toàn diện hệ sinh thái sản phẩm, từ thiết kế đến sản xuất.

Bên cạnh đó, phát triển sản phẩm công nghệ lưỡng dụng, kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, tạo ra các sản phẩm vừa phục vụ nhiệm vụ quân sự, vừa có khả năng thương mại hóa trên thị trường toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.

Các sản phẩm của Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ dược liệu Yên Sơn (thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) tăng mạnh về số lượng bán ra thị trường nhờ thực hiện truy xuất nguồn gốc. (Ảnh: Hà An)

Hạ tầng số nông nghiệp và môi trường

Việc nhanh chóng xây dựng hạ tầng số cho ngành nông nghiệp và môi trường không chỉ để đáp ứng các điều kiện cần của thị trường mà còn là cơ sở cho quá trình chuẩn hóa kỹ thuật, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

Thị trường dữ liệu: Từ kiến trúc đến hệ sinh thái

Thị trường dữ liệu: Từ kiến trúc đến hệ sinh thái

Kiến trúc và hạ tầng dữ liệu quốc gia dần hoàn thiện, dữ liệu tại Việt Nam cũng bắt đầu được vận hành theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, để trở thành nguồn lực kinh tế thực sự, thị trường dữ liệu vẫn phải vượt qua nhiều rào cản về pháp lý, chuẩn hóa, định giá và bảo vệ dữ liệu.

Mặt hàng gạo sinh thái chất lượng cao tại Cuộc thi gạo ngon khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra tại Cà Mau.

Bài 2: Nâng tầm “hương vị phù sa”

Có được quy trình canh tác chuẩn chỉnh và những cánh đồng trĩu hạt mới chỉ là một nửa chặng đường. Để nâng cao sức cạnh tranh, Cà Mau đang quyết liệt ứng dụng công nghệ, thúc đẩy các mô hình sinh thái và triển khai chiến lược xây dựng thương hiệu bài bản nhằm định vị trọn vẹn “hương vị phù sa” trên thị trường quốc tế.

"Hạt ngọc" Cà Mau trưng bày tại cuộc thi gạo ngon vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I năm 2026.

Đánh thức “hương phù sa” trên vùng đất khó

Đồng đất Cà Mau mang trong mình vị mặn mòi của biển, từng chứng kiến bao mùa vụ thăng trầm của những nhà nông một nắng hai sương. Nhưng trên chính mảnh đất nhiều thử thách này, một cuộc bứt phá ngoạn mục đang âm thầm diễn ra.