Việt Nam và Pháp ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Các thỏa thuận ký kết giữa các doanh nghiệp và địa phương hai bên được kỳ vọng sẽ mang lại thêm nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo, góp phần vào tăng trưởng có chất lượng hơn của Việt Nam.
Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương và người Pháp ở nước ngoài Laurent Saint-Martin (hàng sau, thứ 2 từ trái sang) và các đại biểu chứng kiến đại diện các doanh nghiệp hai nước ký kết thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương và người Pháp ở nước ngoài Laurent Saint-Martin (hàng sau, thứ 2 từ trái sang) và các đại biểu chứng kiến đại diện các doanh nghiệp hai nước ký kết thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Ngày 12/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp lớn của Pháp và Việt Nam, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương và người Pháp tại nước ngoài, bên cạnh Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp, ông Laurent Saint-Martin.

Chuyến thăm đánh dấu bước tiến mới trong việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp sau cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron tại Paris tháng 10 năm ngoái, với việc xác định các dự án hợp tác hướng tới phát triển bền vững, sáng tạo và có chủ quyền, thúc đẩy quan hệ đối tác dựa trên sự tin tưởng và vì lợi ích chung.

Các thỏa thuận hợp tác được ký hôm nay bao gồm: Ý định thư giữa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo; thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Thales và VNPT trong lĩnh vực viễn thông vệ tinh, an ninh mạng và kết nối hàng không vũ trụ; thỏa thuận hợp tác giữa Andros và tỉnh Tiền Giang về đầu tư dài hạn vào lĩnh vực nông nghiệp; thỏa thuận hợp tác giữa Olmix và Hòa Phát về việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi hằng năm; thỏa thuận hợp tác giữa HDF Energy và Stavian về dự án Hydrogen-to-Power hỗ trợ quá trình khử carbon tại các nhà máy hóa dầu; và biên bản ghi nhớ giữa HDF Energy và Viện Chiến lược và Phát triển giao thông (Bộ Xây dựng) vì các phương tiện giao thông hạng nặng không phát thải carbon thông qua hydro xanh (đầu máy xe lửa, phà,…).

Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương và người Pháp ở nước ngoài Laurent Saint-Martin phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương và người Pháp ở nước ngoài Laurent Saint-Martin phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương và người Pháp ở nước ngoài Saint-Martin nhấn mạnh, lễ ký kết hôm nay là minh chứng cho những nỗ lực đàm phán giữa các doanh nghiệp, địa phương hai bên trong thời gian vừa qua để đem lại nhiều kết quả quan trọng.

“Việt Nam hiện nay đang đưa chiến lược về đổi mới sáng tạo và công nghệ vào những chương trình ưu tiên trong phát triển kinh tế của mình. Chúng tôi rất vui khi được tham gia vào những định hướng mới hướng tới tăng trưởng có chất lượng hơn của Việt Nam”, ông Saint-Martin cho biết.

Khẳng định thương mại và đầu tư là các lĩnh vực quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa Pháp và Việt Nam và cần phải phát triển hơn nữa, Bộ trưởng Saint-Martin cũng cho rằng, các thỏa thuận được ký hôm nay sẽ góp phần mang lại thêm nguồn lực để đầu tư cho lĩnh vực đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Các doanh nghiệp Pháp trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo có uy tín quốc tế sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các đối tác ở Việt Nam để đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế, tạo ra nhiều giá trị gia tăng tại chỗ, ông Laurent Saint-Martin khẳng định.

Ông Võ Xuân Hoài - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Ông Võ Xuân Hoài - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ, ông Võ Xuân Hoài - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cho biết, hai nước đang tích cực hợp tác đào tạo nhân lực khoa học công nghệ, với khoảng 8.000 sinh viên Việt Nam đang học tập và làm việc tại Pháp. Nhiều người Việt Nam sau khi học tập và phát triển tại Pháp, đặc biệt là tại các trung tâm công nghệ lớn như Paris, Toulouse, Lyon…, đã trở về Việt Nam làm việc.

Ông Võ Xuân Hoài cũng cho biết, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy sự tham gia vào các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.

Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia nhấn mạnh, qua việc ký kết các thỏa thuận hợp tác hôm nay sẽ tạo điều kiện tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tham gia đầu tư và phát triển tại Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương và người Pháp ở nước ngoài Laurent Saint-Martin và các đại biểu chứng kiến đại diện các doanh nghiệp hai nước ký kết thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương và người Pháp ở nước ngoài Laurent Saint-Martin và các đại biểu chứng kiến đại diện các doanh nghiệp hai nước ký kết thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trong khuôn khổ lễ ký kết, Bộ trưởng Laurent Saint-Martin cũng thông báo về việc khởi động Năm Đổi mới sáng tạo Pháp-Việt Nam 2025 nhân dịp kỷ niệm 52 năm thiết lập quan ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam.

Theo ông Saint-Martin, đổi mới sáng tạo là một trong những trọng tâm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, và đó là lý do Pháp quyết định tổ chức Năm Đổi mới sáng tạo Pháp-Việt Nam vào năm 2025.

Sự kiện này sẽ chính thức được phát động nhân dịp French Tech Vietnam Summit sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27/5 tới, quy tụ các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Pháp và Việt Nam để thúc đẩy trao đổi và hợp tác cụ thể, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các sự kiện làm phong phú hơn nữa hợp tác năng động trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế và học thuật.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…