Việt Nam - Ngôi sao sáng về tăng trưởng kinh tế và đầu tư nước ngoài

Ngày 12/2, tại Diễn đàn Hợp tác Kinh doanh Pháp-Đông Nam Á được tổ chức ở Paris, nhiều chuyên gia kinh tế nhận định rằng, Việt Nam là một ngôi sao sáng đang lên trong khu vực Đông Nam Á với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và là điểm đến hấp dẫn của đầu tư nước ngoài dù thế giới có nhiều biến động lớn.
Tham dự Diễn đàn có lãnh đạo các cơ quan phát triển kinh tế, các chuyên gia kinh tế và gần 200 đại diện doanh nghiệp từ Pháp, Việt Nam và các nước Đông Nam Á.
Tham dự Diễn đàn có lãnh đạo các cơ quan phát triển kinh tế, các chuyên gia kinh tế và gần 200 đại diện doanh nghiệp từ Pháp, Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Tham dự Diễn đàn Kinh doanh Đông Nam Á lần thứ 3, do Cơ quan Xúc tiến đầu tư thương mại Pháp (Business France) tổ chức tại Trụ sở ở Paris, có đại diện của các bộ, ngành và nhiều doanh nghiệp lớn của Pháp cũng như các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các doanh nghiệp đại diện các nước Đông Nam Á.

Sự kiện này là dịp để cơ quan kinh tế và các doanh nghiệp Pháp hiểu rõ hơn về các cơ hội kinh doanh trong khu vực Đông Nam Á, qua đó thiết lập những kết nối chặt chẽ với các đối tác tiềm năng giữa các bên.

Bộ trưởng Laurent Saint-Martin tin tưởng rằng hợp tác kinh tế với Việt Nam và các nước ASEAN sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới.

Bộ trưởng Laurent Saint-Martin tin tưởng rằng hợp tác kinh tế với Việt Nam và các nước ASEAN sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Laurent Saint-Martin, Bộ trưởng Phụ trách Thương mại Ngoại giao và Người Pháp ở nước ngoài nhấn mạnh những bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Pháp và các nước Đông Nam Á. Theo ông, Đông Nam Á đang trên đà trở thành thị trường lớn trên thế giới và có nhiều triển vọng phát triển kinh tế, trong đó có kinh tế số. Vì vậy, Pháp rất coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Chia sẻ về những bước phát triển của Việt Nam, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh những lợi thế quan trọng của Việt Nam, không chỉ hỗ trợ cho việc tăng cường hợp tác song phương với Pháp mà còn góp phần củng cố quan hệ ASEAN-Pháp.

Cụ thể là Việt Nam luôn duy trì môi trường chính trị và kinh tế ổn định, với cam kết quốc gia mạnh mẽ trong việc thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Vị trí địa lý chiến lược của Việt Nam là cửa ngõ của ASEAN được củng cố thông qua việc tham gia 17 hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Liên minh châu Âu-Việt Nam. Do vậy, Việt Nam là cầu nối quan trọng giữa ASEAN và Liên minh châu Âu.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, Việt Nam luôn sẵn sàng là đối tác đáng tin cậy cho sự hợp tác lâu dài, tạo các điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Pháp và châu Âu.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, Việt Nam luôn sẵn sàng là đối tác đáng tin cậy cho sự hợp tác lâu dài, tạo các điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Pháp và châu Âu.

Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực dồi dào. Là một trong 16 quốc gia đông dân nhất và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, Việt Nam có lực lượng lao động khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) năng động và có tay nghề cao, được trang bị tốt để đáp ứng nhu cầu của các ngành khoa học và công nghệ.

Việt Nam duy trì môi trường chính sách thuận lợi cho đầu tư nước ngoài. Do vậy, các công ty công nghệ toàn cầu lớn như: NVIDIA, Amkor, Samsung, Qualcomm, Synopsys, Cadence và Marvell đã mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam.

Về quan hệ hợp tác và hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Pháp, hai bên hiện có những điều kiện rất thuận lợi để mở rộng hợp tác, được thúc đẩy mạnh mẽ từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào đầu tháng 10/2024.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, Pháp là đối tác đầu tư quan trọng của Việt Nam, có nhiều doanh nghiệp Pháp hoạt động rất thành công tại Việt Nam. Tuy nhiên, đầu tư từ Pháp vào các lĩnh vực chiến lược như công nghệ cao, chuyển đổi số và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Đánh giá cao tầm quan trọng của Diễn đàn, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương mong rằng sẽ có sự gia tăng đầu tư từ các tập đoàn và doanh nghiệp hàng đầu của Pháp vào Việt Nam và khu vực ASEAN trong thời gian tới.

Tham dự diễn đàn, Việt Nam có đại diện của tập đoàn FPT, còn Pháp có nhiều tập đoàn lớn trong các lĩnh vực như: RATP, APAC, ATERLIA, AXENS, Euro group Consulting, Lactinov, Fm logistics, Haropa Port, Psa Pdp,… cùng đại diện của các tập đoàn các nước Đông Nam Á.

Tại Diễn đàn, các đại biểu tập trung vào 5 chủ đề chính: Cách thức tiếp cận thị trường và tham gia vào chuỗi giá trị các nước Đông Nam Á, chuyển đổi năng lượng bền vững hướng tới tương lai, xu hướng tiêu dùng mới, tiềm năng và xu hướng đối với thị trường rượu vang Pháp và đồ uống tại các nước Đông Nam Á, giao thông và logistics, chìa khóa vận hành nền kinh tế, cơ hội kinh doanh trong đổi mới sáng tạo-trí tuệ nhân tạo.

Các bài phát biểu của đại diện các bộ, ngành và nhiều doanh nghiệp lớn của Pháp ghi nhận những cơ hội kinh tế và xu hướng thị trường rất tích cực tại Đông Nam Á, trong đó có sự quan tâm lớn đối với Việt Nam.

Theo ông Ludovic Pouille, Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp, chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào đầu tháng 10/2024 đã tạo động lực rất lớn cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong những lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh như: chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, môi trường, công nghiệp, trí tuệ nhân tạo...

Các chuyên gia kinh tế Pháp đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, cho rằng trong thời gian tới Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế ở mức cao vì có môi trường đầu tư và kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn.

Theo ông Adam KOULAKSEZIAN, Tổng Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV), nhiều doanh nghiệp Pháp hoạt động rất thành công tại Việt Nam. Có thêm nhiều doanh nghiệp lớn của Pháp muốn đầu tư vào Việt Nam vì các yếu tố thuận lợi như môi trường chính trị ổn định, thị trường tiềm năng, hội nhập ngày càng sâu rộng. Do vậy, Việt Nam sẽ đón thêm dòng vốn FDI chuyển dịch lớn trong thời gian tới.

Đánh giá về kết quả của Diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh, có thể nói đây là một diễn đàn thể hiện sự quan tâm ngày càng cao của các cơ quan chức năng và doanh nghiệp Pháp trong hợp tác kinh doanh và làm ăn với vùng Đông Nam Á, nằm trong Chiến lược thúc đẩy hợp tác của Pháp với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp, các doanh nghiệp và cơ quan hai nước nhấn mạnh nhiều về những triển vọng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt trong khuôn khổ trao đổi cấp cao giữa Việt Nam và Pháp trong những tháng tới. Nhiều lĩnh vực mới cũng đang được mở ra, như: chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng, năng lượng tái tạo, phát triển bền vững, hàng không dân dụng...

Tại Diễn đàn đã diễn ra buổi gặp song phương giữa ông Laurent Saint-Martin, Bộ trưởng Phụ trách Thương mại Ngoại giao và người Pháp ở nước ngoài, với Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam Bùi Hoàng Phương, đồng chủ trì Diễn đàn.

Bộ trưởng Laurent Saint-Martin cho biết Pháp sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển các chính sách và sáng kiến trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Bộ trưởng Laurent Saint-Martin cho biết Pháp sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển các chính sách và sáng kiến trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Hai bên nhất trí đây là thời điểm thích hợp để tập trung tăng cường hơn nữa về hợp tác trong lĩnh vực AI và bán dẫn. Phía Pháp tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển công nghệ cao.

Tại cuộc gặp, bà Chu Thị Thanh Hà, Chủ tịch FPT Software, cho biết đã trao đổi từ hai năm qua về việc hợp tác với CEA-LETI (Trung tâm nghiên cứu vi điện tử và công nghệ nano của Pháp) để phát triển các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực bán dẫn và vi điện tử tại Pháp. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho việc nâng cao năng lực nghiên cứu và sản xuất chip tại Việt Nam.

Thành công của Diễn đàn tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của Business France trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp Pháp vươn ra quốc tế và tái khẳng định cam kết của Pháp trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế với khu vực Đông Nam Á.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Chân dung bà Navanethem “Navi” Pillay. (Nguồn: Nobelprize.org)

Công bố giải Nobel Hòa bình năm 2026

Chiều 9/10 (theo giờ Hà Nội), Ủy ban Nobel Na Uy công bố, Giải Nobel Hòa bình năm 2026 thuộc về bà Navanethem “Navi” Pillay (sinh năm 1941, người Nam Phi) vì những nỗ lực của bà trong việc thúc đẩy hòa bình và pháp luật quốc tế.

Hẻm núi Sulak. (Ảnh: THÙY VÂN)

Sulak - vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm núi sâu nhất châu Âu

Trong danh mục các kỳ quan thiên nhiên danh tiếng của Liên bang Nga, hẻm núi Sulak thuộc Cộng hòa Dagestan đang nổi lên như một điểm đến "hot". Không chỉ là một địa danh thuần túy dành cho hoạt động thưởng ngoạn, Sulak là một cấu trúc địa chất quy mô lớn, giữ kỷ lục là hẻm núi sâu nhất châu Âu.

Ảnh: Tân Hoa xã

Châu Phi ra mắt cơ quan xếp hạng tín dụng

Liên minh châu Phi (AU) vừa công bố thành lập Cơ quan xếp hạng tín dụng châu Phi (AfCRA) - tổ chức đánh giá tín dụng đầu tiên của châu lục, nhằm mục đích cung cấp thêm lựa chọn về đánh giá, ngoài các hãng xếp hạng toàn cầu. Lễ ra mắt AfCRA được tổ chức ngày 7/10, tại Mauritius.

Ảnh minh họa. (Ảnh: XUÂN PHÚ)

Cuộc cạnh tranh quyền lực mới

Nhiều quốc gia mới nổi và đang phát triển chọn con đường bứt phá mới để tiến thẳng lên kỷ nguyên điện sạch. Theo đó, làn sóng phát triển năng lượng mặt trời không chỉ nhằm giải quyết bài toán thiếu điện, mà đang trở thành động lực mới tái định hình bản đồ kinh tế và công nghiệp toàn cầu.

Cuộc họp cấp bộ trưởng trước thềm COP31 tại Fiji (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Đẩy nhanh hành động về khí hậu

Các nhà lãnh đạo khu vực Thái Bình Dương kêu gọi các nước giàu nhanh chóng viện trợ tài chính nhằm giúp các nước này “sinh tồn” trước khủng hoảng khí hậu.

Đại sứ Bùi Lê Thái (ngoài cùng bên phải) và Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Hungary và các nước ASEAN

Ngày 8/10, tại Budapest, Đại sứ Việt Nam Bùi Lê Thái cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hungary đã có cuộc trao đổi với ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hungary với các nước ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực nghị viện.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên hội kiến Chủ tịch IPU Tulia Ackson. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự IPU-153 và tiến hành các cuộc trao đổi song phương

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ IPU-153 và có các cuộc hội kiến, trao đổi với Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Anda Filip, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Ouch Borith và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Khaykhamphithoune Phoxay.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế tạo động lực cho phát triển bền vững

Việt Nam kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu nhằm nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng với các công nghệ mới, công nghệ mới nổi; qua đó tạo điều kiện để các quốc gia tiếp cận tri thức, kỹ năng và công nghệ cần thiết cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Sứ quán Việt Nam tại Tanzania cung cấp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên thăm Halotel và chủ trì Diễn đàn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Tanzania

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đông Phi, sáng 5/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn công tác cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm, làm việc tại trụ sở Công ty liên doanh viễn thông Halotel (Viettel Tanzania) và chủ trì Tọa đàm Chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt với hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác giữa hai Đảng, hai nước cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước; góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Hồ Kezenoy-Am. (Ảnh: THÙY VÂN)

Hồ Kezenoy-Am - "Baikal của vùng Kavkaz"

Nằm ở độ cao 1.870m so với mực nước biển trên ranh giới tự nhiên giữa Cộng hòa Chechnya và Dagestan thuộc Liên bang Nga, hồ Kezenoy-Am được mệnh danh là “viên ngọc bích” sâu và rộng nhất của vùng núi bắc Kavkaz.