Việt Nam và Đan Mạch khởi động giai đoạn 3 chương trình hợp tác y tế

Giai đoạn 3 của Chương trình hợp tác y tế Việt Nam–Đan Mạch tập trung vào việc tăng cường y tế tuyến cơ sở và cải thiện quản lý các bệnh không lây nhiễm, trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai nhiều cải cách quan trọng về hành chính và y tế.

Việt Nam và Đan Mạch khởi động giai đoạn 3 chương trình hợp tác y tế
Việt Nam và Đan Mạch khởi động giai đoạn 3 chương trình hợp tác y tế

Ngày 23/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương và Tiến sĩ Jonas Egebart - Giám đốc Cơ quan Y tế Đan Mạch đã có buổi gặp và thảo luận với nội dung xoay quanh các ưu tiên trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, đồng thời thúc đẩy tham vọng mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực y tế, đặc biệt trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các chương trình cải cách.

Giai đoạn 3 của Chương trình hợp tác y tế Việt Nam–Đan Mạch tập trung vào việc tăng cường y tế tuyến cơ sở và cải thiện quản lý các bệnh không lây nhiễm, trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai nhiều cải cách quan trọng về hành chính và y tế.

img-8698.jpg
Tiến sĩ Jonas Egebart, Giám đốc Cơ quan Y tế Đan Mạch.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tiến sĩ Jonas Egebart, Giám đốc Cơ quan Y tế Đan Mạch, nhấn mạnh: “Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi bộ máy hành chính công, bao gồm cả lĩnh vực y tế. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm chính sách đã đúc kết được qua quá trình này. Việc tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu và đầu tư cho y tế dự phòng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng dân cư khỏe mạnh và có khả năng chống chịu tốt hơn.”

img-0032.jpg
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương.

Việt Nam đang tái định hình hệ thống y tế cơ sở nhằm phục vụ người dân tốt hơn trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, gánh nặng bệnh tật ngày càng phức tạp và kỳ vọng của người dân không ngừng gia tăng nhờ vào sự phát triển kinh tế.

Giai đoạn 3 của Chương trình hợp tác y tế được xây dựng trên nền tảng các kết quả và nỗ lực chung đạt được từ năm 2016, khi quan hệ đối tác y tế giữa Việt Nam và Đan Mạch chính thức được thiết lập. Giai đoạn này tập trung vào việc củng cố khuôn khổ chính sách, hỗ trợ triển khai các mô hình chăm sóc tích hợp, đồng thời nâng cao năng lực địa phương trong công tác dự phòng, phát hiện và quản lý các bệnh không lây nhiễm.

Có thể bạn quan tâm

Miễn viện phí sẽ thúc đẩy hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng bền vững, giảm nguy cơ người dân trì hoãn hoặc bỏ điều trị do chi phí. (Ảnh minh họa)

Lộ trình thực hiện chính sách miễn viện phí: Tăng công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế

Mặc dù tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở nước ta đã đạt 94,2% vào năm 2024 và mạng lưới khám, chữa bệnh được mở rộng tới tận tuyến xã, song chi từ tiền túi của người dân vẫn chiếm hơn 40% tổng chi y tế. Do vậy, chủ trương miễn viện phí là yêu cầu khách quan và cần thiết để bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan tặng quà cho người khuyết tật tại lễ kỷ niệm.

Thúc đẩy hòa nhập xã hội đối với người khuyết tật vì sự tiến bộ của cộng đồng

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình chào mừng Ngày quốc tế về người khuyết tật (3/12) và Diễn đàn lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật với chủ đề “Thúc đẩy hòa nhập xã hội đối với người khuyết tật vì sự tiến bộ của cộng đồng”.