Chủ động kiểm tra thời hạn thẻ bảo hiểm y tế sau khi nghỉ việc

Sau khi nghỉ việc theo diện tinh giản biên chế đầu năm 2025, nhiều cán bộ, viên chức tại thành phố Huế đến bệnh viện khám bệnh mới phát hiện thẻ bảo hiểm y tế của mình đã không còn giá trị sử dụng.

Nên hỗ trợ người lao động trong giai đoạn chuyển tiếp, vừa giúp ổn định quyền lợi, vừa tránh tình trạng gián đoạn khám, chữa bệnh.
Nên hỗ trợ người lao động trong giai đoạn chuyển tiếp, vừa giúp ổn định quyền lợi, vừa tránh tình trạng gián đoạn khám, chữa bệnh.

Vào viện mới hay thẻ đã hết hạn

Thời gian gần đây, các cơ sở khám chữa bệnh theo diện bảo hiểm y tế tại Huế ghi nhận nhiều trường hợp người đến khám mang theo thẻ đã hết hạn.

Theo bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, phần lớn trong số này là công chức, viên chức vừa nghỉ việc theo diện tinh giản theo Nghị định 178 và Nghị định 67.

Ông Nguyễn Văn H. (55 tuổi, thành phố Huế, nguyên cán bộ một sở, nghỉ việc từ tháng 4/2025) kể lại: “Tôi đến viện khám sau vài tuần ho kéo dài, đưa thẻ bảo hiểm y tế ra thì được báo thẻ đã hết hạn từ tháng 5. Cứ nghĩ thẻ còn dùng đến cuối năm, ai ngờ nghỉ là bị cắt ngay. Một phần do tôi không được nắm rõ”.

Một trường hợp khác là cán bộ văn phòng cấp thành phố, nghỉ việc cùng thời điểm. Đến đầu tháng 6/2025 mới được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế theo diện tự nguyện. Trong 2 tháng gián đoạn, người này phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám và mua thuốc điều trị bệnh mạn tính.

Theo tìm hiểu, Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP đã quy định khá đầy đủ các chế độ nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi, trợ cấp 1 lần, hỗ trợ tìm việc làm, bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm y tế.

Ông Nguyễn Viết Dũng, Giám đốc Bảo hiểm y tế khu vực XX, cho biết: “Thẻ bảo hiểm y tế theo diện công chức, viên chức sẽ tự động hết hiệu lực khi người đó thôi việc. Nếu không chuyển đổi nhóm tham gia, bảo hiểm y tế sẽ bị gián đoạn. Trong một số trường hợp, việc chuyển hồ sơ chậm từ đơn vị sử dụng lao động khiến thời gian cấp thẻ bảo hiểm y tế mới bị kéo dài”.

Cần hướng dẫn kịp thời và chính sách mềm dẻo

Việc thiếu thông tin và hướng dẫn cụ thể khiến nhiều người nghỉ việc chủ quan, tưởng vẫn tiếp tục được hưởng bảo hiểm y tế như trước. Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh thiết yếu, đặc biệt với người trung niên, có bệnh nền hoặc chưa có việc làm mới. Khi thẻ hết hiệu lực, người bệnh buộc phải tự chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Đây là khoản mà trước đây bảo hiểm y tế hỗ trợ từ 80–100%.

Chưa hết, nếu gián đoạn quá 3 tháng, người tham gia sẽ bị ngắt mạch thời gian đóng liên tục, làm mất quyền lợi mở rộng như điều trị tuyến tỉnh hoặc hưởng đầy đủ sau 5 năm tham gia liên tục.

Sau buổi làm việc với phóng viên Báo Nhân Dân, lãnh đạo Bảo hiểm y tế khu vực XX cho biết, sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn khẩn trương cập nhật thông tin lên các kênh truyền thông địa phương, khuyến nghị người nghỉ việc chủ động kiểm tra thẻ, đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện hoặc theo hộ gia đình.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, vẫn cần thêm các hướng dẫn cụ thể từ cơ quan quản lý lao động và sự chủ động từ phía đơn vị sử dụng lao động. “Tốt nhất các đơn vị nên hỗ trợ người lao động trong giai đoạn chuyển tiếp, vừa giúp ổn định quyền lợi, vừa tránh tình trạng gián đoạn khám chữa bệnh”, ông Dũng đề xuất.

Tinh giản biên chế là chủ trương đúng, Nghị định 67 đã phần nào tháo gỡ khó khăn tài chính cho người nghỉ việc. Thế nhưng, việc gián đoạn quyền lợi bảo hiểm y tế là điểm cần khắc phục sớm, bởi một tấm thẻ nhỏ cũng có thể là chỗ dựa lớn cho những người đã đồng ý chịu hy sinh trong quá trình sắp xếp lại bộ máy Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.