Mô hình y tế tích hợp: Từ mái tóc đến sức khỏe toàn diện

“Chúng tôi già rồi đâu cần đẹp, chỉ cần gọn gàng là được. Bệnh viện mời chúng tôi xuống rất niềm nở và ân cần, chúng tôi cảm thấy rất vui bởi hoạt động này là lời động viên rất ý nghĩa”, ông Trần Tuấn Thanh, bệnh nhân nội trú (Hoàng Mai, Hà Nội), chia sẻ khi tham gia chương trình cắt tóc miễn phí tại Bệnh viện Hữu Nghị.

Ông Trần Tuấn Thanh, bệnh nhân nội trú đến từ Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội), chia sẻ niềm vui khi tham gia chương trình cắt tóc miễn phí dành cho bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu Nghị.
Ông Trần Tuấn Thanh, bệnh nhân nội trú đến từ Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội), chia sẻ niềm vui khi tham gia chương trình cắt tóc miễn phí dành cho bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu Nghị.

Cái răng cái tóc là "góc tinh thần"

Một ngày giữa tháng 6, hành lang khu điều trị bệnh viện bỗng trở nên rộn ràng bởi chương trình “Cắt tóc miễn phí-Kết nối yêu thương” do Công đoàn Bệnh viện Hữu Nghị phối hợp với các nhà tạo mẫu tóc tổ chức.

Nhiều bệnh nhân cùng người thân thấy hoạt động "hay hay" ghé lại để xem rồi được mọi người chung quanh động viên, liền bớt đi sự ngại ngùng, ngồi xuống để được phục vụ.

Hơn 100 bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế đã được phục vụ một cách chu đáo, ân cần. Mái tóc được chỉnh trang không chỉ mang lại diện mạo gọn gàng mà còn như một liệu pháp tinh thần, giúp người bệnh cảm thấy được quan tâm, chia sẻ trong hành trình điều trị đầy thử thách.

ndo_bl_z6729027563265-ca8126687fbeeb1a0cf6b50b90928644.jpg
Không chỉ bệnh nhân mà người nhà, các nhân viên y tế...cũng nhiệt tình hưởng ứng và tham gia chương trình ý nghĩa.

Không chỉ ông Thanh mà nhiều bệnh nhân và người nhà cũng đều bày tỏ mong muốn sẽ có thêm thật nhiều hoạt động ý nghĩa như vậy để hỗ trợ, tiếp thêm tinh thần cho những người đang điều trị dài ngày trong bệnh viện.

Trao đổi với bác sĩ Nguyễn Việt Phương, Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Hữu Nghị, được biết việc chăm sóc người bệnh không chỉ dừng lại ở việc thăm khám, điều trị mà còn gồm cả sự quan tâm đến tinh thần và vẻ ngoài của bệnh nhân. Với người bệnh, đôi khi chỉ là một chút thay đổi về hình ảnh bản thân có thể sẽ giúp tinh thần phấn chấn, từ đó quá trình hồi phục cũng hiệu quả hơn.

508812102-1647815596621580-7532170390507352566-n.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị tham gia và đồng hành cùng chương trình.

Điểm đặc biệt của chương trình là hoàn toàn miễn phí và không có bất kỳ tiêu chí lựa chọn nào. Bác sĩ Phương chia sẻ: “Ai đến là được phục vụ, không phân biệt. Không chỉ dành cho bệnh nhân, chương trình còn hướng đến người nhà bệnh nhân cũng như đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, những người nhiều khi phải xa gia đình, với mức thu nhập còn hạn chế. Điều đó thể hiện tinh thần thiện nguyện đúng nghĩa, mang tính cộng đồng và lan tỏa mạnh mẽ".

Trong những năm qua, bên cạnh chương trình cắt tóc, bệnh viện còn có nhiều chương trình khác như mang âm nhạc đến với bệnh nhân, kêu gọi quyên góp hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc nhân viên y tế mắc bệnh hiểm nghèo.

Định hướng chăm sóc sức khỏe người bệnh chất lượng cao

Những hành động nhỏ như cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân nội trú hay sự hỗ trợ của đội ngũ y, bác sĩ thể hiện một triết lý y tế: chăm sóc người bệnh từ thể chất đến tinh thần. Đây là nền tảng để bệnh viện xây dựng mô hình chăm sóc tích hợp, lấy bệnh nhân làm trung tâm.

Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị chia sẻ: "Y tế hiện đại không chỉ là chữa bệnh mà còn là chăm sóc toàn diện, từ thể chất đến tinh thần, đặc biệt với nhóm dễ tổn thương như người cao tuổi".

z6447880286883-9d3e7c8f60f4dbc7b13f32910d0e0207.jpg
Bác sĩ cao cấp Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị chia sẻ về định hướng y tế hiện đại, toàn diện.

Bệnh viện Hữu Nghị hướng đến xây dựng chiến lược phát triển toàn diện, hướng đến dịch vụ y tế chất lượng cao, đặc biệt trong bối cảnh dân số già hóa nhanh và nhu cầu điều trị các bệnh lý phức tạp ngày một gia tăng.

Một trong những định hướng trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý khám chữa bệnh và chẩn đoán hình ảnh, trong đó có dấu ấn là việc bệnh viện đưa vào sử dụng hệ thống máy cộng hưởng từ (MRI) thế hệ mới tích hợp AI. Hệ thống này cho phép tự động hóa quy trình chụp, giúp rút ngắn thời gian xử lý và giảm sai sót trong việc đọc kết quả.

Việc ứng dụng AI hỗ trợ nhận dạng mẫu và dữ liệu bệnh lý tương đồng, việc chẩn đoán trở nên nhanh chóng và chính xác hơn, thậm chí hệ thống còn có thể đề xuất chương trình chụp phù hợp với từng bệnh nhân, kể cả bệnh nhân cao tuổi.

rzm-mrt.jpg
Hệ thống Cộng hưởng từ 3.0T MAGNETOM Lumina.

Song song với việc nâng cao năng lực chuyên môn và đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Hữu Nghị đẩy mạnh mô hình thăm khám theo yêu cầu, chăm sóc sức khỏe toàn diện, đặc biệt dành cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính và nhóm có nhu cầu theo dõi sức khỏe định kỳ chất lượng cao.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng, Bệnh viện Hữu Nghị đang hướng đến mô hình "bệnh viện thông minh", cập nhật kỹ thuật mới và tiếp cận các mô hình chăm sóc tích hợp. Đây cũng là hướng phát triển phù hợp với Chiến lược quốc gia về chăm sóc người cao tuổi, chuyển đổi số ngành y tế và hội nhập với nền y học hiện đại của thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.