Bộ trưởng Y tế: Tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ và chất lượng khám, chữa bệnh, phục hồi hệ thống khám, chữa bệnh và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành y tế đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó, việc việc tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế được đặc biệt quan tâm.

bo-truong-y-te-dao-hong-lan.jpg

Sáng 18/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, tại phiên thảo luận về kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã giải trình, làm rõ một số ý kiến đại biểu Quốc hội quan tâm.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho hay, thời gian vừa qua, ngành y tế đã tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20, Nghị quyết số 21. Trên cơ sở đánh giá 7 năm triển khai hai nghị quyết trên đã nêu rõ những mặt làm được và những tồn tại, thách thức, vướng mắc cần tập trung giải quyết.

Theo Bộ trưởng, để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ và chất lượng khám, chữa bệnh, phục hồi hệ thống khám, chữa bệnh và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành y tế đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, việc hoàn thiện thể chế pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được đặc biệt quan tâm.

Bộ trưởng cho hay: "Chúng tôi đã xác định rõ những nội dung cần ưu tiên, tập trung giải quyết trước mắt, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, khôi phục hệ thống khám, chữa bệnh sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Vừa qua, các quy định, chính sách liên quan đến công tác khám, chữa bệnh như Luật Khám bệnh, chữa bệnh (2023), Luật Bảo hiểm y tế (2024), Luật Dược (2024) đã được ưu tiên xem xét. Thêm vào đó, các quy định về đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc men cũng đã được đưa vào Luật Đấu thầu (sửa đổi). Những “điểm nghẽn” thể chế này cần sớm được tháo gỡ"

Đề cập đến vấn đề nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, người đứng đầu ngành y tế cho biết: Đây là một trong những nội dung quan trọng được ngành y tế xác định ưu tiên hàng đầu. “Hiện nay có sự chênh lệch cấp chuyên môn kỹ thuật giữa các vùng miền, giữa tuyến trên và tuyến dưới, đây là là một trong những nguyên nhân khiến quá tải ở các bệnh viện tuyến trên”, Bộ trưởng chia sẻ.

Bộ cũng đã có nhiều giải pháp tham mưu nhằm giảm tải cho tuyến trên, nâng cao chất lượng cho tuyến dưới. Đồng thời, rà soát, quy định, quy trình việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để giảm thời gian chờ đợi của nhân dân; đăng ký khám, chữa bệnh trực tuyến; tổ chức khám chữa bệnh từ xa; tăng cường công tác chỉ đạo tuyến của tuyến Trung ương đối với bệnh viện tuyến dưới; tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất…”.

Bộ trưởng Y tế thông tin thêm: Trong phiên thảo luận chiều qua (17/6), đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã nêu lên tình trạng quá tải ở Bệnh viện K Trung ương."

“Chúng tôi thấy rằng, trong 2 năm qua bệnh viện cũng đã rất cố gắng, cùng với sự hỗ trợ của bộ thì đến thời điểm này 3 cơ sở của Bệnh viện K đã đưa vào hoạt động. Trong đó, cơ sở Bệnh viện K, cơ sở Quán Sứ đã rất khang trang, sạch sẽ. Về trang thiết bị máy móc, trong 2 năm bệnh viện cũng đã được đầu hơn 1.500 tỷ đồng, trong đó có nguồn từ ngân sách Nhà nước, hợp tác quốc tế, quỹ phát triển sự nghiệp của bệnh viện. Từ nay đến cuối năm, máy móc cũng sẽ được tăng cường để phục vụ nhu cầu của bệnh nhân”.

ndo_br_186.jpg
Quốc hội thảo luận tại hội trường về kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước. (Ảnh: DUY LINH)

Bên cạnh đó, Bộ cũng đang tập trung rà soát, triển khai để đưa cơ sở 2 của các bệnh viện tồn đọng trong thời gian vừa qua đi vào hoạt động (Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2) đang được tích cực triển khai để từ giờ đến cuối năm hoàn thành các công việc tồn đọng.

Mặt khác, công tác chỉ đạo tuyến tiếp tục được chú trọng: Thí dụ: Bệnh viện Đại học Y kết nghĩa với các bệnh viện tuyến dưới để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho tuyến dưới, từ đó giúp người dân được sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao ngay tại tuyến dưới; tăng cường hội chẩn, khám, chữa bệnh từ xa; tăng cường hợp tác quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng khoa học-kỹ thuật chất lượng cao đã được triển khai một cách rất quyết liệt.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, những nội dung này góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở tất cả cấp chuyên môn từ Trung ương đến địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.